Nuốt nghẹn tưởng chuyện nhỏ hóa ra ung thư thực quản

Diệu Linh Thứ hai, ngày 10/01/2022 06:13 AM (GMT+7)
Nuốt nghẹn, sút cân nhưng bệnh nhân vẫn chủ quan, chỉ đi khám khi bệnh kéo dài, cân nặng sút quá nhiều. Kết quả chẩn đoán, bệnh nhân bị ung thư thực quản giai đoạn 3.
Bình luận 0

Ho, nuốt nghẹn, khản tiếng, sút cân hóa ra ung thư thực quản

Về bệnh nhân ung thư thực quản vừa được phẫu thuật, PGS- TS Phạm Đức Huấn, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật (, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec) cho biết, bệnh nhân đến viện khá muộn nên ung thư đã đến giai đoạn 3.

Trước đó, bệnh nhân (59 tuổi) đã gặp tình trạng nuốt nghẹn và sút cân. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn chủ quan không đi khám. Chỉ khi tình trạng nghiêm trọng, sút cân nhiều mới đi viện. Kết quả chẩn đoán khiến bệnh nhân sửng sốt: ung thư thực quản giai đoạn 3.

Bệnh nhân có tiền sử uống rượu và hút thuốc 20 năm. Đây là những nguyên nhân gây ung thư, trong đó có ung thư thực quản.

Nam bệnh nhân nuốt nghẹn, sút cân nhanh bất ngờ phát hiện ung thư giai đoạn 3 - Ảnh 1.

Phẫu thuật ung thư thực quản bằng phương pháp nội soi tại Bệnh viện Vinmec. Ảnh BVCC

PGS Huấn cho biết, vì tình trạng ung thư thực quản của bệnh nhân đã ở giai đoạn muộn, hạch to nên trước khi phẫu thuật bệnh nhân đã được hóa - xạ trị làm nhỏ hạch và giảm giai đoạn khối u.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi ngực - bụng với các công nghệ hiện đại như phẫu thuật robot, dao mổ năng lượng để cắt khối u thực quản, tuy nhiên do phạm vi cắt rất rộng, phức tạp, nên cuộc phẫu thuật phải kéo dài trong nhiều giờ.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục. Tuy nhiên, trong thời gian tới, bệnh nhân phải làm hóa trị, xạ trị để ngăn chặn khối u phát triển.

Mới đây, Bệnh viện K Trung ương cũng tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Công H (71 tuổi, quê ở Bắc Ninh) với các triệu chứng ho, đau họng, khản tiếng, sút cân trong 2 tháng liền. Chẩn đoán cho thấy ông bị ung thư thực quản vùng hạ họng giai đoạn cuối, di căn thực quản. T

Con trai cho biết, dù bố bị ho, khản tiếng, sút cân kéo dài nhưng vì sợ dịch Covid-19 nên không đưa bố đi khá. Khi biết bố bị ung thư thực quản, gia đình rất sốc và lo lắng.

Ung thư thực quản thường được phát hiện muộn

PGS-TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Tiêu hoá Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cũng cho biết, bệnh nhân ung thư thực quản thường đến khám khi ở giai đoạn muộn. Nhiều người gặp các chứng khó nuốt, giảm cân, ho, tức ngực nhưng vẫn chủ quan không đi khám ngay. Để đến khi đau không chịu được mới đi khám thì đã bị ung thư thực quản ở giai đoạn muộn.

Nuốt nghẹn tưởng chuyện nhỏ hóa ra ung thư thực quản - Ảnh 2.

Một bệnh nhân điều bị ung thư thực quản điều trị tại Bệnh viện K Trung ương (Ảnh BVCC)

Ung thư thực quản cũng là căn bệnh khá phổ biến ở Việt Nam và gặp nhiều ở người cao tuổi.

Theo PGS.TS Vũ Hồng Thăng (Bệnh viện K Trung ương), yếu tố quyết định việc điều trị thành công và có thể kéo dài, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh ung thư hay không, phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm phát hiện bệnh ở giai đoạn nào.

Nếu người bệnh may mắn phát hiện ở giai đoạn sớm thì có tỷ lệ chữa trị thành công rất cao, ngược lại nếu phát hiện ở giai đoạn muộn thì hiệu quả điều trị giảm đi rất nhiều và để lại gánh nặng lớn về kinh tế.

"Với riêng bệnh ung thư đường tiêu hóa như ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư thực quản thì việc phát hiện ở giai đoạn sớm luôn có vai trò quyết định hiệu quả điều trị", PGS Thăng khẳng định.

Để phát hiện ung thư thực quản giai đoạn sớm hơn, PGS Tuấn khuyến cáo mọi người cần quan tâm tới các biến đổi của cơ thể, nhất là khi cảm thấy mệt mỏi, gầy sút, ăn không ngon…, sau đó là các triệu chứng nghiêm trọng hơn như chán ăn, nuốt nghẹn, ho đau ngực..

Một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư thực quản

- Tuổi: ung thư thực quản thường gặp ở những bệnh nhân lớn tuổi, phần lớn các bệnh nhân mắc bệnh ở tuổi 50, 60.

- Lạm dụng rượu, bia và thuốc lá: nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn khoảng 8 – 10 lần so với người bình thường. Thời gian hút càng lâu, nguy cơ mắc bệnh càng lớn. Nếu vừa hút thuốc lá, vừa uống rượu mạnh, sẽ càng có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn.

img

Vị trí của ung thư thực quản. Ảnh Bệnh viện K Trung ương

- Những người thừa cân, béo phì sẽ có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn.

- Người có bệnh lý về thực quản: loét thực quản kéo dài làm tăng nguy cơ bị ung thư thực quản. Tổ chức ở đáy thực quản có thể bị hoại tử nếu dịch vị dạ dày thường xuyên bị trào ngược lên thực quản hay gặp trong bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

Các tế bào ở thực quản thay đổi nhiều và bắt đầu trở nên giống các tế bào ở dạ dày, đây là một tổn thương tiền ung thư và có thể phát triển thành bệnh ung thư biểu mô tuyến của thực quản.

- Những người có chế độ dinh dưỡng chưa khoa học, lạm dụng chất béo, thiếu các vitamin A, B2, C; duy trì thói quen ăn uống nhiều thực phẩm có chứa chất nitrosamin...

(Bệnh viện K Trung ương)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem