Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường: "BH Media đang đánh tráo khái niệm để ăn cắp dễ dàng hơn"

Khánh Yến Thứ tư, ngày 27/04/2022 13:28 PM (GMT+7)
"Việc BH Media nói rằng đã ký kết hợp đồng với một đơn vị khác để sử dụng ca khúc chỉ là cách họ đánh tráo khái niệm", nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường khẳng định với Dân Việt.
Bình luận 0

Mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường cho biết, anh bị mất quyền sở hữu trên YouTube với ca khúc nổi tiếng "Nồng nàn Hà Nội" do chính anh sáng tác.

Chia sẻ với PV Dân Việt, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường cho biết, mới đây, anh thành lập kênh YouTube cá nhân và bất ngờ bị trang này cảnh cáo bản quyền khi đăng tải ca khúc "Nồng nàn Hà Nội". Theo thông báo được đưa ra, đơn vị sở hữu bản quyền nhạc phẩm là BH Media, dù trước đó, đơn vị này chưa từng trao đổi hoặc liên hệ hợp tác với anh.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường: "BH Media đang đánh tráo khái niệm để ăn cắp dễ dàng hơn" - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường. (Ảnh: FBNV)

Với nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, "Nồng nàn Hà Nội" như một món quà thể hiện tình yêu dành cho thành phố mình đang sống. Trong 15 năm qua, anh luôn để các nghệ sĩ sử dụng miễn phí, không thu tiền tác quyền của ca khúc. Cũng bởi vậy, nhạc sĩ càng bất ngờ khi đơn vị khác đã kiếm tiền từ chính nhạc phẩm này.

"Tôi đã ghi lại những vi phạm của BH Media làm vi bằng để làm việc với luật sư của mình. Hiện tại, chúng tôi đang hoàn thiện các tài liệu liên quan để tiến hành vụ kiện, đòi lại quyền lợi cho mình", nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường khẳng định.

Khi được Dân Việt đặt câu hỏi về việc phía BH Media từng khẳng định, đơn vị này đã được ủy quyền từ một hãng băng đĩa khác trước khi đăng tải các ca khúc lên nền tảng trực tuyến, Nguyễn Đức Cường cho rằng: "Đây chỉ là cách họ đánh tráo khái niệm để ăn cắp dễ dàng hơn. Tôi có thể nói luôn đây là hành vi ăn cắp bởi tôi cũng như các nhạc sĩ khác chưa hề ký kết với BH Media cũng như một đơn vị nào về việc ủy quyền khai thác ca khúc trên nền tảng số. 

Nói cách khác, khi họ sử dụng ca khúc Nồng nàn Hà Nội, họ chưa có sự đồng ý nào từ phía tôi. Việc họ mua của một bên nào đó, nếu là mua hàng ăn cắp thì tại sao tôi phải quan tâm? Còn nếu như họ có giấy tờ hợp pháp, họ phải đưa ra để tôi biết, nhưng họ chưa bao giờ làm được điều đó.

Trước sự việc của tôi, nhiều nghệ sĩ từng gọi điện, nhắn tin cho BH Media khi ca khúc của họ bị vi phạm, tuy vậy phía BH Media không hồi âm. Luật sư của tôi có công văn sang đó 2,3 lần, BH Media cũng mới có động thái phản hồi. Có thể nói, thái độ của họ không hề cầu thị và hợp tác".

Để câu chuyện bản quyền trên các nền tảng trực tuyến không còn gây tranh cãi, theo nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, các nghệ sĩ cần đoàn kết hơn, trong khi luật sở hữu trí tuệ và các chế tài cần đứng về phía người bị hại nhiều hơn nữa.

"Để làm được điều này cần có thời gian, không thể là chuyện một sớm một chiều. Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ đã ngồi lại để cho nhau những lời khuyên cũng như phối hợp thực hiện. Tôi có thể khẳng định, tôi sẽ là một trong những người đầu tiên đấu tranh cho vấn đề bản quyền tại Việt Nam".

Trong khi đó, PV Dân Việt đã gọi điện cho đại diện của BH Media, tuy vậy đơn vị này từ chối đưa ra câu trả lời. 

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường sinh năm 1982. Anh được biết tới với nhiều ca khúc hit như Nồng nàn Hà Nội, Em trong mắt tôi, Nếu như anh đến...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem