Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 của giáo viên: Có người suýt bật khóc khi nhận "quà"

Tào Nga Thứ ba, ngày 16/01/2024 14:00 PM (GMT+7)
Hiện chưa có quy định về mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 của giáo viên, tuy nhiên, mỗi trường sẽ có mức thu chi khác nhau nên có trường giáo viên được hàng chục triệu đồng, có trường chỉ vài trăm ngàn đồng.
Bình luận 0

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 của giáo viên: Nhiều người ngậm ngùi

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, một giáo viên ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết: "Năm nào cũng như nhau, mỗi giáo viên trong trường sẽ được 500.000 đồng tiền thưởng Tết. Cứ nhắc đến thưởng Tết là ai cũng ngậm ngùi".

Một giáo viên Tiểu học tại nội thành Hà Nội cũng chia sẻ: "Theo thông báo từ nhà trường, mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 của giáo viên thấp hơn so với năm trước, chỉ khoảng 1 triệu đồng".

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 của giáo viên: Có người suýt bật khóc khi nhận "quà"- Ảnh 1.

Giáo viên ở Hà Nội lì xì cho học sinh nhân dịp năm mới. Ảnh: Tào Nga

Một thầy giáo ở Sơn La cho hay, chưa năm nào những giáo viên miền núi như thầy được nhận tiền thưởng Tết. Quà Tết mọi năm do Chi bộ, Ban giám hiệu cùng tổ chức Công đoàn của trường thống nhất chuẩn bị cho mỗi giáo viên một gói quà Tết gồm gói bánh, gói chè, hộp mứt… để động viên thầy cô về ăn Tết. Tuy nhiên kinh phí để mua quà cũng trích từ các quỹ của Chi bộ, Công đoàn - là tiền mà các giáo viên đóng góp.

Mặc dù nhắc đến chuyện thưởng Tết Nguyên đán là ngậm ngùi nhưng giáo viên miền núi thỉnh thoảng lại xúc động, bất ngờ trước tình cảm của phụ huynh, học sinh dành cho mình.

Cô Nguyễn Thị Tám, giáo viên tại điểm trường Khu Lang, thuộc trường Mầm non Trung Hạ, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, một huyện miền núi xa xôi của tỉnh Thanh Hóa kể: "Các ngày lễ thì học sinh hay vẽ hoa, vẽ quà tặng cô. Phụ huynh hầu như không có quà gì vì các gia đình đều khó khăn. Ngày lễ tết, nhà nào có "điều kiện" thì mang đến cho cô cơm lam, gói xôi, bát gạo, hoa quả trong vườn... Thực ra, chỉ cần các em đi học đầy đủ thôi cũng giúp cô vui rồi".

Còn cô Hà Thị Nhận, với 23 năm gắn bó với ngôi trường này, kỷ niệm với cô là Tết Nguyên đán được phụ huynh tặng cho 1 bò gạo. 

Trước đó, cô Đỗ Thị Thắm, giáo viên Trường Tiểu học và THCS xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình suýt bật khóc xúc động khi lần đầu tiên được nhận quà Tết Nguyên đán từ học sinh vùng cao trong suốt 27 năm dạy học. Món quà Tết là những túi gạo nhỏ được các em nâng niu mang đến lớp tặng cô. Cô Thắm ngậm ngùi bởi vì gia đình các em rất nghèo nhưng luôn dành tình cảm trân trọng đối với cô giáo của mình. 

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 của giáo viên: Có người suýt bật khóc khi nhận "quà"- Ảnh 2.

Món quà Tết là những túi gạo nhỏ sau hơn 27 năm dạy học ở vùng núi của cô giáo Đỗ Thị Thắm. Ảnh: CMH

Câu chuyện được bạn Võ Huyền Trang, con gái cô Thắm kể lại: "Mình không hiểu các thầy cô dạy ở thành phố hay những nơi "văn minh" hơn khi nhận được những món quà Tết đắt tiền đẹp đẽ hơn sẽ có cảm giác thế nào, chứ mẹ mình khi nhận được những túi gạo nếp này mẹ mừng lắm. Vì trong gần 30 năm đi dạy học lần đầu được lũ nhỏ tặng quà. Hôm trước vừa nấu cơm cho bọn nhỏ ăn Tết thì hôm sau mỗi đứa mang một túi biếu cô".

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 của giáo viên lấy từ đâu?

Thầy Nguyễn Văn Đường, giáo viên Trường THPT Phú Xuyên A, huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho hay: "Thực ra giáo viên không có thưởng Tết. Tất cả những nguồn tiền giáo viên được hưởng là lương, phụ cấp. Các khoản thu nhập khác đều được thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Gần Tết là thời điểm kết thúc tài chính một năm. Kế toán sẽ cân đối tổng thu, tổng chi của năm. Số ngân sách còn lại sẽ trích lập thành các quỹ gồm quỹ phát triển sự nghiệp; quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ bình ổn thu nhập.

Quỹ bình ổn thu nhập hay tăng thu nhập sẽ được chia cho giáo viên và số tiền này thường bị hiểu nhầm là thưởng Tết. Các trường sẽ có những mức khác nhau, không cố định. Lý do là đặc điểm từng trường khác nhau nên có trường giáo viên được hàng chục triệu đồng, có trường chỉ vài trăm ngàn đồng".

Thầy Đường cho biết, thưởng Tết năm ngoái mỗi giáo viên của trường được khoảng 10 triệu đồng và dự kiến năm nay cũng dao động trong khoảng số tiền trên.

Ở các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, không có bất kỳ quy định nào thưởng Tết Dương lịch, Âm lịch hay lương "tháng 13" cho giáo viên.

Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục hoàn toàn có thể quy định khoản hỗ trợ dịp Tết cho giáo viên, số tiền hỗ trợ được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị theo quy định tại Nghị định Số: 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nếu hiệu trưởng, kế toán biết cân đối chi phù hợp, tiết kiệm các khoản… thì giáo viên sẽ có được một phần thu nhập tăng thêm cho giáo viên dịp Tết Âm lịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem