Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hoạt động giao lưu cùng nhà báo Đỗ Doãn Hoàng với chủ đề “Báo chí điều tra - Sức hấp dẫn, sự dấn thân và những kỹ năng cần thiết” do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt tổ chức diễn ra chiều ngày 16/3 trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2024.
Buổi nói chuyện của nhà báo điều tra Đỗ Doãn Hoàng đã thu hút hơn 70 bạn sinh viên đến giao lưu. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của các bạn sinh viên đối với nghề báo, đặc biệt là lĩnh vực điều tra.
Thể loại báo chí điều tra rất đặc biệt, không phải phóng viên nào cũng có thể thực hiện được. Thông qua hoạt động nhỏ này, nhà báo Doãn Hoàng hy vọng các bạn trẻ có thêm cảm hứng, yêu nghề và viết những bài báo có ích cho xã hội.
Theo nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, điều tra là một thể loại rất khó nhưng cực kỳ thu hút. Với sự vào cuộc của nhà báo điều tra cùng cơ quan chức năng, nhiều vụ việc đã được giải quyết. Cụ thể là nhiều loạt bài về môi trường hay săn bắt thú rừng đã được thực hiện khá kỳ công và có tác động tích cực đến xã hội.
Trong quá trình làm báo điều tra, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã thực hiện nhiều loạt bài có tác động lớn đến xã hội. Tiêu biểu là các tác phẩm điều tra về việc động vật bị tàn sát tại Châu Phi. Qua đó, thể hiện góc nhìn của nhà báo điều tra về các vụ việc xung quanh đời sống và con người. "Chúng tôi quan tâm đến thiên nhiên. Thông qua các bài báo điều tra, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng có cơ duyên thành lập các hiệp hội bảo vệ động vật và bảo vệ những người yếu thế", ông Hoàng nói.
Tại buổi talkshow, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã chia sẻ những câu chuyện hành nghề, những vụ điều tra lớn và kinh nghiệm dấn thân khi cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.
"Thời gian đầu, không làm điều tra vì không đủ kinh nghiệm, không có thiết bị và kinh phí. Hiện nay, tôi sẵn sàng đánh đổi, cược tài sản, cược danh tiếng của mình. Không ngừng đọc sách, không ngừng tìm hiểu để nhận dạng mọi thứ. Người ta nhớ đến nhà văn, nhà thơ qua tác phẩm. Còn nhà báo phải xây dựng dần dần, cả một quá trình không ngừng học hỏi".