Những cụm, tuyến dân cư ổn định cho người dân vùng sạt lở bờ sông, bờ biển (Kỳ 1)

Khương Lực Thứ hai, ngày 18/12/2023 16:44 PM (GMT+7)
Cà Mau là địa phương đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển ngày càng gia tăng. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, tỉnh Cà Mau đã triển khai 11 dự án, cụm dân cư nhằm bố trí cho 2.665 hộ dân ổn định cuộc sống.
Bình luận 0

Kỳ 1: Những cụm, tuyến dân cư dọc đê biển Tây ở Cà Mau

Khi đê biển Tây thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau được đầu tư nâng cấp và bê tông hóa cùng những những tuyến lộ giao thông, nhiều cụm, tuyến tái định cư nhằm bố trí, ổn định cho các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai và khu vực rừng phòng hộ biển Tây vào sinh sống đã được đầu tư, xây dựng.

Những cụm, tuyến dân cư cho người dân vùng thiên tai

Sống trong ngôi nhà khang trang vừa mới làm xong cách đây chưa lâu, bà Trịnh Thị Tuyết Nga ở khóm 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau thấy cuộc sống đã có nhiều thay đổi so với thời điểm mới về đây ở. Đây là khu dân cư Đê Kiểm lâm nhằm bố trí, ổn định cho các hộ dân có cuộc sống khó khăn và bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở.

Những cụm, tuyến dân cư ổn định cho người dân vùng sạt lở bờ sông, bờ biển (Kỳ 1)- Ảnh 1.

Sống trong ngôi nhà khang trang vừa mới làm xong cách đây chưa lâu, bà Trịnh Thị Tuyết Nga ở khóm 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau thấy cuộc sống đã có nhiều thay đổi.

Ảnh: Khương Lực

Những cụm, tuyến dân cư ổn định cho người dân vùng sạt lở bờ sông, bờ biển (Kỳ 1)- Ảnh 2.

Được bố trí vào ở trong Khu tái định cư ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, bà Trần Út Hết thấy việc đi lại, làm ăn thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây. Ảnh: Khương Lực

Cùng với tuyến đê biển Tây vững chắc, những tuyến lộ lớn được đầu tư xây dựng dọc tuyến dân cư đã giúp cho bà con đi lại, buôn bán làm ăn rất thuận tiện. "Lúc trước ở xã Lệ An xuống đây mần, hồi đó ở đây cũng rừng không thôi, cũng có xin địa phương cho vô đây ở, ở trước đây cũng trồng rẫy, sau lần lần cũng kiếm được việc làm, nhưng sau cuộc sống ổn định" bà Tuyết nói.

Theo bà Tuyết, ở thời điểm năm 2003, khi gia đình bà tới khu vực này để ở, tuyến đường sình bùn rất khó khăn trong việc đi lại. Trước tình hình thời tiết diễn biết phức tạp, dẫn đến sạt lở nhiều đoạn đê biển Tây, các cấp chính quyền đã đầu tư mở rộng, nâng cấp và bê tông hóa tuyết đê biển Tây. Dọc theo tuyến đê, các lộ làng, cụm dân cư cũng được hình thành. Nhờ có đường sá thông thống nên việc đi lại, làm ăn của bà con thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Dọc theo tuyến đê biển Tây, nhiều dự án, cụm dân cư nhằm ổn định cuộc sống cho các hộ dân sống ven đê đã được xây dựng và hình thành trong những năm qua. Nhà bà Trần Út Hết nằm ngay tuyến lộ rộng, thoáng ở Khu tái định cư ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Từ nhà bà đi lên tuyến đê biển Tây chỉ mấy bước chân nên rất thuận tiện cho việc đi lại, làm ăn.

Theo bà Trần Út Hết, phần lớn người dân trong khu tái định cư sống dựa vào nghề biển. Nhờ được bố trí vào khu tái định cư nên cuộc sống, sinh hoạt của gia đình đã từng bước ổn định, không lo lắng, bất an như trước nữa, nhất là khi tuyến đê biển Tây được đầu tư, nâng cấp đổ bê tông rộng rãi, vững chắc. Từ đó, việc đi lại làm ăn, buôn bán của người dân cũng diễn ra thuận lợi, tấp nập hơn. Đặc biệt, tại khu vực Đá Bạc, nhiều hộ dân đã lên buôn bán, kinh doanh hàng ăn uống, phục vụ nhân dân trong vùng và tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Bố trí ổn định cho hàng nghìn hộ dân vùng thiên tai

Ông Phùng Sơn Kiệt – Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, trước tình hình sạt lở bờ biển, bờ sông nghiêm trọng như vậy, thực hiện theo Quyết định 1776/QĐ-TTg năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các ngành chức năng, chủ yếu là Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau xây dựng quy hoạch bố trí dân cư cho các vùng bị thiên tai.

Những cụm, tuyến dân cư ổn định cho người dân vùng sạt lở bờ sông, bờ biển (Kỳ 1)- Ảnh 3.

Đến nay, UBND tỉnh Cà Mau đã có chủ trương đầu tư xây dựng 11 dự án, cụm dân cư với tổng diện tích hơn 155 ha dọc theo bờ biển Tây và bờ biển Đông. Ảnh: Khương Lực

Đến nay, UBND tỉnh Cà Mau đã có chủ trương đầu tư xây dựng 11 dự án, cụm dân cư với tổng diện tích hơn 155 ha dọc theo bờ biển Tây và bờ biển Đông. Các dự án, cụm dân cư dự kiến sẽ bố trí cho 2.665 hộ dân đang sinh sống ở các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai và khu vực rừng phòng hộ biển Tây. Kết quả đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cà Mau đã bố trí làm thủ tục, quy trình cấp nền cho hơn 2.000 hộ, còn lại sẻ tiếp tục vận động bà con vào các khu tái định cư hoàn thiện.

Triển khai thực hiện Quyết định 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/10/2022, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND về thực hiện Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ngày 7/7/2023, HĐND tỉnh Cà Mau đã ban hành Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình bố trí dân cư đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, dự kiến sẽ bố trí cho 3.693 hộ dân.

Theo ông Kiệt, tuy người dân đã chuyển về nơi ở mới an toàn, nhưng đời sống vẫn còn khó khăn. "Ở Cà Mau không còn quỹ đất sản xuất nên các hộ dân vào khu tái định cư chỉ được cấp đất ở, trong khi người dân ở đây đa phần sinh sống ven biển họ có cuộc sống gắn liền với nghề biển" – ông Kiệt thông tin và cho biết UBND tỉnh Cà Mau đang chỉ đạo các sở, ngành lồng ghép thực hiện các chương trình để hỗ trợ người dân học nghề, chuyển đổi nghề sang chế biến các sản phẩm từ cá, tôm, làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ… để tăng thu nhập cho người dân.

Cùng với đó, khi đê biển Tây được làm hoàn chỉnh, có hệ thống giao thông bộ thuận tiện cho việc đi lại thì các hộ dân ở khu tái định cư sẽ thuận lợi hơn trong việc đi làm thuê, làm mướn tại các cửa biển lớn như: Sông Đốc, Đá Bạc, Khánh Hội, Cái Đôi Vàm …từ đó đời sống người dân sẽ được cải thiện hơn.

Chương trình bố trí dân cư có ý nghĩa thiết thực, mang tính nhân văn cao cả, việc chủ động bố trí các hộ dân ra khỏi địa bàn có nguy cơ cao về thiên tai ở Cà Mau đã góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, đời sống, sản xuất của hộ dân từng bước ổn định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem