Ông già Noel giao quà không kịp đêm Giáng sinh, đến mức xe hết điện phải nhờ đồng nghiệp hỗ trợ

Thu Hoài Chủ nhật, ngày 24/12/2023 08:31 AM (GMT+7)
Rong ruổi sắp TP.HCM, anh Đỗ Minh Hiếu với bộ trang phục ông già Noel khiến nhiều người chú ý. Chiếc xe điện anh chạy giao quà cả ngày cũng hết điện, phải nhờ đồng nghiệp hỗ trợ.
Bình luận 0

Hơn 21h ngày 23/12, khi dòng người đổ xô ra đường vui chơi Giáng sinh sớm  thì “ông già Noel” Minh Hiếu mới hoàn thành đơn hàng cuối cùng. 

Ông già Noel giao quà không kịp đêm Giáng sinh

Chiếc xe điện hoạt động cả ngày dài cũng đã gần hết năng lượng, anh dừng lại trước một trung tâm thương mại tại TP.Thủ Đức nghỉ chân. Trong bộ quần áo ông già Noel màu đỏ đặc trưng, nhiều trẻ con được ba mẹ chở đi chơi Giáng sinh nhìn Hiếu đều háo hức và cười tít mắt.

“Tôi phải nhường một ít đơn cho người khác vì không thể giao hết trong tối hôm nay”, Anh Hiếu nói với phóng viên Dân Việt.

Ông già Noel giao quà không kịp đêm Giáng sinh, đến mức xe hết điện phải nhờ đồng nghiệp hỗ trợ - Ảnh 1.

Chiếc xe điện gần hết năng lượng, ông già Noel Đỗ Minh Hiếu dừng lại và nhờ các đồng nghiệp hỗ trợ các đơn còn lại. Ảnh: Thu Hoài

Với công việc chính kinh doanh online và tài xế xe công nghệ, anh Hiếu phát hiện ra tiềm năng dịch vụ phát quà Giáng sinh và mở dịch vụ này từ năm 2022. Nhờ tận dụng được thời gian trống và nắm bắt được nhu cầu của nhiều người, anh Hiếu đã kiếm thêm một khoảng không nhỏ vào dịp Giáng sinh: đó là dịch vụ ông già Noel phát quà Giáng sinh.

“Để dành món quà bất ngờ cho con em, nhiều phụ huynh chuẩn bị sẵn quà, nhờ ông già Noel tặng lại cho con. Ngoài ra, tôi còn tự chuẩn bị quà theo yêu cầu nếu khách hàng yêu cầu, tiền quà sẽ cộng vào tiền dịch vụ”, anh Hiếu nói.

Trung bình một đơn hàng sẽ có giá khoảng 300.000 đồng, có đơn lên đến 1 triệu đồng, tùy thuộc vào khoảng cách di chuyển và thời gian phát quà. Càng cận Giáng sinh, giá dịch vụ sẽ càng tăng. Riêng những đơn hàng có nhiều khách cho mỗi lần giao, phụ thu thêm 50.000 đồng/người.

Chỉ riêng ngày 23/12, vì số lượng đơn quá nhiều nên anh phải chia sẻ đơn cho một người bạn. Với 10 đơn giao quà Giáng sinh, anh thu về được khoảng 4 triệu đồng. Tiền lời sau khi trừ hết chi phí cho 1 tuần giao quà, đâu đó được hơn 5 triệu đồng. Anh mỉm cười khi đây là một khoản thu nhập tăng thêm khá hậu hĩnh.

Niềm vui giao quà

Sau 1 mùa hoạt động, anh Hiếu có thêm nhiều kinh nghiệm, có sự chuẩn bị kỹ về phương tiện, tiết kiệm thời gian để đảm bảo dịch vụ tốt hơn. Ngoài ra, mỗi lần giao quà, anh Hiếu đều sáng tạo thêm các hoạt động ảo thuật để tương tác với khách hàng.

Ông già Noel giao quà không kịp đêm Giáng sinh, đến mức xe hết điện phải nhờ đồng nghiệp hỗ trợ - Ảnh 3.

Dịch vụ ông già Noel giao quà được nhiều phụ huynh lựa chọn để tặng quà cho các bé. Ảnh: NVCC

Hầu hết đối tượng đặt hàng chủ yếu là phụ huynh tặng quà cho con và các cặp đôi. Những ngày gần đây, anh Hiếu thường phải bắt đầu công việc từ 10h đến tận khuya. “Tôi có tạo một trang dịch vụ ông già Noel phát quà giáng sinh và nhận đơn từ nó. Từ ngày 15/12 tôi đã nhận được đơn hàng và bắt đầu giao từ ngày 18/12 - 26/12”, anh Hiếu nói.

Anh Hiếu cho biết, công việc này chủ yếu đòi hỏi sự chăm chỉ, cần cù, vì tính chất công việc đòi hỏi di chuyển rất nhiều. Tuy nhiên, bù lại không tốn quá nhiều chi phí, chỉ cần một bộ trang phục, phụ kiện đặc trưng của ông già Noel và phương tiện di chuyển thì có thể làm việc được. 

“Tôi tận dụng trang phục ông già Noel từ mùa giáng sinh trước. Còn xe điện, mỗi ngày tôi sạc từ 1-2 lần, chỉ tốn khoảng 20.000 đồng. Nhìn chung, chi phí bỏ ra không cao, chưa đến 1 triệu đồng”, anh Hiếu nói.

Trong năm tới, anh Hiếu có dự định mở rộng quy mô dịch vụ này, tuyển thêm ông già Noel, thậm chí là "bà già" Noel. Không chỉ giúp cho nhiều người có thêm thu nhập, còn mang lại nhiều điều bất ngờ cho khách hàng, đặc biệt là các em nhỏ vào dịp Giáng sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem