Người phụ nữ rơi từ mái nhà, kẹt sâu giữa hai bức tường cách nhau 35cm ở TP.HCM

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 16/06/2023 15:41 PM (GMT+7)
Người phụ nữ ở số 105 đường Ngô Quyền, phường 6, quận 10 (TP.HCM) rơi từ mái nhà kẹp giữa 2 vách căn nhà có khoảng cách 35cm trong tình trạng tỉnh táo, xây xát nhẹ, được cảnh sát PCCC và CNCH ứng cứu.
Bình luận 0
Người phụ nữ rơi từ mái của căn nhà, kẹt sâu giữa hai bức tường 35cm ở TP.HCM - Ảnh 1.

Hình ảnh người phụ nữ mắc kẹt giữa hai bức tường cách nhau 35cm tại đường Ngô Quyền, quận 10, TP.HCM. Ảnh: CACC

Người phụ nữ rơi từ mái của căn nhà, kẹt sâu giữa hai bức tường 35cm ở TP.HCM - Ảnh 2.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 10, ứng cứu người phụ nữ mắc kẹt giữa hai bức tường cách nhau 35cm tại đường Ngô Quyền, quận 10, TP.HCM. Ảnh: CACC

Khoảng 8h30 ngày 16/6, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 10 nhận được tin báo của người dân có 1 trường hợp gặp sự cố tại nhà số 105 đường Ngô Quyền, phường 6, quận 10. Đơn vị đã nhanh chóng điều động lực lượng cùng phương tiện đến địa điểm xảy ra sự cố, xác định 1 nạn nhân nữ đang gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị rơi từ tầng mái của căn nhà số 107 và bị kẹt tại khe hở rộng khoảng 35cm giữa 2 nhà số 105 và 107 đường Ngô Quyền, phường 6, quận 10 (nhà có 4 tầng lầu). Tình trạng nạn nhân còn tỉnh táo.

Cảnh sát PCCC và CNCH  triển khai đội hình banh, cắt thủy lực và đội hình cứu nạn, cứu hộ bằng dây để giải cứu nạn nhân từ ô cửa sổ ở tầng 3 phía sau nhà số 107.

Kết quả giải cứu an toàn cho nạn nhân tên Nguyễn Thị Thanh Hoa (sinh năm 1991), nạn nhân bị xây xát nhẹ. Đơn vị đã tổ chức sơ cấp cứu ban đầu và chuyển nạn nhân đến Trung tâm y tế phường 6, quận 10 để kiểm tra sức khoẻ; hiện trường vụ việc bàn giao cho Công an phường 6.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem