Người trồng rau VietGAP thật bị vạ lây vì hàng dỏm tuồn vào siêu thị

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 23/09/2022 15:32 PM (GMT+7)
Niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng về rau ăn lá bị ảnh hưởng lớn trước thông tin rau VietGAP dỏm tuồn vào siêu thị, khiến các doanh nghiệp, hợp tác xã làm rau VietGAP chân chính bị vạ lây.
Bình luận 0

Bị vạ lây vì rau VietGAP dỏm

Khảo sát của phóng viên Dân Việt ngày 23/9 tại một số vùng trồng rau lớn tại TP.HCM như các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, giá mặt hàng rau ăn lá như rau muống, cải ngọt, rau dền, mồng tơi… vẫn ổn định.

Người trồng rau VietGAP thật bị vạ lây vì hàng VietGAP dỏm tuồn vào siêu thị - Ảnh 1.

Nông dân trồng rau xanh tại một HTX ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Ảnh: H.Phúc

Ông Ngọc Quỳnh - chủ một vườn rau tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, cho biết rau xanh tại vườn hiện vẫn cung cấp đều cho chợ đầu mối. Từ trước đến nay, rau tại vườn vẫn chủ yếu cung cấp cho chợ đầu mối. Hiện tình hình thời tiết cũng bình thường, cung cầu không thay đổi nên giá bán rau tại vườn vẫn ổn định.

Nhiều nông dân nói họ có biết thông tin một số doanh nghiệp mua rau tại chợ đầu mối, gắn nhãn VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam) bán cho siêu thị vài ngày qua, nhưng nhìn chung, hiện giá rau thương lái thu mua tại vườn rau trồng tự do, không theo tiêu chuẩn VietGAP vẫn ổn định trước thông tin này.

Trong khi đó, các hợp tác xã (HTX) trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP lại đang bức xúc vì một số doanh nghiệp mua rau xanh tại chợ đầu mối, thậm chí có xuất xứ từ Trung Quốc rồi gắn nhãn VietGAP bán cho siêu thị. 

Họ bức xúc vì các doanh nghiệp dỏm này làm người tiêu dùng mất niềm tin, nhất là với các doanh nghiệp, HTX làm ăn chân chính, sản xuất theo đúng tiêu chuẩn VietGAP.

Người trồng rau VietGAP thật bị vạ lây vì hàng VietGAP dỏm tuồn vào siêu thị - Ảnh 3.

Rau xanh bán tại các hệ thống siêu thị ở TP.HCM, hầu hết đều công bố đạt tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: H.Phúc

Ông Nguyễn Hữu Khoa - Giám đốc HTX Rau sạch Nên ăn (huyện Hóc Môn) với sản phẩm chủ lực là rau cải xanh baby cho biết thông tin trên vẫn chưa ảnh hưởng trực tiếp tới HTX, do các hợp đồng ký kết cung cấp rau đã hoàn tất và quan trọng hơn, các đơn vị lấy rau đều biết chất lượng rau tiêu chuẩn VietGAP do HTX cung cấp.

"Nhưng ảnh hưởng gián tiếp thì nhiều. Niềm tin của khách hàng, của người tiêu dùng về rau ăn lá bị ảnh hưởng rất lớn qua vụ việc này, họ dè dặt khi mua rau ăn lá, e ngại gặp phải tình trạng treo đầu dê bán thịt chó", ông Khoa nói về hiện tượng doanh nghiệp thu mua rau chợ đầu mối, không rõ nguồn gốc nhưng lại "phù phép" chúng, gắn nhãn VietGAP đưa vào siêu thị.

Cần quản lý chặt hơn tiêu chuẩn VietGAP

Từ vụ việc này, ông Nguyễn Hữu Khoa cho rằng các doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp thương mại cần có trách nhiệm quản lý chặt chẽ hơn các nhà cung cấp rau xanh, thực phẩm tươi sống cho đơn vị để chấm dứt tình trạng "treo đầu dê bán thịt chó". 

Ông cũng đề xuất cơ quan chức năng cần quản lý chặt hơn việc cấp chứng nhận, kiểm tra, đánh giá tại các cơ sở sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, bởi việc cấp chứng nhận hiện nay vẫn còn nhiều kẽ hở, khiến nhiều doanh nghiệp lợi dụng.

Theo ông, khi quản lý tốt hơn từ nhà phân phối và cơ quan quản lý thì các HTX, doanh nghiệp làm ăn chân chính với tiêu chuẩn VietGAP mới không bị vạ lây, được người tiêu dùng tin tưởng.

Người trồng rau VietGAP thật bị vạ lây vì hàng VietGAP dỏm tuồn vào siêu thị - Ảnh 4.

Rau xanh bán tại hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh. Ảnh: H.Phúc

Ông Trần Văn Thích - Giám đốc HTX Phước An (huyện Bình Chánh) cũng cho rằng từ vụ việc này, cơ quan quản lý, ban an toàn thực phẩm cần mạnh tay hơn nữa trong việc kiểm soát chất lượng của rau sạch trên thị trường để các doanh nghiệp sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP có đầu ra ổn định.

Theo ông, trong khi các doanh nghiệp, HTX sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP thực, phải tốn kém nhiều chi phí đầu tư, xét nghiệm mẫu thì lại thua thiệt trên thị trường vì các đơn vị khác sản xuất không chân chính, khiến giá thành thấp hơn, dễ cung cấp trên thị trường hơn.

Trước tình hình này, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã yêu cầu các Đội Quản lý thị trường rà soát, kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh rau, củ, quả không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Đội quản lý an toàn thực phẩm trong những ngày tới sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi tập kết, phân loại, đóng gói, kinh doanh rau, củ, quả không rõ nguồn gốc hoặc gian lận về nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem