Nga ồ ạt tấn công Kiev, Odesa vài giờ trước hội nghị thượng đỉnh NATO

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ ba, ngày 11/07/2023 15:29 PM (GMT+7)
Nga đã phóng 28 máy bay không người lái tự sát vào cảng phía nam Odesa và Kiev vào rạng sáng ngày thứ Ba 11/7 chỉ vài giờ trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva bắt đầu và sẽ tập trung bàn cách giải quyết các mối đe dọa an ninh từ Moscow, quân đội Ukraine cho biết.
Bình luận 0
Nga ồ ạt tấn công Kiev, Odesa vài giờ trước hội nghị thượng đỉnh NATO  - Ảnh 1.

Cuộc chiến của Nga tại Ukraine hiện đã bước sang ngày thứ 503 và chưa có dấu hiệu kết thúc. Ảnh libkos/instagram

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết, các hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 26 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất mà Nga phóng vào nước này rạng sáng 11/7. Tại Odesa, 22 chiếc UAV Shahed của Nga đã bị bắn rơi và hai máy bay không người lái đã đâm vào một tòa nhà hành chính ở cảng, thống đốc địa phương cho biết.

Thống đốc Odesa Oleh Kiper viếtt trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng, một kho ngũ cốc và một thiết bị khác gần cảng Odesa đã bốc cháy sau vụ tấn công nhưng hỏa hoạn nhanh chóng được dập tắt mà không gây ra thiệt hại nghiêm trọng hay thương tích nào.

Quân đội Ukraine cho biết tất cả các máy bay không người lái được Nga phóng vào Kiev cũng đều bị chặn, nhưng các mảnh vỡ của UAV đã làm hư hại một số ngôi nhà trong khu vực.

"Nga đã tấn công Kiev từ trên không lần thứ 2 trong tháng này", ông Serhiy Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Kiev cho biết trong một bài đăng trên kênh Telegram.

Các nhân chứng của Reuters tại thủ đô Ukraine đã nghe thấy những tiếng nổ lớn giống như âm thanh của hệ thống phòng không đánh chặn các mục tiêu trong cuộc không kích.

Tại khu vực Kiev bao quanh thủ đô, 12 ngôi nhà dân cư và một tòa nhà nhiều tầng bị hư hại nhẹ do các mảnh vỡ của UAV rơi xuống, người đứng đầu quân đội khu vực, ông Ruslan Kravchenko, cho biết trên trang Facebook của mình. Không có báo cáo thương tích ở Kiev.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Vilnius, bắt đầu vào thứ Ba 11/7 sẽ bị chi phối bởi những hậu quả đến từ cuộc chiến giữa Nga-Ukraine. Tham dự hội nghị, các nhà lãnh đạo NATO chuẩn bị phê chuẩn các kế hoạch toàn diện đầu tiên của NATO kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh để chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào từ Moscow.

Nga đã chỉ trích liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu vì ủng hộ Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng việc Kiev có thể trở thành thành viên NATO sẽ gặp phải phản ứng "rõ ràng và kiên quyết" từ Moscow. Cụ thể, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10/7 cảnh báo rằng, Nga coi việc NATO kết nạp Ukraine "là mối nguy hiểm tuyệt đối và mối đe dọa với đất nước chúng tôi" và Moscow sẽ trả đũa.

Cuộc chiến của Nga tại Ukraine hiện đã bước sang ngày thứ 503 và chưa có dấu hiệu kết thúc. Chiến sự đã giết chết hàng nghìn người, khiến hàng triệu người phải di dời và biến nhiều thành phố ở phía đông và nam Ukraine thành đống đổ nát.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem