Nga tuyên bố chưa bao giờ đe dọa NATO

V.N (Theo RT) Thứ sáu, ngày 26/04/2024 21:21 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, không giống như Mỹ và các đồng minh, Nga không tìm cách can thiệp vào công việc của các quốc gia khác. Trong khi đó, NATO đã mở rộng sáu lần kể từ năm 1999 - vi phạm lời hứa với Moscow - tạo ra mối đe dọa quân sự trực tiếp cho Nga, ông nói thêm.
Bình luận 0
Nga tuyên bố chưa bao giờ đe dọa NATO- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: RT.

Phát biểu tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), một nhóm phòng thủ Á-Âu gồm 9 nước mạnh diễn ra hôm nay 26/4 tại Astana, Kazakhstan, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói: NATO đặt ra mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng đối với Nga, nhưng các nhà lãnh đạo phương Tây đang tuyên bố sai rằng Moscow có ý định tấn công quốc gia của họ, khi họ tìm cách biện minh cho việc châm ngòi cho cuộc xung đột Ukraine .

Ông Shoigu cho biết, không giống như Mỹ và các đồng minh, Nga không tìm cách can thiệp vào công việc của các quốc gia khác. Trong khi đó, NATO đã mở rộng sáu lần kể từ năm 1999 - vi phạm lời hứa với Moscow - tạo ra mối đe dọa quân sự trực tiếp cho Nga, ông nói thêm.

"Chúng tôi không đến với họ, họ đến với chúng tôi" - ông nói. "Điều này một lần nữa chứng minh rằng phương Tây không thể tin cậy được". Theo Moscow, ý định của NATO nhằm sáp nhập Ukraine và sự hiện diện ngày càng tăng của  của NATO ở Ukraine là một trong những nguyên nhân chính gây ra xung đột với Nga.

Các quốc gia phương Tây đã cam kết hỗ trợ Kiev "trong chừng mực cần thiết" để đánh bại Nga, đồng thời viện trợ một lượng vũ khí chưa từng có cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine.

"Bây giờ họ tuyên bố rằng nếu Nga không dừng lại ở Ukraine, chúng tôi sẽ tấn công các thành viên của liên minh", ông Shoigu nói, đề cập đến tuyên bố mà các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Joe Biden, đã đưa ra để biện minh cho việc gửi thêm viện trợ quân sự cho Kiev.

"Nga chưa bao giờ đe dọa NATO", Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói và nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công vào NATO không phục vụ lợi ích địa chính trị hoặc quân sự của Nga.

Bài phát biểu của ông Shoigu tại Astana diễn ra cùng ngày với ngày các nhà tài trợ phương Tây tổ chức cuộc họp của Nhóm Liên hệ Quốc phòng Ukraine, nơi điều phối việc cung cấp vũ khí. Washington dự kiến sẽ công bố đợt viện trợ mới trị giá 6 tỷ USD trong sự kiện này.

Ông Shoigu cũng cáo buộc rằng cuộc xung đột Ukraine là do Washington gây ra và Mỹ đang cố tình kéo dài cuộc chiến.

Ông nói Washington là nguyên nhân chính gây bất ổn toàn cầu, thể hiện qua việc Mỹ can thiệp quân sự ở nước ngoài, bao gồm ở Afghanistan, Iraq, Libya và Syria. Shoigu cáo buộc rằng Mỹ cũng sử dụng các công cụ ít trực tiếp hơn như tài chính và ngoại giao để gây thiệt hại cho đối thủ của mình.

Bộ trưởng Nga nêu rõ: "Mỹ đã tạo ra trước tiên và hiện đang cố tình kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine. Khi nó báo hiệu ý định giảm leo thang, phương Tây tiếp tục bơm vũ khí cho Kiev".

Shoigu cảnh báo Ukraine không thể kiểm soát chặt chẽ các khoản tài trợ, đồng nghĩa với việc có nguy cơ số tiền này có thể rơi vào tay các nhóm khủng bố.

Ông nói thêm: "Họ cung cấp thông tin tình báo theo thời gian thực, huấn luyện quân đội Ukraine, triển khai các chuyên gia quân sự và lính đánh thuê phương Tây trên chiến trường", ông nói thêm và mô tả sự tham gia của nhiều thành viên NATO tại Ukraine.

Mỹ và các đồng minh cho rằng Nga đã phát động một cuộc tấn công "vô cớ" vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và kể từ đó họ đã gửi số vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD tới Kiev.

Ông Shoigu cáo buộc Mỹ áp dụng tiêu chuẩn kép về quyền tự vệ của một quốc gia. Ông trích dẫn việc Washington ngăn chặn một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án Israel tấn công lãnh sự quán Iran ở Damascus vào đầu tháng Tư. Bộ trưởng Nga cho biết cuộc tấn công trả đũa gần đây của Tehran là kết quả của sự cản trở này.

Iran đã gia nhập SCO vào năm ngoái và cũng đang tham gia cuộc họp ở Kazakhstan.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem