dd/mm/yyyy

Nậm Nhùn tối ưu các chính sách, chia sẻ khó khăn với trẻ em khuyết tật

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) luôn vận dụng tối ưu các chính sách ưu đãi của Chính phủ, các nguồn nội lực để chăm sóc, quan tâm tới trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật...

Video: Chính quyền ở nơi này của Lai Châu tối ưu các chính sách, giúp đỡ trẻ em khuyết tật.

Quan tâm giúp đỡ trẻ em khuyết tật

Chia sẻ với báo Nông thôn Ngày nay / Dân Việt / Trangtraiviet điện tử, bà Lê Thị Thành, Phó phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Nậm Nhùn, Lai Châu cho biết: Huyện Nậm Nhùn là địa phương còn nhiều khó khăn của tỉnh Lai Châu, tuy nhiên những năm qua chúng tôi luôn xác định được tầm quan trọng của công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chúng tôi đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm giúp các em có cuộc sống tốt hơn. Từ những sự giúp đỡ đó đã phần nào giúp các em vượt lên số phận và hòa nhập cộng đồng.

Như nhiều trẻ em khuyết tật khác trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, em Lò Quang Khải, sinh năm 2014 tại thị trấn Nậm Nhùn (huyện Nậm Nhùn, Lai Châu) bị khuyết tật đặc biệt nặng. Khải sinh ra trong một gia đình là hộ cận nghèo của thị trấn. Chính vì vậy, hàng tháng em được nhận 900 nghìn đồng. Cảm thông trước hoàn cảnh đó, hàng tháng thị trấn Nậm Nhùn và huyện Nậm Nhùn vào cũng đã thường xuyên thăm hỏi giúp đỡ gia đình. Qua đó đã giúp em Khải và gia đình vơi đi những khó khăn trong cuộc sống.

Chính quyền ở nơi này của Lai Châu tối ưu các chính sách, chia sẻ khó khăn với trẻ em khuyết tật - Ảnh 2.

Tuy còn nhiều khó khăn, song các cấp chính quyền huyện Nậm Nhùn, Lai Châu đã và đang vận dụng tối ưu các chính sách ưu đãi của Chính phủ, các nguồn nội lực của địa phương, chăm sóc, quan tâm tới trẻ em, đặc biệt là trẻ có hoành cảnh đặc biệt khó khăn bị khuyết tật. Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ với chúng tôi, anh Lò Văn Thuận, cha đẻ em Lò Quang Khải cho biết: Con trai tôi thật không may mắn, gia đình đã tìm nhiều biện pháp đưa cháu đi thăm khám ở nhiều nơi nhưng bệnh tình cháu không tiến triển được là bao.

Thời gian qua thì gia đình tôi được các cấp chính quyền huyện, các ban, ngành quan tâm thăm hỏi động viên, hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần, tôi và gia đình rất cảm động, đây chính là nguồn động viên lớn giúp gia đình tôi vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống.

Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện Nậm Nhùn, Lai Châu có 527 trẻ em nghèo, cận nghèo được trợ cấp xã hội; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt  như mồ côi, khuyết tật, nhiễm HIV được trợ cấp xã hội là 68 em.

Sẻ chia khó khăn với trẻ em khuyết tật

Thời gian qua nhằm giúp các em cải thiện đời sống, giúp các em tự tin hòa nhập cộng đồng, huyện Nậm Nhùn đã không chỉ chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng mà huyện cũng có nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi tặng quà các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chính quyền ở nơi này của Lai Châu tối ưu các chính sách, chia sẻ khó khăn với trẻ em khuyết tật - Ảnh 3.

Công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ trẻ em được huyện Nậm Nhùn xác định là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân trên địa bàn cùng chung tay thực hiện. Ảnh: Tuấn Hùng

Đồng thời việc thực hiện việc đảm bảo các chế độ cho các trẻ em khuyết tật, mồ côi cũng được thực hiện đúng, đủ kịp thời theo đúng chính sách của Nhà nước. Bên cạnh đó, huyện còn huy động sức mạnh cộng đồng quan tâm chăm sóc trẻ em. Hàng năm, huyện vận động xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em của xã để tổ chức vào các dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu, diễn đàn trẻ em lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tạo không khí vui tươi phấn khởi, khuyến khích các em vươn lên trong cuộc sống.

Chia sẻ với thêm với chúng tôi, bà Lê Thị Thành, Phó phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Nậm Nhùn, Lai Châu cho biết: Chúng tôi luôn xác định, công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bản huyện là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân trên địa bàn cùng chung tay thực hiện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ đối với các cháu có hoàn cảnh không may mắn; bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác an sinh xã hội nói chung và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói riêng. Chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền Luật trẻ em, Công ước quốc tế về quyền trẻ em; nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, giúp trẻ nắm, hiểu về quyền, bổn phận của mình từ đó có ý thức tự tu dưỡng rèn luyện; phòng, tránh nguy cơ bị xâm hại.

Chính quyền ở nơi này của Lai Châu tối ưu các chính sách, chia sẻ khó khăn với trẻ em khuyết tật - Ảnh 5.

Cấp chính quyền huyện Nậm Nhùn, Lai Châu đã và đang vận dụng tối ưu các nguồn nội lực của địa phương, chăm sóc, quan tâm tới trẻ em bị khuyết tật, với tình thương, trách nhiệm và nghĩa vụ. Ảnh: Tuấn Hùng

"Có thể nói, với việc thực hiện đúng đủ các chế độ chính sách cũng như tranh thủ nguồn xã hội hóa, công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của huyện Nậm Nhùn đã mang lại hiệu quả rất đáng mừng. Qua đó đã góp phần chuyển biến nhận thức của mỗi người, nâng cao trách nhiệm của cá nhân tổ chức và toàn xã hội trong việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó tạo ra môi trường trong sạch, lành mạnh và yêu thương giúp các em vươn lên trong cuộc sống", bà Thành hồ hởi bày tỏ.

Tuấn Hùng, Văn Chiến