Nếu vượt ngưỡng số ca mắc Covid-19, TP.HCM có thể giãn cách trở lại

Quốc Hải Thứ bảy, ngày 13/11/2021 08:09 AM (GMT+7)
Thành phố đã phủ vaccine cho người trên 18 tuổi nên có thể chấp nhận việc xuất hiện F0, nhưng không được quá nhiều. Nếu số ca bệnh tăng không kiểm soát được, bệnh viện không kiểm soát được, TP có thể giãn cách trở lại…
Bình luận 0
Nếu vượt ngưỡng số ca mắc Covid-19, TP.HCM có thể giãn cách trở lại - Ảnh 1.

Chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" với chủ đề: "Phòng, chống dịch Covid-19 khi tình hình có dấu hiệu phức tạp trở lại" diễn ra tối 12/11.

Đây là chia sẻ của TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM tại chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" vào tối ngày 12/11, trước lo ngại về tình hình số ca mắc Covid-19 đang tăng trở lại ở 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Trong đó, các địa phương có số ca tăng cao nhất là huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, quận 12 và TP Thủ Đức.

Theo ông Châu, do độ phủ rộng vaccine ngừa Covid-19 tại TP đạt cao nên từ tháng 10, TP quyết định mở cửa trở lại. Việc mở cửa trở lại có số ca mắc Covid-19 tăng là điều tất yếu và cũng là điều đã dự đoán trước, nhưng thực tế chính sự chủ quan của người dân hiện tại đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến dịch bùng phát trở lại.

"Với biến chủng Delta, việc mở cửa trở lại chúng ta phải thích ứng linh hoạt, sống chung với virus chứ không phải là sống chung với dịch lây lan nhanh. Nếu người dân chủ quan, không tuân thủ 5K, để dịch quay trở lại thì cực kỳ nguy hiểm", TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, nhận định.

Cũng theo chia sẻ của Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, thành phố có thể chấp nhận việc xuất hiện F0, nhưng không được quá nhiều. Hiện TP đã xây dựng 4 kịch bản phòng dịch Covid-19 theo từng cấp độ. Đồng thời, các đội phản ứng nhanh, mô hình chăm sóc F0 tại nhà, cổng thông tin 1022, mạng lưới thầy thuốc đồng hành… cũng được thành phố tái khởi động, sẵn sàng hỗ trợ người dân.

"Sở Y tế liên tục theo dõi hàng ngày số ca mắc mới tại TP.HCM để kịp thời cử đội đặc nhiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện nhằm kịp thời phát hiện ổ dịch, cách ly, bóc tách khỏi cộng đồng, tránh lây lan nhiều. Tuy nhiên, nếu số ca bệnh tăng không kiểm soát được, bệnh viện không kiểm soát được, thành phố có nguy cơ giãn cách trở lại", ông Châu nói thêm.

Nếu vượt ngưỡng số ca mắc Covid-19, TP.HCM có thể giãn cách trở lại - Ảnh 3.

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - Ảnh chụp màn hình: Quốc Hải

Một vấn đề khác được người dân quan tâm là chênh lệch giá xét nghiệm Covid-19 giữa các bệnh viện tại TP.HCM. Trả lời vấn đề này, bác sĩ Châu thừa nhận tình trạng này đã xảy ra trong thời gian qua, nhưng hiện tại Sở Y tế TP đã yêu cầu các đơn vị y tế công khai mức giá xét nghiệm của mình trên website.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng mới công bố giá xét nghiệm mới, kể cả của bệnh viện tư nhân. Do đó, nếu gặp tình trạng phải trả giá xét nghiệm Covid-19 cao hơn mức công bố, người dân cũng hãy thông tin đến hotline Sở Y tế TP.HCM theo số 0967771010, luôn mở 24/24, để ngành y tế tiếp nhận và xử lý.

Nhiều người dân cũng phản ánh về việc bản thân nghi ngờ hoặc đã test nhanh dương tính SASR-CoV-2, nhưng khi đến bệnh viện thì không được nhận.

Trả lời vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, hiện nay các bệnh viện đều bắt buộc phải tiếp nhận bệnh nhân.

"Sở Y tế đã có quy trình sàng lọc Covid-19 ở khu ngoại trú các bệnh viện. Sau khi tiếp nhận và sàng lọc Covid-19, nếu dương tính, cần sơ cấp cứu sẽ được xử trí ban đầu, các bệnh nhân sẽ được chuyển đến các bệnh viện điều trị Covid-19 phù hợp", ông Châu chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem