dd/mm/yyyy

Lai Châu: Liên kết trồng chanh leo, dân vùng này có thu nhập ổn định

Liên kết với các doanh nghiệp trồng chanh leo, thu nhập, đời sống của người dân ở huyện Tam Đường (Lai Châu) ngày càng cải thiện, nâng cao.

Trồng chanh leo ở Tam Đường cho thu nhập cao gấp nhiều lần trồng ngô, lúa       

Nằm bên lề QL 4D, vườn chanh leo của gia đình bà Hoàng Thị Hương, ở đội 4 (xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường) đang độ thu hoạch, quả sai trĩu trịt. Khi chúng tôi đến, bà Hương đang cẩn thận lựa hái những quả chanh leo tươi chín trên giàn, rồi nhẹ nhàng để vào sọt. 

Chỉ vào giàn chanh leo trĩu quả, bà Hương vui vẻ cho biết: "Cây chanh leo trồng ở vùng đất này khá hợp, năm nào cũng sai quả. Đã bước sang năm thứ 3 rồi, mà vườn chanh của gia đình tôi vẫn chi chít quả. Tôi hái mấy lứa bán cho doanh nghiệp rồi nên vườn chanh bớt sai rồi đấy. Mấy hôm trước, vườn chanh này sai lắm, ai thấy cũng khen nức nở. 

Lai Châu: Liên kết trồng chanh leo, dân vùng này có thu nhập ổn định - Ảnh 1.

Cây chanh leo trồng ở Tam Đường cho quả sai trĩu trịt. (Ảnh: Thanh Ngân)

 Gia đình tôi ký hợp đồng liên kết với doanh nghiệp trồng chanh leo nên không lo đầu ra. Khi hái quả chanh leo cần phải nhẹ nhàng, nếu không cẩn thận quả bị dập là mất tiền như chơi. Tùy từng loại quả chanh tươi, mà doanh nghiệp thu mua với mức giá khác nhau. Tôi bán cho doanh nghiệp loại quả vip với giá trên dưới 20.000 đồng/kg. Còn quả loại thường thì cũng được từ 5000 – 10.000 đồng/kg". 

 Qua câu chuyện với bà Hương, được biết, trước đây, thu nhập của gia đình bà chủ yếu là từ trồng ngô, lúa. Năm 2021, gia đình bà mạnh dạn chuyển 5000m2 đất trồng lúa 1 vụ sang trồng chanh leo. Từ khi chuyển sang trồng chanh leo, thu nhập của gia đình bà Hương nâng lên đáng kể. Với 5000m2 đất trồng chanh leo, mỗi vụ gia đình bà Hương thu hơn 10 tấn quả chanh tươi. Bán quả chanh leo tươi cho doanh nghiệp, gia đình bà Hương thu gần 100 triệu đồng/năm. 

"Tham gia chuỗi liên kết trồng chanh leo, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ một phần giống và phân bón. Không chỉ có vậy, gia đình tôi còn được cán bộ Công ty cổ phần chanh leo Lai Châu hướng cách làm giàn và kĩ thuật trồng, chăm sóc chanh leo. Khí hậu, thổ nhưỡng vùng này rất phù hợp với cây chanh leo.Trồng chanh lanh vất vả nhất là lúc làm giàn. Sau hơn tháng trồng, chăm sóc, cây chanh leo đã bắt đầu cho thu hoạch. Tính ra, trồng chanh leo cho thu nhập cao gấp nhiều lần trồng ngô, trồng lúa. Nhờ trồng chanh leo mà kinh tế gia đình tôi khá giả hẳn lên" – bà Hương cho hay.

Lai Châu: Liên kết trồng chanh leo, dân vùng này có thu nhập ổn định - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân ở Tam Đường có thu nhập ổn định nhờ liên kết với các doanh nghiệp trồng chanh leo. (Ảnh: Thanh Ngân)

Giống như gia đình bà Hương, nhiều hộ dân ở huyện Tam Đường cũng mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng chanh leo theo hướng liên kết. Thực tế cho thấy, không ít hộ dân ở Tam Đường thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ trồng chanh leo.

Tam Đường phát triển bền vững cây chanh leo

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Phạm Hồng Sơn – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tam Đường, cho biết: Cây chanh leo được đưa vào trồng thử nghiệm ở huyện Tam Đường từ năm 2019. Kết quả trồng thử nghiệm cho thấy, cây chanh leo phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng đất đai, khí hậu của huyện. Cây sinh trưởng phát triển tốt, quả to, chất lượng quả tốt, vỏ dày, cứng và đều màu, tỷ lệ quả đạt hàng loại VIP, A cao trên 50%.

Nhận thấy, trồng chanh leo đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với một số cây trồng khác, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Đường đã tham mưu cho UBND huyện kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh vào liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm chanh leo.

Cùng với việc kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác vào thực hiện liên kết, huyện Tam Đường chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng chanh leo.

Lai Châu: Liên kết trồng chanh leo, dân vùng này có thu nhập ổn định - Ảnh 3.

Toàn huyện Tam Đường hiện có gần 400ha chanh leo. (Ảnh: Thanh Ngân)

Được Nhà nước hỗ trợ giống, phân bón, lại được doanh nghiệp đứng ra bao tiêu sản phẩm, người dân các xã, thị trấn của huyện Tam Đương đua nhau đăng ký trồng chanh leo. Đến nay, toàn huyện Tam Đường đã có gần 400ha chanh leo, tập trung ở các xã: Thèn Sin, Hồ Thầu, Sơn Bình… và thị trấn Tam Đường. Hầu hết các hộ trồng chanh leo ở Tam Đường đều tham gia chuỗi liên kết. Hiện có 2 đơn vị thực hiện liên kết trồng và tiêu thu chanh leo ở huyện Tam Đường, đó là: Công ty cổ phần chanh leo Lai Châu, Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.

Theo Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Đường, cây chanh leo đã và đang khẳng định được "chỗ đứng" trên đồng đất huyện Tam Đường. Trồng chanh leo cho thu nhập cao hơn từ 2-4 lần so trồng cây lúa, trồng ngô. Phát triển cây chanh leo đã góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

"Thời gian tới, huyện Tam Đường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả, giá trị kinh tế của cây chanh leo; Rà soát điều chỉnh bổ sung và tổ chức quản lý thực hiện tốt các vùng sản xuất cây chanh leo; Tiếp tục thu hút, khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển và mở rộng cây chanh leo; Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật về phương thức sản xuất, giống mới, thâm canh tăng vụ, cơ giới hóa nông nghiệp vào sản xuất, phát triển cây chanh leo; Nhân rộng và phát triển cây chanh leo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung" – ông Sơn thông tin.

Trồng chanh leo tập trung, nông dân Lai Châu kiếm tiền khá
Thanh Ngân