Phim Việt chiếu rạp dịp Tết Quý Mão: Hài nhảm không còn "đất" sống?

Hà Thúy Phương Thứ ba, ngày 10/01/2023 07:24 AM (GMT+7)
"Ba phim Việt sắp ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2023 gồm: "Chị chị em em 2", "Nhà bà Nữ", "Siêu lừa gặp siêu lầy" rất được kỳ vọng sẽ bứt phá, thu hút đông đảo khán giả ra rạp dịp Tết năm nay", bà Trần Diệu Linh, đại diện của CGV chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Cho đến thời điểm hiện tại đã có 3 dự án phim Tết chính thức được công bố sẽ ra rạp vào mùng 1 Tết Quý Mão. Đó là các phim Chị chị em em 2, Nhà bà Nữ, Siêu lừa gặp siêu lầy.

Siêu lừa gặp siêu lầy: Thành công có lặp lại?

Siêu lừa gặp siêu lầy do đạo diễn Võ Thanh Hòa thực hiện và được khởi chiếu Mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão. Nguồn: NSX

Là dự án phim Tết công bố sau cùng, Siêu lừa gặp siêu lầy với dàn diễn viên chính Anh Tú, Mạc Văn Khoa, Nhất Trung. Bộ phim do đạo diễn Võ Thanh Hòa thực hiện. Siêu lừa gặp siêu lầy mở đầu với nhân vật Khoa (Mạc Văn Khoa đóng) vốn là tên lừa đảo có hạng quyết định đến Phú Quốc hành nghề.

Khoa tin rằng, đảo ngọc Phú Quốc là nơi có nhiều "con mồi" béo bở và như thế, anh chàng sẽ mau chóng đổi đời. Tại đây, Khoa "liên doanh" với Tú – cũng là một tay lừa đảo tầm cỡ. Nhờ sự ranh mãnh của Tú và sự may mắn trời cho của Khoa, cả hai kết thành bộ đôi bất khả chiến bại trong thế giới siêu lừa. Đưa người xem vào thế giới lừa đảo của mình, Tú và Khoa trưng trổ các ngón nghề để tìm kiếm và đưa những con mồi nhẹ dạ cả tin vào bẫy. Địa bàn hoạt động chủ yếu của "team lừa và lầy" là những nơi sang trọng và "con mồi" là những cô gái xinh đẹp, ngây thơ.

Khi nhắm trúng mục tiêu, Tú, với vẻ ngoài "soái ca", chỉ cần một cái nháy mắt là hạ gục đối phương, tiếp đến, Khoa sẽ xuất chiêu với những màn đánh lạc hướng giúp đồng đội hoàn thành phi vụ lừa đảo. Những tưởng mọi việc thuận lợi, nào ngờ "team siêu lừa siêu lầy" lại đối mặt với nhiều tình huống "dở khóc dở cười" khi băng nhóm có thêm thành viên mới là ông Năm (Nhật Trung) và bé Mã Lai (Ngọc Phước).

Phim Việt Tết Quý Mão: Kỳ vọng cuối cùng của mùa phim rạp 2023 - Ảnh 2.

Siêu lừa gặp siêu lầy được đạo diễn Võ Thanh Hòa lên ý tưởng từ năm 2018. Ảnh: NSX

Được biết, kịch bản phim Siêu lừa gặp siêu lầy được đạo diễn Võ Thanh Hòa lên ý tưởng từ năm 2018.  Tất cả những chiêu trò lừa đảo trong phim đã được anh và ê-kíp nghiên cứu rất kỹ với hy vọng sẽ tạo nên trải nghiệm thú vị cho người xem.

Thuộc thể loại hài, phim có đầy đủ yếu tố giải trí như cảnh đẹp, các màn gây cười do chính các diễn viên hài thực hiện trong tổng thể chuyện phim đơn giản. Siêu lừa gặp siêu lầy hứa hẹn đem đến những giây phút giải trí vui vẻ trong những ngày đầu xuân năm mới. Quyết định công chiếu phim vào dịp Tết Nguyên đán 2023, Võ Thanh Hòa cho biết, sau thành công của bộ phim Chị Mười ba: 3 ngày sinh tử với doanh thu 108 tỷ đồng, bản thân anh có chút áp lực vì danh hiệu "đạo diễn trăm tỷ". Bên cạnh đó, phim sẽ cạnh tranh với các phim nước ngoài và cả phim Việt nhưng anh không ngại khi khẳng định muốn đóng góp cho thị trường phim Tết nhiều màu sắc hơn.

Nhà bà Nữ: Trấn Thành liệu có tiếp tục thành công với đề tài gia đình?

Nhà bà Nữ của đạo diễn Trấn Thành khởi chiếu mùng 1 Tết Quý Mão. Nguồn: NSX

Cũng thuộc thể loại phim hài nhưng Nhà bà Nữ của đạo diễn Trấn Thành lại mang màu sắc khác với thông điệp chữa lành – điều mà ai cũng cần trong cuộc sống. Nhà bà Nữ bề ngoài là một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu hạnh nhưng phía sau cánh cửa nhà là những mâu thuẫn ngấm ngầm khó nói giữa các thành viên trong gia đình, đang chực chờ để bùng nổ.

Phim quy tụ cả những gương mặt giàu kinh nghiệm và dàn diễn viên thực lực như: NSND Ngọc Giàu, Lê Giang, Huỳnh Uyển Ân, Khả Như, Song Luân, Lê Dương Bảo Lâm, NSƯT Công Ninh, Ngân Quỳnh, Quỳnh Lý, Phương Lan…

Phim Việt Tết Quý Mão: Kỳ vọng cuối cùng của mùa phim rạp 2023 - Ảnh 4.

Nhà bà Nữ của đạo diễn Trấn Thành mang chủ đề gia đình. Ảnh: NSX

Từng rất thành công với bộ phim chủ đề gia đình - Bố già và giành giải thưởng Cánh diều vàng – Phim điện ảnh xuất sắc nhất 2021, đạo diễn, nhà sản xuất Trấn Thành tiếp tục khai thác chất liệu gia đình và mối quan hệ của các thành viên cùng chung sống dưới một mái nhà trong Nhà bà Nữ. Trấn Thành hy vọng mỗi người đều nhìn thấy bản thân trong câu chuyện mà anh muốn kể.

Với Nhà bà Nữ, Trấn Thành cho biết, anh muốn tạo cho khán giả có thói quen ra rạp mùa Tết để xem phim hay chứ không phải chỉ xem phim vui, đồng thời khẳng định mỗi bộ phim đều được anh làm hết sức kỹ càng, tử tế.

Nhà bà Nữ đã có suất chiếu giới thiệu vào 11/1/2023 và sẽ công chiếu rộng rãi vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2023.

Chị chị em em 2: Câu chuyện về hai mỹ nhân Sài thành có thu hút khán giả?

Chị chị em em 2 của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng khởi chiếu 1 Tết Nguyên đán Quý Mão. Nguồn: NSX

Chị chị em em 2 là phim lấy chủ đề nữ quyền và là phim Việt thứ 3 góp mặt trong "đường đua" phim Tết năm nay. Trong Chị chị em em 2, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tập trung khắc họa mối quan hệ đặc biệt của cặp chị em Ba Trà và Tư Nhị - hai mỹ nhân Sài thành do Minh Hằng và Ngọc Trinh đóng. Lấy bối cảnh thời gian là gần 100 năm trước tại Sài Gòn, phim là câu chuyện về cuộc đời Ba Trà – một cô gái xuất thân nghèo khổ, 14 tuổi đã bị gả bán làm vợ cho một người Tây và sau đó là một công tử nhà giàu. Tuy là người phụ nữ đẹp, giàu có nhưng trái tim Ba Trà đã đóng băng.

Cô tận hưởng cuộc sống thượng lưu và xem đàn ông chỉ là trò tiêu khiển. Tư Nhị là cô gái mang hai dòng máu Việt và Khmer. Cô sở hữu vẻ đẹp phóng khoáng, gợi cảm và cũng có xuất thân lam lũ giống Ba Trà. Khi Tư Nhị lên Sài Gòn và tình cờ gặp gỡ với Ba Trà, cô đã một bước hóa thiên nga, trở thành cô gái hạng sang, thông thạo các chiêu thức quyến rũ đàn ông.

Phim Việt Tết Quý Mão: Kỳ vọng cuối cùng của mùa phim rạp 2023 - Ảnh 6.

Chị chị em em 2 là phim lấy chủ đề nữ quyền. Ảnh: NSX

Tuy nhiên, không bao lâu sau, Tư Nhị tự mãn với nhan sắc và vị thế bản thân, lao vào các cuộc chơi như một con thiêu thân và muốn cướp ngôi vị số 1 của ân nhân từng cưu mang mình… Những góc khuất trong vòng xoáy tình yêu - thù hận, tiền bạc - quyền lực, những câu chuyện chưa từng kể về cuộc sống hào nhoáng, thượng lưu và đoạn kết không ai ngờ cho hai người con gái từng được mệnh danh đẹp nhất Sài thành sẽ có phim Chị chị em em 2

Thành danh với nhiều bộ phim cả nghệ thuật lẫn giải trí nhưng với Chị chị em em 2, lần đầu tiên đạo diễn Vũ Ngọc Đãng làm phim kinh phí cao để chiếu Tết. Đây cũng là dự án phim anh bỏ tiền đầu tư ngay từ khi hình thành ý tưởng, vì thế Vũ Ngọc Đãng chia sẻ: "Mọi tư duy hoàn toàn khác trước đây".

Ngoài việc tái hiện khung cảnh Sài Gòn hoa lệ xưa, Chị chị em em 2 cũng là phim được đầu tư khủng về phục trang. Nhà thiết kế Đỗ Long đã thiết kế hơn 80 bộ trang phục cho hai nữ diễn viên chính Minh Hằng và Ngọc Trinh. Phim có khoảng 300 diễn viên quần chúng, trong đó có hơn nửa là người nước ngoài.

Bối cảnh phim được quay tại nhiều nơi chứ không dùng kĩ xảo tạo cảnh giả. Đạo diễn diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết, phim có sử dụng một chút kĩ xảo để "xóa nhà, dây điện hay những gì không hợp lý với giai đoạn lịch sử".

Các phim Tết Quý Mão với sự đầu tư công phu và với đề tài đa dạng có thể thấy được sự kỳ công và tâm huyết của các nhà sản xuất, các đạo diễn. Sau thời gian "đóng băng" vì dịch bệnh Covid-19, các nhà sản xuất phim đang "bung" ra những tác phẩm của mình với rất nhiều kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm và yêu mến của khán giả.

Nhiều nhà sản xuất, đạo diễn cũng cho rằng, những bộ phim chiếu Tết sẽ là tiền đề cho một năm thắng lợi của điện ảnh Việt với các dự án phim khác như: Mặt nạ fanti; Móng vuốt; Đất rừng Phương Nam; Hồng Hà nữ sĩ; Đào, Phở, Piano…

Chia sẻ với Dân Việt về tiềm năng thị trường phim Tết, đại diện rạp Galaxy Cinema - bà Đào Phương Thảo cho biết: "Tết luôn là thời điểm cao điểm đông khách của các rạp phim nói chung cũng như của Galaxy nói riêng. Thị trường phim Tết đặc biệt phim Việt luôn là lựa chọn cho các khán giả khi tới rạp vào dịp Tết. Năm nay, thị trường phim Việt dịp Tết cũng đang hứa hẹn các bộ phim tiềm năng và tạo được cú hích đối với thị trường. Chúng tôi đã chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như các nguồn lực về con người, dịch vụ để sẵn sàng đón khách dịp Tết Nguyên đán tới".

Đại diện của CGV, bà Trần Diệu Linh chia sẻ với Dân Việt rằng: "Hiện nay, CGV đã sẵn sàng rất nhiều tựa phim hấp dẫn, đa dạng về thể loại để phục vụ tất cả các đối tượng khán giả nhân dịp Tết Nguyên đán. Ngoài các phim bom tấn nước ngoài vẫn đang được trình chiếu tại rạp như Avatar 2: Dòng chảy của nước, Mèo Đi Hia, khán giả có cơ hội thưởng thức hàng loạt các siêu phẩm hoạt hình nổi tiếng như: Pororo, Xác ướp: Cuộc phiêu lưu đến London, Mèo Béo siêu đẳng, Shin – Cậu bé bút chì… Đặc biệt, ba phim Việt sắp ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2023 là Chị chị em em 2, Nhà bà Nữ, Siêu lừa gặp siêu lầy rất được kỳ vọng sẽ bứt phá, thu hút đông đảo khán giả ra rạp dịp Tết năm nay".


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem