Người Sài thành chen chúc nhau xem múa rồng, rộn ràng chờ Tết đến

Lê Giang Thứ bảy, ngày 13/01/2024 05:50 AM (GMT+7)
Tối 12/1, hàng ngàn người dân Sài thành được thưởng thức những tiết mục đặc sắc của nghệ thuật múa rồng ở giải Lân Sư Rồng Cúp Chợ Lớn 2024 tại công viên Văn Lang (quận 5, TP.HCM).
Bình luận 0
Người Sài thành chen chúc nhau xem múa rồng, rộn ràng chờ Tết đến- Ảnh 1.

Giải Lân Sư Rồng quận 5 mở rộng thứ VI - Cúp Chợ Lớn 2024 diễn ra trong 3 ngày 12 đến 14/1 với sự góp mặt của 51 đoàn lân từ 15 tỉnh thành gồm: Hà Nội, Đăk Lắk, Bình Định, Bình Thuận, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM.

Người Sài thành chen chúc nhau xem múa rồng, rộn ràng chờ Tết đến- Ảnh 2.

Giải Lân Sư Rồng thứ VI là cơ hội để các nghệ nhân, thành viên các đoàn gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm biểu diễn, đồng thời thắt chặt mối quan hệ giữa các đoàn, đội Lân - Sư - Rồng trong cả nước.

Người Sài thành chen chúc nhau xem múa rồng, rộn ràng chờ Tết đến- Ảnh 3.

Đồng thời, giải đấu sẽ trở thành một sàn tranh tài đặc sắc, nơi phô diễn những kỹ thuật tinh túy nhất, đẹp nhất của loại hình thể thao Lân - Sư - Rồng phục vụ người dân thành phố, chào mừng những ngày lễ lớn, góp phần phát huy, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc...

Người Sài thành chen chúc nhau xem múa rồng, rộn ràng chờ Tết đến- Ảnh 4.

Qua 5 mùa tổ chức, mùa thứ 6 này quy tụ số tỉnh thành đông nhất - 15 tỉnh thành. Năm nay, với chủ đề “con rồng cháu tiên”, các đoàn sẽ thi đấu ở hai nội dung hấp dẫn là Lân Mai Hoa Thung và Rồng truyền thống.

Người Sài thành chen chúc nhau xem múa rồng, rộn ràng chờ Tết đến- Ảnh 5.

Ban tổ chức bố trí khán đài với sức chứa lên đến 1.500 chỗ ngồi, 2 màn hình led ngoài trờ phục vụ khán giả khi các hàng ghế không còn chỗ trống.

Người Sài thành chen chúc nhau xem múa rồng, rộn ràng chờ Tết đến- Ảnh 6.

Ba khán đài đều chật kín khán giả. Họ hào hứng khi được thưởng thức những tiết mục độc đáo và đặc sắc giàu tính dân tộc ở nội dung múa Rồng truyền thống.

Người Sài thành chen chúc nhau xem múa rồng, rộn ràng chờ Tết đến- Ảnh 7.

Anh Đào Vĩ Chính ở quận 5 (TP.HCM) cho biết: "Năm nào tôi cũng đến đây xem múa Lân Sư Rồng. Đây là nét đặc sắc của người Việt khi những ngày Tết đến. Không khí rộn rã, đông vui này làm tôi và những người xung quanh càng nôn nao khi Tết đang đến gần".

Người Sài thành chen chúc nhau xem múa rồng, rộn ràng chờ Tết đến- Ảnh 8.

Theo ban tổ chức, giải có đến 51 đoàn; trong đó có 40 đoàn thi Lân Mai Hoa Thung và 11 đoàn thi Rồng truyền thống. Ở TP.HCM có nhiều đội múa lân sư rồng, gồm có các đội nổi tiếng lâu năm như: Phúc Kiến, Nhơn Nghĩa (người Quảng Đông), Ninh Giang (người Hẹ)... Người Quảng Đông có sở trường múa lân, còn gọi là Nam Sư; người Triều Châu sở trường múa sư, còn gọi là Bắc Sư; người Phúc Kiến sở trường múa rồng.

Người Sài thành chen chúc nhau xem múa rồng, rộn ràng chờ Tết đến- Ảnh 9.

Giải thưởng cho đoàn thắng cuộc lên tới 30 triệu đồng, kèm chiếc cúp đặc biệt không kém phần danh giá lẫn uy tín.

Người Sài thành chen chúc nhau xem múa rồng, rộn ràng chờ Tết đến- Ảnh 10.

Ngay sau lễ khai mạc là phần tranh tài ở nội dung Rồng truyền thống. Vượt qua các đối thủ mạnh, đội Tinh Anh Đường (quận 5) đã xuất sắc giành giải nhất nội dung Rồng truyền thống với 8,63 điểm.

Người Sài thành chen chúc nhau xem múa rồng, rộn ràng chờ Tết đến- Ảnh 11.

Tiết mục biểu diễn Tứ linh: Long - Lân - Quy - Phụng, tạo nên dấu ấn đặc sắc ở ngày tranh tài đầu tiên của Giải Lân Sư Rồng quận 5 mở rộng thứ VI - Cúp Chợ Lớn 2024. Những con vật thuộc bộ Tứ linh (Long – Lân – Quy – Phụng) mang lại điềm lành, tạo bước khởi đầu tốt đẹp, thuận lợi. Vì vậy, múa lân không thể thiếu trong các ngày vui xuân đón Tết và các ngày lễ hội lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem