TP.HCM: Nhiều hoạt động hỗ trợ HTX, chú trọng liên kết, phát triển bền vững

Trần Đáng Thứ tư, ngày 26/10/2022 10:31 AM (GMT+7)
Nhằm duy trì sự phát triển của kinh tế tập thể (KTTT), Sở NNPTNT TP.HCM đã ban hành Kế hoạch 1531 về phát triển KTTT trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn năm 2022, trong đó đặt ra các mục tiêu cụ thể để hỗ trợ HTX.
Bình luận 0

Ngành nông  nghiệp TP.HCM tập trung phát triển các THT gắn với sản phẩm nông nghiệp chủ lực của TP; khuyến khích THT hoạt động có hiệu quả chuyển thành HTX; hỗ trợ các HTX, THT liên kết với doanh nghiệp, hộ nông dân gắn với chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp...

TP.HCM hỗ trợ HTX bị ảnh hưởng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Sở NNPTNT TP.HCM đã lên kế hoạch hỗ trợ HTX bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Công nhân HTX Bò sữa Đông Thạnh (Hóc Môn) đang sản xuất. Ảnh: Trần Đáng

Nhiều mục tiêu hỗ trợ HTX

Một trong những mục tiêu hỗ trợ HTX là hướng dẫn giải quyết khó khăn cho các HTX, THT, hộ nông dân sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nhằm giúp ổn định, tái đầu tư sản xuất và tổ chức khen thưởng kịp thời cho các HTX hoạt động có hiệu quả.

Theo bà Võ Thị Bích Liễu, Giám đốc HTX Bò sữa Đông Thạnh (Hóc Môn), dịch Covid-19 đã làm đình trệ việc sản xuất, kinh doanh sữa của HTX. Hiện, HTX đã cho gọi lại công nhân và việc tái sản xuất, phục vụ thị trường dần ổn định.

Tại xã Trung Chánh (Hóc Môn), HTX Rau sạch Nên Ăn cũng đã tái khởi động sản xuất. Ông Nguyễn Hữu Khoa, Giám đốc HTX rau sạch Nên Ăn cho biết, dịch Covid-19 đã khiến HTX phải đóng cửa tất cả các vườn rau để chống dịch.

Ngoài, giải quyết khó khăn cho các HTX, THT… Kế hoạch 1531 còn đặt ra mục tiêu duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các HTX đang hoạt động có hiệu quả, giữ vững xếp loại hoạt động tốt, phấn đấu hàng năm củng cố và nâng chất các HTX hoạt động trung bình, yếu sang hoạt động tốt, khá; giải thể các HTX đã ngưng hoạt động.

Đồng thời hỗ trợ, khuyến khích các HTX phát triển và ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp phù hợp với chương trình cây, con giống trọng điểm của TP theo hình thức liên kết doanh nghiệp, công ty, siêu thị từ đầu vào đến đầu ra;

Tập trung phát triển các THT gắn với sản phẩm nông nghiệp chủ lực của TP; khuyến khích THT hoạt động có hiệu quả chuyển thành HTX; hỗ trợ các HTX, THT liên kết với doanh nghiệp, hộ nông dân gắn với chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ… Chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị và chế biến sản phẩm (ưu tiên sản phẩm chủ lực hoặc sản phẩm OCOP);…

Xây dựng chính sách hỗ trợ HTX

Vừa qua, UBND TP.HCM cũng đã ban hành kế hoạch phát triển KTTT trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, TPHCM sẽ phát triển 150 HTX, 2 Liên hiệp hợp HTX; tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tập thể đạt 7%/năm; tỷ trọng đóng góp vào GRDP TP là 0,5%; thu hút thêm 15.000 lao động làm việc trong khu vực kinh tế HTX; xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và dịch vụ…

Để thực hiện mục tiêu trên, một trong những giải pháp là TPHCM sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho HTX nông nghiệp thành lập mới để hỗ trợ HTX giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

TP.HCM hỗ trợ HTX bị ảnh hưởng dịch Covid-19 - Ảnh 3.

TP.HCM đặt ra mục tiêu hỗ trợ HTX bị ảnh hưởng dịch Covid-19 để giúp các HTX duy trì sự phát triển. Ảnh: Công nhân HTX Rau sạch Nên ăn (Hóc Môn) đang tái sản xuất. Ảnh: Trần Đáng

Nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu tiên HTX nông nghiệp được vay vốn và được hưởng lãi suất tín dụng và hỗ trợ lãi suất đối với các HTX nông nghiệp. Đặc biệt, HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thành viên HTX được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân với những mức phí thấp nhất.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực KTTT, HTX; nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX; hỗ trợ vốn, tín dụng; hỗ trợ xúc tiến thương mại; hỗ trợ ứng cụng, đổi mới nâng cao trình độ công nghệ; huy động nguồn lực xã hội để phát triển KTTT, HTX.

Những năm qua, bên cạnh vận hành các chính sách của Trung ương, TP.HCM đã ban hành hàng loạt các chính sách hỗ trợ cho KTTT phát triển, như: Quyết định 4007/QĐ-UBND ngày 28/10/2020, Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 7/12/2017, Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 23/3/2021. Mới đây nhất, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 về Kế hoạch phát triển KTTT trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem