Nhiều doanh nghiệp bị kiện ra tòa vì chây ì trả nợ

Quốc Hải Thứ sáu, ngày 18/08/2023 14:46 PM (GMT+7)
Gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng từ các ngân hàng, nhiều doanh nghiệp chấp nhận đi vay ngoài nhưng chây ì trả nợ và bị kiện ra tòa. Một số trường hợp khác là do các DN còn nợ đọng các khoản vay với đối tác, “xù” hợp đồng…
Bình luận 0

Mới đây, Công ty TNHH SX TM nhựa UPVC Hoàng Long (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bị một cá nhân tại TP.HCM khởi kiện lên Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa vì trễ hạn trả nợ với khoản vay 5 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp bị kiện ra tòa vì chây ì trả nợ - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp đang bị kiện ra tòa vì chây ì trả nợ. Ảnh minh họa: banker.vn

Nhiều doanh nghiệp chây ì trả nợ

Theo ông Nguyễn Trí Bão, do quen biết thân tình với ông Trần Ngọc Hải, Giám đốc Công ty TNHH SX TM nhựa UPVC Hoàng Long nên khi nghe ông Hải tâm sự đang gặp khó khăn và cần tiền trong việc kinh doanh, ông đã cho vay 5 tỷ đồng theo hợp đồng vay tiền (ngày 4/11/2022). Lý do vay tiền của ông Hải là để Công ty nhựa Hoàng Long nhập nguồn nguyên liệu nhựa UPVC để sản xuất ống nước UPVC.

"Hai bên cũng đã xác nhận về quá trình vay 6 tháng kể từ ngày ký với lãi suất 1% mỗi tháng. Thời hạn trả là ngày 4/5/2023. Tuy nhiên, đến nay ông Hải không thực hiện đúng theo hợp đồng dù đã được nhắc nợ nên buộc lòng tôi phải khởi kiện ra tòa", ông Bão nói.

Ông Phạm Quang Anh, CEO Công ty CP Quốc tế Dony (Công ty may mặc Dony) cũng cho hay, hiện nay dù DN đang khá "khát" đơn hàng so với mọi năm nhưng vẫn phải "sàng lọc" với các khách hàng vì lo chuyện "chây ì" trả nợ.

Theo ông Quang Anh, thời gian qua, Dony liên tục bị các khách hàng là DN ngành xây dựng, bất động sản… chây ì trả nợ. "Thậm chí, có nhiều trường hợp khách hàng được thúc giục thanh toán công nợ cả 9-10 tháng nay nhưng vẫn không trả, buộc lòng chúng tôi phải nhờ pháp lý can thiệp để thu hồi một số công nợ xấu", CEO Dony chia sẻ.

Ông Mai Đức Hòa, CEO Meta Corp cũng cho hay, DN của ông đã làm sự kiện truyền thông, quay tiktok… cho một chuỗi cà phê nhượng quyền khá nổi tiếng với giá trị hợp đồng chưa tới 100 triệu đồng. Tuy nhiên, gần một năm nay, chủ chuỗi cà phê này vẫn chây ì không thanh toán, dù các chi phí liên quan Meta Corp đã phải tự "bỏ tiền túi" ra ứng trước.

"Do cũng là chỗ quen biết nên chỉ thỏa thuận hợp đồng miệng. Đến nay thì đòi không được. Thậm chí, khi được nhắc nợ, chủ chuỗi cà phê này còn ngang nhiên "tưởng hỗ trợ free", ông Hòa nói.

Trên thực tế , thời gian qua, liên tục xảy ra các vụ DN bị khởi kiện vì chây ì trả nợ. Tại "ông lớn" Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC), từ cuối năm 2022 đến nửa đầu năm 2023, sức khỏe tài chính DN này khá èo uột khi các khoản công nợ không được thanh toán hoặc thanh toán trễ, nợ vay tăng, biên lợi nhuận mỏng dần, rủi ro đòn bẩy tài chính cao…

"Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.

Đồng thời, theo điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án Nhân dân nơi bị đơn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự", LS Nguyễn Kim Dung, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, thông tin.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2022, quy mô nợ vay của DN này đã vượt 6.000 tỷ đồng, tương ứng với chi phí lãi vay lên tới 530 tỷ đồng. Chưa kể, do đối tác chậm thanh toán các khoản công nợ, doanh nghiệp bắt buộc phải trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu lên đến trên 2.059 tỷ đồng.

Để "xoay vòng" kịp dòng tiền, Hòa Bình đã phải giải quyết vấn đề thu hồi nợ qua cơ quan chức năng và đã có 10 vụ kiện được đưa ra xét xử.

Hoặc gây chú ý thời gian gần đây là việc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons đã nộp đơn lên Tòa án Nhân dân TP.HCM yêu cầu Coteccons "mở thủ tục phá sản" .

Theo tìm hiểu từ báo cáo tài chính quý I/2023 của Coteccons, doanh nghiệp này có khoản phải trả đối với Ricons là gần 323 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2023, trong tổng cộng gần 4.000 tỷ đồng nợ ngắn hạn.

Kiện ra tòa là quyết định chẳng đặng đừng

Ông Nguyễn Trí Bão, người khởi kiện Công ty TNHH SX TM nhựa UPVC Hoàng Long ra Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, cho hay, việc đi đến khởi kiện là quyết định chẳng đặng đừng.

"Tôi đang kinh doanh nên rất kẹt vốn, việc rút ra 5 tỷ cho Công ty TNHH SX TM nhựa UPVC Hoàng Long vay với lãi suất chỉ 1% tháng thời điểm cuối năm 2022 là rất khó khăn nhưng đến hạn công ty không chịu trả nợ. Tôi đã đánh công văn cho lãnh đạo DN này để nhắc nợ nhưng từ tháng 5/2023 đến nay DN không phản hồi nên tôi phải kiện ra Tòa án", ông Bão nói.

Ông Phạm Quang Anh, CEO Công ty CP Quốc tế Dony cũng cho hay, việc nhiều DN bất động sản, xây dựng chây ì trả nợ khiến DN phải cân nhắc, rà soát… với các đơn hàng mới.

"Lợi nhuận ngành may mặc cũng khá mỏng, nếu bị chiếm dụng vốn quá lâu thì DN sẽ rơi vào khó khăn, không nhập được nguyên vật liệu để sản xuất, thanh toán lương cho công nhân… Nói thật, DN cũng ngại kiện cáo nhưng nếu không nhờ pháp lý can thiệp thì rất lâu các DN họ mới thanh toán nợ", ông Quang Anh nói thêm.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, trường hợp bên vay chậm trả tiền thì người cho vay có quyền khởi kiện ra tòa án để yêu cầu buộc bên vay phải thanh toán khoản nợ cho mình.

Theo đó, người nộp đơn khởi kiện thu hồi nợ vay cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm: Đơn khởi kiện, bản sao hợp đồng vay tiền, giấy vay tiền… (nếu có); bản sao chứng thực giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân, sổ hộ khẩu của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem