Ông Nguyễn Cao Trí thâu tóm lâu đài 15 triệu USD của Khải Silk, sở hữu loạt trung tâm hội nghị khủng khắp Sài Gòn

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 06/07/2023 18:29 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Cao Trí sở hữu một loạt trung tâm hội nghị tiệc cưới đình đám khắp TP.HCM, từ quận 10, quận 4, quận 7, quận Phú Nhuận ra đến TP.Thủ Đức.
Bình luận 0

Đại gia Nguyễn Cao Trí sở hữu một loạt trung tâm hội nghị tiệc cưới tại TP.HCM. Đây cũng là mảng kinh doanh cốt lõi của Capella Holdings. Ông Trí đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Capella Holdings.

Loạt trung tâm hội nghị đắt đỏ của đại gia Nguyễn Cao Trí

Mảng kinh doanh cốt lõi của Capella Holdings chính là phát triển hệ thống ẩm thực và giải trí (F&B Hospitality), và trung tâm hội nghị tiệc cưới chính là mảng mà Capella Holdings mạnh nhất. 

Capella có đến 5 công ty con quản lý 5 trung tâm hội nghị đình đám ở TP.HCM, rải đều các quận 4, quận 7, quận Phú Nhuận, Thủ Đức…

Ông Nguyễn Cao Trí: Thâu tóm lâu đài 15 triệu USD của Khải Silk đến loạt trung tâm hội nghị đình đám khắp Sài Gòn - Ảnh 1.

Riverside Palace Bến Vân Đồn. Ảnh: Capella Holdings

Trung tâm hội nghị tiệc cưới đình đám đầu tiên của ông Nguyễn Cao Trí là Riverside Palace. Trung tâm này khai trương hồi tháng 3/2011, tại Bến Vân Đồn, quận 4, rộng 10.000m2 với sức chứa cùng lúc đến 5.000 khách. 

Riverside Palace sở hữu vị trí đắc địa trên đường Bến Vân Đồn, có kiến trúc theo phong cách châu Âu với những cột đá màu trắng ngà, các sảnh vòm cao rộng. Đây là một trong những trung tâm hội nghị lớn và sang trọng nhất TP.HCM thời điểm đó. Sức hút của Riverside Palace Bến Vân Đồn đến nay cũn chưa kém hấp dẫn.

Cuối năm 2013, ông Nguyễn Cao Trí tiếp tục khai trương trung tâm hội nghị tiệc cưới Claris Palace tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức). Trung tâm hội nghị này có diện tích 7.000m2 với 6 sảnh yến tiệc, sức chứa trên 3.000 khách.

Đúng một năm sau, Capella Holdings của ông Nguyễn Cao Trí tiếp tục mở trung tâm hội nghị - tiệc cưới Capella Park View trên đường Đặng Văn Sâm, quận Phú Nhuận. 

Capella Park View diện tích gần 3.500 m2, diện tích sàn sử dụng 12.000 m2, với nhiều loại hình hội nghị, sự kiện, yến tiệc và có thể phục vụ cùng lúc gần 2.000 khách. Trung tâm này toạ lạc tại khuôn viên rợp bóng cây xanh của công viên Gia Định, và thuận lợi đi lại ở khu vực Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp. 

Ông Nguyễn Cao Trí: Thâu tóm lâu đài 15 triệu USD của Khải Silk đến loạt trung tâm hội nghị đình đám khắp Sài Gòn - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Cao Trí đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Capella Holdings. Ảnh: VLU

Tại khu nhà giàu Nam Sài Gòn, tập đoàn của ông Nguyễn Cao Trí sở hữu Chloe Gallery, nằm gần hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao - nơi đắc địa và sang trọng nhất tại quận 7. Chloe Gallery là một tổ hợp dịch vụ nhà hàng - khách sạn - trung tâm sự kiện và tiệc cưới cao cấp.

Đầu năm 2016, Capella Holdings tiếp tục mở trung tâm sự kiện - hội nghị Capella Gallery Hall trên đường Ba Tháng Hai, quận 10. Capella Gallery Hall có diện tích sàn xây dựng hơn 12.000 m2 và kết nối các quận trung tâm TP.HCM.

Đây là trung tâm mới nhất, nên cũng được đánh giá là cao cấp vượt trội hơn hẳn so với những trung tâm hiện có trong hệ thống của Capella Holdings.

Thương vụ thâu tóm lâu đài 15 triệu USD của ông chủ Khai Silk

Với vai trò Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Capella Holdings, cốt lõi là lĩnh vực ẩm thực và giải trí (F&B Hospitality), ông Nguyễn Cao Trí và Capella cũng thâu tóm một loạt thương hiệu trong lĩnh vực này, gồm nhiều chuỗi nhà hàng, khách sạn gia nhập hệ sinh thái Capella Holdings.

Ông Nguyễn Cao Trí: Thâu tóm lâu đài 15 triệu USD của Khải Silk đến loạt trung tâm hội nghị đình đám khắp Sài Gòn - Ảnh 4.

Lâu đài Tajmasago từng thuộc sở hữu của Khai Silk, hiện nay là Chloe Gallery của Capella Holdings. Ảnh: Chloe Gallery

Năm 2015, ông Trí mua lại Chill Skybar, hệ thống Nhà hàng Nhật Sorae, hệ thống nhà hàng Hoa San Fu Lou. 

Chill Skybar là một trong những công ty con, mảnh ghép quan trọng hiện nay của Capella Holdings. Nó tọa lạc trên đỉnh cao nhất của toà nhà AB Tower trên đường Lê Lai, ngay trung tâm quận 1, với tầm nhìn bao quát cả TP.HCM.

Cuối năm 2018, ông Nguyễn Cao Trí tiếp tục gây chú ý khi thâu tóm lâu đài Tajmasago và nhà hàng Cham Charm của ông Hoàng Khải (Khai Silk). Tòa lâu đài thời điểm đó được tiết lộ có giá trị lên đến 15 triệu USD.

Thương vụ được thực hiện thông qua Chloe Hospitality - công ty con của Capella Holdings, và tòa lâu đài này chính là tiền thân của trung tâm hội nghị Chloe Gallery hiện nay. 

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được văn bản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), thông báo đang tiến hành điều tra vụ án theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 14/10/2022; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 15/1/2023.

Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970, trú tại quận 3, TP.HCM), Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh, có liên quan tới vụ án.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn không thực hiện việc công chứng các hợp đồng giao dịch mua, bán, chuyển nhượng, tặng, cho… đối với tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Trí cho tới khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 6/7, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) cho biết, ông Trí đang là 1 trong 17 Phó Chủ tịch HUBA nhiệm kỳ 2022 - 2027, nhưng đã không sinh hoạt tại HUBA này từ nhiều tháng nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem