Pháp tăng cường loạt vũ khí hạng nặng tối tân cho Ukraine

Thứ năm, ngày 17/11/2022 08:55 AM (GMT+7)
Vũ khí hạng nặng tiếp tục được Pháp cung cấp với số lượng lớn cho Ukraine, một đoàn tàu vận tải mang theo nhiều loại tối tân vừa được ghi nhận.
Pháp tăng cường loạt vũ khí hạng nặng tối tân cho Ukraine - Ảnh 1.

Vào ngày 15/11, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp - ông Sebastien Lecornu tuyên bố, Paris sẵn sàng gửi thêm vũ khí hạng nặng bao gồm pháo tự hành và xe bọc thép chở quân cho lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Defense Express

Pháp tăng cường loạt vũ khí hạng nặng tối tân cho Ukraine - Ảnh 2.

"Viện trợ quân sự cho Ukraine vẫn tiếp tục. Pháp là một trong số những quốc gia châu Âu tích cực nhất trong việc giúp đỡ chính quyền Kyiv, chúng tôi đang gửi một lô vũ khí mới cho các lực lượng vũ trang Ukraine", ông Lecornu nói rõ. Theo Defense Express

Pháp tăng cường loạt vũ khí hạng nặng tối tân cho Ukraine - Ảnh 3.

Tuyên bố của ông Lecornu được đưa ra sau khi chính phủ ở Paris đã chuẩn bị đủ về số lượng và chủng loại vũ khí để gửi. Đó là khoảng 20 xe bọc thép chở quân ACMAT Bastion và hàng chục khẩu pháo tự hành CAESAR bổ sung. Theo Defense Express

Pháp tăng cường loạt vũ khí hạng nặng tối tân cho Ukraine - Ảnh 4.

Báo chí quốc tế cũng chú ý đến một đoạn video xuất hiện từ camera an ninh đường sắt của Pháp, ghi lại cảnh một đoàn tàu chất đầy pháo tự hành CAESAR và xe bọc thép chở quân ACMAT Bastion đang di chuyển. Theo Defense Express

Pháp tăng cường loạt vũ khí hạng nặng tối tân cho Ukraine - Ảnh 5.

Tuy nhiên không rõ liệu video có phải được quay trong ngay hôm nay, hay chí ít là khoảng thời gian gần đây và liệu nó có liên quan đến viện trợ quân sự được công bố hay không (mặc dù hình ảnh khớp với thông tin). Theo Defense Express

Pháp tăng cường loạt vũ khí hạng nặng tối tân cho Ukraine - Ảnh 6.

Giao thông đường sắt và đường hàng không đã trở nên tắc nghẽn trong 9 tháng qua kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2/2022, một phần liên quan đến chiến sự, phần còn lại do hiệu lực của lệnh cấm vận. Theo Defense Express

Pháp tăng cường loạt vũ khí hạng nặng tối tân cho Ukraine - Ảnh 7.

Có một số trung tâm phân phối và kho vũ khí ở châu Âu để nhận hàng viện trợ cho Ukraine. Một trong số đó nằm ở Stuttgart. Tuy nhiên rất có thể đoàn tàu của Pháp sẽ đi thẳng đến Ba Lan. Từ đó, các hệ thống vũ khí sẽ được bàn giao cho lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Defense Express

Pháp tăng cường loạt vũ khí hạng nặng tối tân cho Ukraine - Ảnh 8.

Việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine cho thấy Kyiv sẽ tiếp tục tiến hành chiến dịch phản công ở miền Đông cũng như miền Nam nước này, nhất là khi diễn biến chiến trường đang có lợi. Theo Defense Express

Pháp tăng cường loạt vũ khí hạng nặng tối tân cho Ukraine - Ảnh 9.

Sau khi Quân đội Ukraine giành lại quyền kiểm soát thành phố then chốt Kherson và trên thực tế có một con sông Dnepr ngăn cách hai đội quân đang tham chiến, binh sĩ Ukraine dự kiến sẽ tập hợp lại và đổi mới chiến thuật. Theo Defense Express

Pháp tăng cường loạt vũ khí hạng nặng tối tân cho Ukraine - Ảnh 10.

Một số chuyến giao hàng quan trọng đã được công bố trong những tuần gần đây, báo hiệu rằng Ukraine đã sẵn sàng không chỉ giành lại các khu vực bị Nga kiểm soát tạm thời trong năm nay mà cả những khu vực trong năm 2014, chẳng hạn như bán đảo Crimea. Theo Defense Express

Pháp tăng cường loạt vũ khí hạng nặng tối tân cho Ukraine - Ảnh 11.

Mỹ sẵn sàng chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không HAWK, ngoài ra Ý đang xem xét việc tặng các hệ thống phòng không SAMP/T, nhưng có vẻ như quyết định sẽ phụ thuộc vào Pháp - nước sản xuất chúng. Theo Defense Express

Pháp tăng cường loạt vũ khí hạng nặng tối tân cho Ukraine - Ảnh 12.

Ngoài ra Nhật Bản sẵn sàng xem xét lại các nguyên tắc và quy tắc trao tặng vũ khí của mình - cho đến nay vẫn ngăn cản việc xuất khẩu vũ khí. Tokyo được cho là có thể cung cấp cho Quân đội Ukraine tên lửa phòng không vác vai Type 91. Theo Defense Express

Pháp tăng cường loạt vũ khí hạng nặng tối tân cho Ukraine - Ảnh 13.

Ngoài việc Washington đảm bảo cung cấp thêm hệ thống phòng không NASAMS, không kém phần quan trọng đó là ngày càng có nhiều tiếng nói ủng hộ việc chuyển giao tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot và máy bay chiến đấu chuẩn phương Tây. Theo Defense Express

Pháp tăng cường loạt vũ khí hạng nặng tối tân cho Ukraine - Ảnh 14.

Những hệ thống phòng không như SAMP/T, Patriot; hay tiêm kích JAS-39 Gripen hoặc F-16... nếu được chuyển giao sẽ mang lại sức mạnh vượt trội cho Quân đội Ukraine, so với chỉ được viện trợ vũ khí mặt đất như hiện nay. Theo Defense Express.

PV (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem