Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế phòng Covid-19 từ ngày 21/3

Thứ năm, ngày 17/03/2022 08:03 AM (GMT+7)
Báo chí quốc tế dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết: Theo lịch trình, vào lúc lúc 19 giờ (10 giờ GMT) tối 16/3 Thủ tướng Fumio Kishida thông báo quyết định của Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế phòng Covid-19 từ ngày 21/3, song song với việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới.
Bình luận 0
Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế phòng Covid-19 từ ngày 21/3 - Ảnh 1.

Câu hỏi của nhiều "tín đồ ưa xê dịch" về cơ hội trải nghiệm và tiếp tục khám phá những vẻ đẹp của "Xứ sở Mặt trời mọc" xem ra đã được giải đáp. (Ảnh: introtravel)

"Cửa" du lịch Nhật Bản rộng mở hơn khi các hạn chế được dỡ bỏ

Báo chí cũng dự đoán, dịp này Thủ tướng Fumio Kishida có thể thông báo nâng mức giới hạn số lượng người nhập cảnh vào Nhật Bản từ 7.000 người/ngày hiện nay, lên 10.000 người/ngày kể từ tháng 4 tới. Đây là bước mới nhất trong việc nới lỏng các quy định kiểm soát biên giới nghiêm ngặt vốn đã ảnh hưởng tới nền kinh tế, đặc biệt là với lĩnh vực dịch vụ.

Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế phòng Covid-19 từ ngày 21/3 - Ảnh 2.

Người qua đường tại khu Ginza ở Thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 14/3. (Ảnh: Mainichi)

Trước đó tình trạng bán khẩn cấp (quasi-emergency) được áp dụng và có hiệu lực tới ngày 21/3 tại 18 trên 47 tỉnh thành của Nhật Bản, bao gồm cả Thủ đô Tokyo, cố đô Kyoto và tỉnh Osaka (nơi hiện vẫn có số ca nhiễm Covid-19 phải nhập viện khá cao). Với việc giới hạn giờ hoạt động của các nhà hàng, quán bar và những cơ sở kinh doanh khác. Đồng thời yêu cầu công chúng hạn chế đi lại không cần thiết giữa các tỉnh thành.

Nhật Bản ghi nhận ca lây nhiễm biến thể mới Omicron đầu tiên ngày 30/11/2021 dẫn tới làn sóng bùng phát dịch do Omicron, với số ca lây nhiễm gia tăng tới mức đỉnh điểm ở cả Thủ đô Tokyo và khắp đất nước Nhật Bản hồi tháng 2/2022.

Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế phòng Covid-19 từ ngày 21/3 - Ảnh 3.

Năm 2020 do Covid-19, số khách du lịch quốc tế đến Nhật Bản giảm xuống còn khoảng 4,12 triệu lượt người. (Ảnh: AFP)

Thời gian gần đây tình hình đã có những tiến triển tốt hơn. Hãng tin Kyodo dẫn lời Thủ tướng Fumio Kishida cho biết tại cuộc họp hôm 14/3 của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, rằng số ca lây nhiễm Covid-19 ở 18 tỉnh thành đang áp dụng tình trạng bán khẩn cấp (quasi-emergency) "đã giảm đáng kể". Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng Chính phủ "muốn thúc đẩy nền kinh tế - xã hội càng nhiều càng tốt".

Nhật Bản dỡ bỏ hạn chế, "chung sống an toàn với Covid-19"

Dù các chuyên gia y tế vẫn cảnh báo tình trạng lây lan Omicron chưa kết thúc và các biến thể mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng theo Giáo sư Hitoshi Oshitani của Đại học Tohoku - cố vấn chính về ứng phó đại dịch của Chính phủ Nhật Bản - các quy định hạn chế được áp dụng nhiều lần trong 2 năm qua đã không còn phát huy tác dụng với các hành vi nơi công cộng.

Vì thế Nhật Bản cần có một chiến lược khác để ngăn chặn sự lây nhiễm trong giai đoạn này và "chung sống an toàn với Covid-19", bởi "vẫn còn quá sớm để thảo luận về một chiến lược nhằm thoát khỏi Covid-19".

Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế phòng Covid-19 từ ngày 21/3 - Ảnh 4.

Akihabara - một trung tâm mua sắm náo nhiệt ở Tokyo, luôn thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm. (Ảnh: introtravel)

Hôm 14/3 Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 32.471 ca lây nhiễm mới, giảm khoảng 4.600 ca so với tuần trước đó. Riêng tại Tokyo có 4.836 ca và đây là lần đầu tiên giảm xuống dưới 5.000 ca kể từ ngày 17/1.

Năm 2019 số khách du lịch nước ngoài tới Nhật Bản đạt 31,88 triệu lượt người. Covid-19 khiến số khách đến giảm xuống còn khoảng 4,12 triệu lượt người năm 2020. Đà suy giảm tiếp tục xuống tới mức kỷ lục thấp nhất kể từ năm 1964, chỉ còn 245.900 khách đến trong năm 2021. Sang năm 2022, có khoảng 17.800 khách du lịch quốc tế đến Nhật Bản trong tháng 1 vừa qua (theo tourism.jp).

Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế phòng Covid-19 từ ngày 21/3 - Ảnh 5.

Để "chung sống an toàn với Covid-19", các cơ quan chức năng Nhật Bản luôn theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh, nhất là tại những khu vực có nguy cơ cao. (Ảnh: introtravel)

Bất chấp Covid-19, Cơ quan xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) vẫn bày tỏ tin tưởng có thể đạt mục tiêu đặt ra từ thời trước Covid-19 là thu hút 60 triệu lượt khách du lịch quốc tế vào năm 2030.



Linh Quyên (Kyodo, Reuters…)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem