Người dân lo lắng "đường về quê" khi giá vé máy bay Tết tăng cao

Gia Linh Thứ tư, ngày 08/11/2023 18:00 PM (GMT+7)
Nhiều người lao động tại TP.HCM bày tỏ sự lo lắng khi giá vé máy bay Tết tăng cao. Nếu hành khách mua vé máy bay đúng lịch nghỉ Tết theo quy định phải bỏ ra số tiền gấp 3-4 lần so với việc mua vé máy bay ngày thường.
Bình luận 0

Khoảng 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, vấn đề giá vé máy bay Tết đang làm được nhiều người dân, người lao động tại TP.HCM quan tâm. 

 Vé máy bay Tết đắt đỏ, khan hiếm vé giá rẻ 

Ngày 8/11, khảo sát của PV Dân Việtvé máy bay Vietnam Airlines chặng TP.HCM - Hà Nội ngày 8/2/2024 (tức 29 tháng Chạp) có giá hơn 3,5 triệu/vé hạng phổ thông và gần 10 triệu/vé hạng thương gia. Điều đáng nói, 1 số chuyến bay chặng bay trên đã xuất hiện tình trạng cháy vé phổ thông, chỉ còn vé thương gia. 

Tương tự, vé máy bay sau Tết chặng bay trên (giai đoạn từ ngày 13/2/2024 tức mùng 4 Tết Giáp Thìn) có giá dao động mức hơn 3,5 triệu/vé phổ thông và gần 10 triệu/vé hạng thương gia. Như vậy, nếu bay khứ hồi TP.HCM - Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán, trung bình mỗi người dân sẽ phải tốn hơn 7 triệu đến gần 20 triệu tuỳ hạng vé.

Trong khi đó, cùng chặng bay và thời gian trên, hãng Vietjet đang bán vé với giá gần 3,2 triệu cho hạng vé Eco (không có hành lý kí gửi) và hơn 7 triệu cho hạng vé Business. Vé máy bay sau Tết của hãng cũng có giá tương đương chặng đi. Hành khách mua vé máy bay Tết của hãng được xem là "hàng không giá rẻ thì phải tốn gần 6,5 triệu đến 14 triệu tuỳ hạng vé.

Người dân lo lắng "đường về quê" khi giá vé máy bay Tết tăng cao - Ảnh 1.

Giá vé máy bay Tết các hãng neo ở mức cao. Ảnh: Gia Linh

Khảo sát chặng bay khác trong dịp Tết là TP.HCM - Thanh Hoá, hãng hàng không Vietnam Airlines đang bán vé chặng bay này với giá từ 3,5 triệu đồng cho hạng vé phổ thông và gần 6 triệu đồng cho hạng vé thương gia. 

Đáng chú ý, chặng bay này đang cực kỳ khan hiếm vé Tết, từ ngày 3/2/2023 (tức 24 tháng Chạp) đến cận Tết, trên hệ thống bán vé của Vietnam Airlines chỉ còn vé thương gia với giá gần 6 triệu đồng, không còn chuyến bay nào còn vé phổ thông. Ngoài ra, số lượng chuyến bay của chặng bay trên khá khiêm tốn. Đặc biệt, ngày 8/2/2024 tức là ngày chính thức nghỉ Tết của người lao động theo quy định của Chính phủ, hệ thống chỉ hiển thị có đúng 1 chuyến bay và cũng chỉ mở bán hạng vé thương gia với giá gần 6 triệu đồng. 

Như thế, hành khách muốn mua vé phổ thông chặng bay này chỉ có thể mua vé từ trước lịch nghỉ Tết chính thức khá xa. Cụ thể, vé phổ thông chặng TP.HCM - Thanh Hoá còn mở bán từ ngày 2/2/2024 (tức 22 tháng Chạp) trở về trước. Đây là khoản thời gian người lao động vẫn còn đi làm, chưa được nghỉ Tết theo quy định. Trong khi đó, vé máy bay sau Tết của Vietnam Airlines từ ngày 13/2/2024 (tức mùng 4 Tết) cũng chỉ đang mở bán vé thương gia với giá gần 6 triệu đồng và số lượng chuyến bay khá hạn chế.

Người dân lo lắng "đường về quê" khi giá vé máy bay Tết tăng cao - Ảnh 2.

Khan hiếm chặng bay trong ngày đầu tiên người lao động được nghỉ Tết. Ảnh: Gia Linh

Như vậy, nếu hành khách mua vé máy bay Vietnam Airlines chặng TP.HCM - Thanh Hoá theo đúng lịch nghỉ Tết của nhà nước thì phải tốn gần 12 triệu đồng/vé khứ hồi. Đây là số tiền gấp 3-4 lần so với việc mua vé máy bay ngày thường, các dịp thấp điểm.

Trong khi đó, chặng bay trên, giai đoạn trước Tết (từ 29/1/2024 trở về trước) hãng Vietjet đang bán vé với giá 3,5 triệu đồng cho hạng vé Eco không hành lý kí gửi và 4,6 triệu đồng cho hạng vé Skyboss. Số lượng chuyến bay trong ngày cũng khá dồi dào, hành khách có nhiều sự lựa chọn. Giai đoạn sau Tết, Vietjet đang bán vé với mức dao động từ 3,5 triệu đồng cho vé hạng Eco và 4,6 triệu đồng cho hạng Skyboss. Theo đó, hành khách mua vé máy bay Tết Vietjet chặng TP.HCM - Thanh Hoá sẽ tốn khoản 7 triệu đến hơn 9 triệu đồng tuỳ hạng vé.

Trong khi đó, hãng Bamboo Airways trong ngày 8/2/2024 chỉ có 1 chuyến bay duy nhất với giá gần 3,6 triệu đồng cho hạng Economy và 5,9 triệu đồng cho hạng Business. Giai đoạn sau Tết, trung bình mỗi ngày hãng cũng chỉ có 1 chuyến bay khai thác với giá dao động mức hơn 3,5 triệu đồng cho hạng Economy và 5,9 triệu đồng cho hạng Business. Điều đáng nói, số lượng chuyến bay Bamboo Airways sụt giảm đáng kể so với giai đoạn trước đây.

Tương tự, giá vé máy bay Tết nhiều chặng từ TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Vinh, TP.HCM - Quảng Bình, TP.HCM - Hải Phòng, TP.HCM - Tuy Hoà... đang ở mức giá khá cao, gấp nhiều lần so với ngày thường.

Đường về quê với người lao động thêm khó

Được biết, vé máy bay Tết được các hãng mở bán từ đầu tháng 9. Thời điểm mới mở bán, một số lượng ít vé giá rẻ đã được một vài hãng tung ra. Tuy nhiên, sau khi có thông tin chính thức về ngày nghỉ Tết 2024 của người lao động (kể từ 8/2 đến hết ngày 14/2/2024, tức từ 29 tháng chạp đến mùng 5 Tết) thì giá vé máy bay Tết tiếp tục tăng cao.

Người dân lo lắng "đường về quê" khi giá vé máy bay Tết tăng cao - Ảnh 4.

Giá vé các hãng không chênh lệch nhau nhiều trong dịp Tết. Ảnh: Gia Linh

Tình hình khan hiếm vé máy bay Tết và giá vé tăng cao đã khiến nhiều người lao động lo lắng. Chị Trần Thị Duyên (công nhân tại khu công nghiệp Tân Tạo, TP.HCM) cho biết tình hình kinh tế khó khăn, 2 vợ chồng chị chưa bị mất việc đã là mừng. Với đồng lương công nhân ít ỏi, nhiều tháng qua cả gia đình chị phải thắt lưng buộc bụng mọi chi tiêu.

"Mỗi năm chỉ có ngày Tết để về quê sum vầy với ông bà nhưng năm nay đường về quê trở nên xa vời quá. Giá vé máy bay Tết cao khủng khiếp, vượt quá khả năng của chúng tôi. Nếu 3 người gia đình tôi về Vinh (Nghệ An) phải tốn hơn 20 triệu đồng tiền vé. Chưa kể chi phí quà cáp, ăn uống, sinh hoạt dịp Tết... nghĩ tới đó thôi đã thấy buồn. Có lẽ năm nay chúng tôi ăn Tết xa quê", chị Duyên nói.

Người dân lo lắng "đường về quê" khi giá vé máy bay Tết tăng cao - Ảnh 5.

Người dân lo lắng việc đi lại khó khăn trong dịp Tết vì giá vé máy bay tăng cao. Ảnh: Gia Linh

Cùng hoàn cảnh, anh Tấn Thành (quê Đà Nẵng, kinh doanh quán cơm tại TP.Thủ Đức) cho biết mọi năm vợ chồng anh thường đi máy bay về quê đón Tết nhưng năm nay tình hình khó khăn, buôn bán ế ẩm nên anh vẫn đang lưỡng lự có nên về quê hay không. 

"Nếu đi máy bay, vợ chồng tôi phải tốn gần 10 triệu tiền vé máy bay. Trong khi đó, đi xe khách thì chúng tôi chỉ tốn hơn 4 triệu. Thời buổi kinh tế khó khăn nay tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, chúng tôi có lẽ sẽ đi xe khách về quê", anh Thành chia sẻ.

Thực tế thời gian qua, tại TP.HCM, làn sóng các doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản, phải cắt giảm nguồn nhân lực ngày càng lan rộng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai của người lao động. Vì vậy, nhu cầu di chuyển dịp cuối năm của người dân dự báo sẽ có nhiều chuyển biến. Người dân sẽ ưu tiên các phương tiện tiết kiệm chi phí như đi tàu, xe... để về quê đón Tết trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem