Nơi giao nhau 3 dòng sông lớn, nông dân Quảng Bình nuôi toàn cá đặc sản, nhìn con to mà lo lo

Trần Anh Thứ tư, ngày 13/09/2023 05:31 AM (GMT+7)
Nông dân xã Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) nuôi cá chẽm, cá dìa trên dòng nước lợ, nơi giao nhau giữa 3 con sông: Kiến Giang, sông Long Đại, sông Nhật Lệ. Cá nuôi ở nơi này phát triển nhanh, người dân vớt lên toàn con to bự nhưng lại đang lo đầu ra.
Bình luận 0

Chèo thuyền chở phóng viên ra các lồng nuôi cá, ông Phạm Minh Đậu (ở thôn Phú Ninh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Tôi là người đầu tiên nuôi cá lồng ở địa phương. Từ năm 2012, tôi đã đến các tỉnh bạn học hỏi kinh nghiệm nuôi cá lồng. 

Sau đó, tôi về địa phương mua các thùng phi nhựa rồi dùng các tấm gỗ, khung kẽm để kết lại làm lồng nuôi. Ban đầu, tôi chỉ thả vài trăm con để nuôi thử, ai ngờ cá lớn nhanh, sớm cho lợi nhuận".

Clip: Nông dân xã Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá chẽm, cá dìa ở nơi giao nhau của 3 dòng sông lớn là sông Kiến Giang, sông Long Đại và sông Nhật Lệ.

Theo ông Phạm Minh Đậu, khu vực ông nuôi cá lồng là đoạn ngã ba sông, giao giữa các sông: Kiến Giang, Long Đại, Nhật Lệ nên có dòng nước lợ, phù hợp với nuôi các loài cá nước lợ như cá chẽm, cá dìa…

Quảng Bình: Nuôi cá chẽm, cá dìa trên dòng nước lợ, nông dân nơi này vớt lên toàn con to bự nhưng lo điều này! - Ảnh 2.

Ông Phạm Minh Đậu (ở thôn Phú Ninh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) chèo thuyền chở PV ra các lồng nuôi cá chẽm, cá dìa. Ảnh: TA

Ông Đậu cho hay: "Để mở rộng lồng nuôi cá, tôi đã đến Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Ninh để vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ việc làm duy trì và mở rộng việc làm. Có tiền, tôi làm hẳn 9 lồng nuôi và mua 3.000 cá giống, chủ yếu là cá chẽm, cá dìa về thả nuôi.

Sau 6 tháng, cá đạt trọng lượng và bán với giá 100 – 120 ngàn đồng/kg cá chẽm và 300 – 320 ngàn đồng/kg cá dìa, như năm trước, gia đình tôi thu lợi nhuận hơn 100 triệu đồng".

Quảng Bình: Nuôi cá chẽm, cá dìa trên dòng nước lợ, nông dân nơi này vớt lên toàn con to bự nhưng lo điều này! - Ảnh 3.

Ông Phạm Minh Đậu đang vớt cá chẽm từ dưới lồng lên. Ảnh: TA

Khấm khá từ việc nuôi cá, ông Phạm Minh Đậu còn truyền nghề cho người dân trong làng, ai đến học hỏi kinh nghiệm, ông đều chia sẻ tận tình. 

Đến nay, ở thôn Phú Ninh (xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã có 22 hộ nuôi với hơn 60 lồng cá, nhiều hộ có của ăn, của để, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Phạm Văn Thông (ở thôn Phú Ninh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Nhận thấy nuôi cá lồng mang lại hiệu quả, tôi đã tới xin học nghề ở ông Đậu, sau khi được ông chỉ bày, tôi cũng làm 10 lồng, nuôi 3.000 cá chẽm. Đến nay, tôi đã có 7 năm nuôi cá lồng và hằng năm đều cho thu nhập hơn 100 triệu đồng".

Quảng Bình: Nuôi cá chẽm, cá dìa trên dòng nước lợ, nông dân nơi này vớt lên toàn con to bự nhưng lo điều này! - Ảnh 4.

Ông Phạm Văn Thông (ở thôn Phú Ninh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) vớt từ dưới lồng cá lên những con cá dìa nặng gần 5 lạng. Ảnh: TA

Cũng theo ông Phạm Minh Đậu cùng các hộ nuôi cá lồng ở xã Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh), bà con hiện đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ cá và mong muốn chính quyền địa phương sớm xây dựng thương hiệu "cá lồng Duy Ninh" để nâng tầm sản phẩm và tiếp cận gần hơn với khách hàng.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Minh Cảnh – Chủ tịch UBND xã Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), chia sẻ: "Nghề nuôi cá lồng trên sông ở địa phương đã được người dân làm từ nhiều năm qua. 

Có những năm, mưa lũ đổ về khiến nhiều lồng cá mất trắng nhưng rũ bùn đứng dậy, bà con tiếp tục phát huy mô hình nuôi cá lồng và thu về lợi nhuận khá, nhiều bà con vươn đã lên thoát nghèo".

Quảng Bình: Nuôi cá chẽm, cá dìa trên dòng nước lợ, nông dân nơi này vớt lên toàn con to bự nhưng lo điều này! - Ảnh 5.

Lồng nuôi cá chẽm, cá dìa của bà con nông dân xã Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

"Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với bà con để xây dựng thương hiệu cá lồng Duy Ninh, nghĩ xa hơn nữa là phải đạt chuẩn OCOP từ sản phẩm này để nâng cao uy tín, tiếp cận gần hơn với khách hàng", ông Phạm Minh Cảnh – Chủ tịch UBND xã Duy Ninh, nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem