Người đàn ông "có khả năng cầu mưa" phải hoãn chuyến bay vào TP.HCM, vì địa phương chưa phản hồi

Quang Sung Thứ hai, ngày 15/04/2024 17:15 PM (GMT+7)
Do chưa nhận được phản hồi chính thức từ Chi cục Thủy lợi TP.HCM nên người đàn ông "có khả năng cầu mưa" phải hoãn chuyến bay vào TP.HCM vào chiều nay.
Bình luận 0

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp - Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ văn hóa và khoa học - công nghệ (CTCS) là người đã giới thiệu ông Lê Minh Hoàng (sinh năm 1967, ngụ huyện Mỹ Đức, Hà Nội) - người "có khả năng cầu mưa" với Chi cục Thủy lợi TP.HCM.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Điệp cho biết, ông Hoàng đã có dự định chiều nay (15/4) sẽ bay vào TP.HCM làm việc, tuy nhiên do địa phương chưa phản hồi, nên lịch bay bị hoãn.

Người đàn ông có khả năng

Văn bản do tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp gửi Chi cục thủy lợi TP.HCM. Ảnh: MXH

Về lý do đề xuất ông Hoàng vào TP.HCM "cầu mưa", ông Điệp cho biết do hằng ngày xem truyền hình, thấy ruộng lúa bà con Nam Bộ chết khô vì thiếu nước, nhiều người dân thiếu nước dùng, nên ông rất đau xót.

“Tôi là người nghiên cứu tất cả các hiện tượng cầu mưa trên thế giới đã có. Không phải như nhiều người nghiệt ngã kết tội tôi là mê tín dị đoan. Không! Tôi là cầu nối. Tôi nói rõ trong văn bản là giới thiệu ông Hoàng để kiểm chứng. Chúng tôi chưa khẳng định hay phủ định ông Hoàng có khả năng hay không. Nếu quả thực có một người tài hoa như thế thì đất nước, nhân dân được nhờ”, ông Điệp nói.

Ông Điệp cho biết thêm, để xác định khả năng cầu mưa của ông Hoàng là có thật hay không thì cần có kiểm chứng. “Ông Hoàng cầu mưa phải được kiểm chứng, cầu trận mưa bao nhiêu ngày, bao nhiêu ngày có mưa và lượng mưa bao nhiêu phải báo được trước”, ông Điệp nói.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt qua điện thoại, ông Lê Minh Hoàng xác nhận, dự định 16h chiều nay ông sẽ có mặt ở TP.HCM, tuy nhiên do chưa có phản hồi của địa phương nên ông đã hoãn lịch bay.

Người đàn ông có khả năng

Người đàn ông có khả năng "cầu mưa" khẳng định đã làm thành công nhiều lần. Ảnh minh họa: M.Q

“Nguyện vọng của tôi không chỉ giúp TP.HCM và các tỉnh phía Nam cầu mưa, mà còn giúp các giải pháp để năm sau không còn bị như thế nữa. Tôi muốn vào trao đổi với các nhà lãnh đạo có chuyên môn thì họ sẽ hiểu vấn đề cụ thể hơn”, ông Hoàng nói.

Sáng 15/4, trả lời phóng viên báo Dân Việt, Chi cục Thủy lợi TP.HCM cho biết đã nhận được văn bản do tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp - Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ văn hóa và khoa học - công nghệ gửi giới thiệu người có khả năng "cầu mưa" cho TP.HCM.

Chi cục Thủy lợi TP.HCM cho hay hiện đơn vị này đang trình bày vấn đề lên cấp trên (Sở NNPTNT TP.HCM) để xin ý kiến chỉ đạo. Khi phóng viên trao đổi với lãnh đạo Chi cục Thủy lợi TP.HCM về hướng xử lý vấn đề trên, vị này cho biết đang trình lãnh đạo, chưa thông tin được.

Về quy trình “cầu mưa” ông Hoàng cho biết, khi vào đến địa phương ông sẽ cùng cán bộ địa phương đi đến nhà người dân để nghe nguyện vọng của người dân muốn mưa như thế nào.

“Có cán bộ đi theo để đảm bảo tôi không có truyền bá những vấn đề mê tín dị đoan, hoàn toàn là muốn giúp người dân. Tôi có những nghiên cứu riêng về lượng mưa, tôi sẽ cung cấp số liệu này cho cơ quan chức năng”, ông Hoàng nói.

Khi được hỏi về căn cứ nào để “cầu mưa”, ông Hoàng khẳng định: “Riêng về cầu mưa thì là tâm linh. Xin mưa chứ không không phải cầu mưa và chắc chắn thành công”.

Ông Hoàng cho biết thêm, ông đã có xấp xỉ 20 năm đi “xin mưa” và đã rất nhiều lần “xin mưa” thành công cho các tỉnh ở miền Nam và khu vực Tây Nguyên, việc làm của ông hoàn toàn miễn phí.

“Tôi đề nghị xin các cấp để tôi được vào, chứ chờ theo kết quả dự báo thì 1 đến 5 tháng nữa mới có mưa, như thế thì thiệt hại nhiều quá cho bà con”, ông Hoàng nói.

Người đàn ông có khả năng

TP.HCM được dự báo có mưa giữa tháng 4/2024. Ảnh: M.Q

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa phải hội tụ các điều kiện. Đầu tiên là trời phải có mây, loại mây đối lưu dễ xảy ra mưa hoặc các loại mây tầng thấp.

Muốn có mây, quá trình bốc hơi từ mặt đất, ao, hồ… phải liên tục xảy ra, độ ẩm không khí phải cao, mặt đất có nhiệt độ cao, nhưng càng lên cao nhiệt độ càng giảm, khối không khí đạt tới trạng thái bão hòa. Khi đó, quá trình ngưng kết xảy ra, hạt mây đủ lớn, trọng lượng những hạt mây thắng được lực dòng thẳng, mưa sẽ xảy ra.

"Ông Hoàng có thể nhờ luật sư tư vấn. Nếu cầu được mưa giải hạn, không vi phạm pháp luật, ông Hoàng cứ làm việc có ích, có thể không cần xin phép. Tôi không tin ông Hoàng làm được", ông Quyết cho biết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem