Robot đào hầm dưới lòng đất, nhiều người dân ở TP.HCM hoảng hồn phát hiện nhà bị nghiêng, sụt lún, nứt tường

Vũ Quyền Thứ sáu, ngày 29/09/2023 12:10 PM (GMT+7)
Hơn 10 hộ dân tại đường 18, phường An Khánh, TP.Thủ Đức đang bất an khi bất ngờ phát hiện căn nhà đang ở bị sụt lún, nứt tường. Chính quyền phường đang đề xuất phương án di dời nơi ở cho đến khi khắc phục xong sự cố.
Bình luận 0

Sáng ngủ dậy thấy nhà sụt lún, nứt tường, tưởng động đất

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, chị Lê Thị Hồng Thanh (ngụ đường 18, phường An Khánh, TP.Thủ Đức), cho biết khoảng 1 tuần trước, những cánh cổng, cửa nhà chị đang bình thường bỗng không mở được. Sau khi thuê người kiểm tra vì tưởng ổ khóa bị hỏng, chị biết được nhiều hộ trong đường 18 cũng bị tình trạng tương tự.

Sau đó, nhiều người trong khu vực bắt đầu phát hiện cánh cổng, cửa bị tụt xuống, trong nhà xuất hiện nhiều vết nứt, tường bị sụt lún...

"Mấy nhân viên ở đầu đường có nói với tôi tối ngủ còn thấy nhà rung rung như động đất, buổi sáng thấy tường nhà vệ sinh bị nứt vỡ. Tôi hoang mang không biết có chuyện gì, nên đã báo chính quyền địa phương", chị Thanh kể.

Nhiều người dân lo sợ, bất an vì nhà bị sụt lún, nứt tường ở TP.HCM - Ảnh 1.

Tường nhà vệ sinh một nhà dân bị nứt toác. Ảnh: Vũ Quyền

Cũng theo chị Thanh, UBND phường cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra nên đã cử cán bộ xuống kiểm tra. Sau đó, chính quyền phát hiện một công trình gần đó dùng robot đào hầm dưới lòng đất xuyên qua đường 18.

Theo quan sát của phóng viên, trên mặt đường 18 xuất hiện nhiều vết rạn nứt, nhiều căn nhà bị nứt tường, sụt lún, nghiêng. 

"Tường bị nứt nhiều chỗ, nhà bị nghiêng đi khiến tôi rất lo sợ, không biết bị sập nhà hay không", chủ một căn nhà tại đây cho biết.

Ông Trần Quang Liêm (ngụ đường 18, phường An Khánh, TP.Thủ Đức), cho hay căn nhà của ông mới làm cách đây được 4-5 năm. Do từng làm trong nghề xây dựng, ông thiết kế cho mình căn nhà khá chắc chắn, nhưng nay cũng bị sụt lún, nhiều gạch lót bắt đầu bị bong lên.

Nhiều người dân lo sợ, bất an vì nhà bị sụt lún, nứt tường ở TP.HCM - Ảnh 2.

Một gia đình khác tường nhà bị nứt nghiêm trọng. Ảnh: Vũ Quyền

"Hai căn nhà này, chủ nhà nói bình thường khi dọn dẹp vệ sinh, nước thoát theo lối thoát phía sau, nhưng bây giờ, khi rửa nhà nước chảy ngược về phía trước. Như vậy là phải hiểu nguyên cả cái nhà đang bị lún về phía trước rồi", ông Liêm chỉ tay vào hai căn nhà gần đó nói.

"Đơn vị thi công làm mà không nghĩ gì đến người dân. Họ cũng không thông báo gì hết. UBND phường cũng nói nói họ không biết gì, và không nhận được thông báo gì về việc đào hầm dưới con đường 18 này", ông Liêm bức xúc.

Nguyên nhân là do robot đào hầm thi công công trình dưới lòng đất?

Hiện nhiều người dân nơi đây đang rất lo sợ, bất an vì không biết tình trạng sắp tới sẽ ra sao, tình trạng sụt lún sẽ ảnh hưởng như thế nào tới căn nhà của mình. 

"Tôi lo lắm. UBND phường có đề xuất di dời, nhưng cái nhà của mình thì mình ở chứ mình đi đâu... Bây giờ xe chạy nhiều quá, ngồi trong nhà cũng cảm thấy rung. Người dân cũng chỉ muốn có một công ty kiểm định kết cấu hạ tầng nhà kiểm tra, đánh giá, để biết các ngôi nhà bị ảnh hưởng như nào...", chị Thanh nói.

Nhiều người dân lo sợ, bất an vì nhà bị sụt lún, nứt tường ở TP.HCM - Ảnh 3.

Mặt đường 18, phường An Khánh, TP.Thủ Đức xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Ảnh: Vũ Quyền.

Trong cuộc họp giữa đại diện phường An Khánh và người dân diễn ra sáng qua, 28/9, ông Lê Xuân Ánh, Phó Chủ tịch UBND phường An Khánh, xác nhận khi đơn vị thi công tại đường 18 thì UBND phường không biết.

Sau khi đến hiện trường, tìm hiểu mới biết việc nhà dân bị ảnh hưởng do đơn vị thi công công trình thu gom nước thải trên đường Lương Định Của dùng robot đào đường cống lớn đi âm dưới lòng đất đường số 18.

Nhiều người dân lo sợ, bất an vì nhà bị sụt lún, nứt tường ở TP.HCM - Ảnh 4.

Khu vực diễn ra việc đào hầm xuyên qua đường 18, phường An Khánh, TP.Thủ Đức. Ảnh: Vũ Quyền.

Công trình thuộc dự án vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2, do Ban Quản lý dự án đầu xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư, nhà thầu chính là liên doanh Công ty cổ phần xây dựng đê kè - phát triển nông thôn Hải Dương và Công ty TNHH kỹ thuật điện - xây dựng Ban Hin. 

Công trình này khởi công ngày 22/4/2019 và dự kiến hoàn thành 30/8/2023.

Tính phương án di dời dân để khắc phục

Cũng tại cuộc họp này, đại diện nhà thầu thừa nhận đêm 22/9 đã dùng robot đào hầm dưới lòng đất, phía dưới đường số 18, để đấu nối hệ thống thoát nước từ đường Lương Định Của với đường Trần Não.

Kết luận tại buổi họp, UBND phường An Khánh, TP Thủ Đức yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thi công công trình này. 

Đồng thời, chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải thống kê, báo cáo mức độ ảnh hưởng đối với từng công trình xây dựng, mặt đường, cống. Sau đó, sẽ công bố kết quả và thống nhất phương án khắc phục sửa chữa đối với từng hộ dân, hướng khắc phục mặt đường và cống với UBND phường. 

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND phường An Khánh cũng đề xuất di dời các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng đi nơi khác ở, đến khi nhà được khắc phục an toàn. Phương án, kinh phí ra sao thì nhà thầu thi công có trách nhiệm tính toán cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem