Ngày hội môi trường tại TP.HCM: 11 phường tham gia làm sạch từng con đường, ngõ hẻm

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 10/12/2023 13:32 PM (GMT+7)
Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, UBND quận 12 phát động chương trình ngày hội môi trường. Trong đó, 11 phường trên địa bàn quận cùng ra quân làm sạch nhiều tuyến đường, ngõ hẻm, kênh rạch...
Bình luận 0

Ngày hội môi trường nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng về tác hại của rác thải 

Ngày 10/12, UBND quận 12 (TP.HCM) tổ chức “Ngày hội Môi trường” nhằm hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.

Theo ban tổ chức, đây là hoạt động nhằm góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về tác hại của rác thải đối với môi trường, tuyên truyền giảm thiểu sử dụng bao bì nhựa, túi ni lông gắn với khuyến khích hành động tiết giảm, tải sử dụng, tái chế chất thải trong sinh hoạt, sản xuất.

Ngày hội môi trường: 11 phường tham gia làm sạch từng con đường, ngõ hẻm - Ảnh 1.

Ngày hội môi trường tại TP.HCM: Các sản phẩm tái chế nhựa thành bàn, ghế của học sinh Trường Tiểu học Trương Định. Ảnh: FBT

Đồng thời, chiến dịch vận động toàn dân tham gia vệ sinh tại khu vực mình sinh sống và khu vực xung quanh, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân trên địa bàn quận gắn với cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường” và  “Quận 12 văn minh, sạch đẹp”.

Có mặt tại ngày hội, ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch UBND quận 12, TP.HCM cho biết, hưởng ứng ngày làm cho thế giới sạch hơn, 11 phường của quận 12 đồng loạt ra quân làm vệ sinh khu phố, kênh rạch, các tuyến đường... 

Ngày hội môi trường: 11 phường tham gia làm sạch từng con đường, ngõ hẻm - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch UBND quận 12, TP.HCM (áo xanh, thứ 2 từ trái qua) tham gia làm sạch kênh rạch trong ngày hội. Ảnh: M.Q

Theo ông Chánh, hoạt động này sẽ nâng cao ý thức của mỗi người dân trên địa bàn quận, phường; đồng thời giúp người dân có trách nhiệm với công tác bảo vệ môi trường sống xung quanh. Đặc biệt, ngày hội mang ý nghĩa tuyên truyền đến mọi tầng lớp người dân và các em học sinh về ý thức bảo vệ môi trường.

Theo ghi nhận của Dân Việt, từ sáng sớm, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên… của nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM quy tụ tại trường THCS Trần Hưng Đạo (quận 12) để tham gia ngày hội. 

Các em cùng tranh tài thông qua cuộc thi tái chế chất thải với tên gọi “Sức sống mới từ phế thải”. 

Cuộc thi này có 13 đội dự thi, với rất nhiều sản phẩm, vật dụng độc đáo được tái chế từ rác thải như biến chai nhựa thành bàn ghế, nhạc cụ xanh, chậu trồng cây tái chế, đồng hồ làm từ phụ tùng xe…

Ngày hội môi trường: 11 phường tham gia làm sạch từng con đường, ngõ hẻm - Ảnh 4.

Một số sản phẩm tái chế tại ngày hội môi trường. Ảnh: M.Q

Đặc biệt, mô hình sử dụng vật liệu tái chế tạo ra nguồn điện thân thiện với môi trường là sản phẩm thu hút nhiều người tham gia.

Mô hình này được làm từ giấy cứng, que kem tạo thành mô hình cánh quạt quay, kết hợp chai nhựa, tấm kim loại cũ, kẹp mỏ vịt và dây điện làm thành bộ phận tạo điện đơn giản. Mặc dù được làm từ rác thải quen thuộc hằng ngày nhưng sản phẩm có thể tạo ra nguồn điện 800mV, làm phát sáng bóng đèn điện và quạt công suất nhỏ.

Ngoài ra, các hoạt động tương tác tại ngày hội cũng thu hút học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên tham gia như đổi rác nhựa lấy quà thông qua máy phân loại rác nhựa tự động, trò chơi về phân loại chất thải tại nguồn, tái chế chất thải…

Ngày hội môi trường: 11 phường tham gia làm sạch từng con đường, ngõ hẻm - Ảnh 5.

11 phường trên địa bàn quận 12 tổng ra quân làm sạch các con đường, ngõ hẻm... Ảnh: FBT

Cũng tại “Ngày hội Môi trường”, chương trình Ngày Chủ Nhật Xanh với hoạt động khơi thông dòng chảy tuyến rạch Lò Heo trên địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12 và chương trình diễu hành xe tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận mang nhiều ý nghĩa tích cực.

Được biết, trong hôm nay, rất nhiều đoàn thể, cơ quan, trường học... trên địa bàn quận 12 cũng hưởng ứng và ra quân, thực hiện dọn dẹp, tổng vệ sinh các tuyến hẻm, tuyến đường, tháo gỡ các biển quảng cáo sai quy định; trồng cây xanh, chăm sóc, bảo vệ và phát triển cây xanh tại gia đình, khu vực công cộng nhằm làm đẹp cảnh quan, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem