Ngắm các vận động viên bay dù lượn tuyệt đẹp trên đỉnh núi ở Kon Tum

Hoàng Lộc Thứ sáu, ngày 22/03/2024 15:20 PM (GMT+7)
Giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng với 130 vận động viên trong và ngoài nước tham gia, đã mang lại cho người dân và du khách những màn trình diễn "đã mắt".
Bình luận 0

Ngày 21/3, UBND huyện Sa Thầy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức lễ khai mạc Giải dù lượn tỉnh Kon Tum (mở rộng) với chủ đề "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024".

Giải dù lượn năm nay quy tụ khoảng 130 vận động viên trong và ngoài nước; trong đó, có 41 vận động viên đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Ngắm các vận động viên bay dù lượn tuyệt đẹp trên đỉnh núi ở Kon Tum- Ảnh 1.

Các vận đông viên kiểm tra dù, các thiết bị bay trước khi cất cánh

Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài tại 2 hạng mục là hạ cánh chính xác và dù lượn đường trường XC. Đặc biệt, nội dung thi dù lượn đường trường XC đã được nâng lên thành giải đấu quốc tế. Vận động viên tham gia nội dung này sẽ được tính điểm tích lũy để có thể tham gia vào những giải đấu cấp quốc tế khác.

Ngắm các vận động viên bay dù lượn tuyệt đẹp trên đỉnh núi ở Kon Tum- Ảnh 2.

Các vận động viên xuất phát từ đỉnh Chư Tan Kra huyền thoại

Các vận động viên sẽ xuất phát từ điểm cao Chư Tan Kra bay qua thung lũng, đồi Charlie và núi Chư Mom Ray (thuộc huyện Sa Thầy). Đây là khu vực có địa hình đồi núi nhiều tầng đón được nhiều hướng gió; độ cao phù hợp để trình diễn dù lượn. Khu vực bay bên dưới bên dưới phẳng và trống trải, dân cư thưa thớt, có nhiều điểm cất và hạ cánh, là địa điểm lý tưởng để các phi công có những trải nghiệm khám phá tuyệt vời với thiên nhiên, phong cảnh núi rừng.

Ngắm các vận động viên bay dù lượn tuyệt đẹp trên đỉnh núi ở Kon Tum- Ảnh 3.

Địa hình của huyện Sa Thầy rất lý tưởng để tổ chức giải dù lượn

Ngay sau lễ khai mạc, hàng ngàn người dân và du khách được chứng kiến màn trình diễn mãn nhãn của các phi công trình diễn.

Ngắm các vận động viên bay dù lượn tuyệt đẹp trên đỉnh núi ở Kon Tum- Ảnh 4.

Các vận động viên tranh tài ở 2 hạng mục là hạ cánh chính xác và dù lượn đường trường XC

Giải Dù lượn sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22 - 24/3.

Ngắm các vận động viên bay dù lượn tuyệt đẹp trên đỉnh núi ở Kon Tum- Ảnh 5.

Vận động viên hạ cánh an toàn

Ngắm các vận động viên bay dù lượn tuyệt đẹp trên đỉnh núi ở Kon Tum- Ảnh 6.

Đông đảo người dân và du khách chăm chú theo dõi màn trình diễn dù lượn của các đội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem