Phụ huynh tay xách nách mang đưa con đi Thảo Cầm Viên trong ngày đầu mở cửa

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 05/11/2021 12:02 PM (GMT+7)
Sau khoảng 6 tháng đóng cửa vì dịch Covid-19, sáng nay Thảo Cầm Viên (TP.HCM) chính thức mở cửa trở lại. Dù rơi vào ngày thứ 6, nhưng rất đông phụ huynh đã đưa con nhỏ đến vui chơi, "xả stress".
Bình luận 0
Phụ huynh tay xách nách mang đưa con đi Thảo Cầm Viên trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 1.

Sáng nay 5/11, Thảo Cầm Viên (quận 1, TP.HCM) chính thức mở cửa trở lại sau khoảng nửa năm đóng cửa vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong buổi sáng đầu tiên mở cửa, dù rơi vào ngày thứ 6 nhưng có rất đông người đến tham quan, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ.

Phụ huynh tay xách nách mang đưa con đi Thảo Cầm Viên trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 2.

Khoảng 8h sáng, nhiều gia đình "tay xách nách mang" có mặt tại cổng Thảo Cầm Viên trên đường Lê Duẩn. Theo quy định, người lớn đến Thảo Cầm Viên phải tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng Covid-19 đủ 14 ngày hoặc F0 có giấy xác nhận khỏi bệnh trong vòng 6 tháng.

Phụ huynh tay xách nách mang đưa con đi Thảo Cầm Viên trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, giá vé vào cổng không đổi so với thời điểm trước dịch Covid-19. Cụ thể, khách tham quan trên 1,3m mua vé giá 60.000 đồng, dưới 1,3m giá 40.000 đồng và trẻ em dưới 1m được miễn phí.

Phụ huynh tay xách nách mang đưa con đi Thảo Cầm Viên trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 4.

Trước khi vào cổng, khách được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và phải thực hiện khai báo y tế, xuất trình thẻ xanh Covid-19. Đồng thời, nhân viên liên tục nhắc nhở, yêu cầu khách tham quan nghiêm túc thực hiện phương châm 5K trong quá trình tham quan để đảm bảo an toàn trong giai đoạn “bình thường mới”.

Phụ huynh tay xách nách mang đưa con đi Thảo Cầm Viên trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 5.

Chỉ khoảng 2h đồng hồ (từ 7h30 đến 9h30), Thảo Cầm Viên đã đón 250 lượt khách vào tham quan. Hầu hết, các em nhỏ đều hào hứng, thích thú tìm hiểu các loài vật bên trong Thảo Cầm Viên.

Phụ huynh tay xách nách mang đưa con đi Thảo Cầm Viên trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 6.

Anh Phạm Hồng Tiến (ngụ quận Phú Nhuận) cho biết, thời gian qua khi dịch Covid-19 ập đến, các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em bị "đóng băng" hoàn toàn nên các bé chỉ quanh quẩn trong nhà. Hay tin Thảo Cầm Viên mở cửa, anh lập tức đưa con đi chơi cho khuây khoả. "Tôi không lo lắng vấn đề dịch Covid-19 khi đưa con đi Thảo Cầm Viên, vì không gian ở đây rộng lớn, mát mẻ, người lớn hoàn toàn có thể giữ khoảng cách an toàn cho trẻ" - anh Tiến nói.

Phụ huynh tay xách nách mang đưa con đi Thảo Cầm Viên trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 7.

Một bạn trẻ đang cho các chú công trong Thảo Cầm Viên ăn.

Phụ huynh tay xách nách mang đưa con đi Thảo Cầm Viên trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 8.

"Trước dịch Covid-19, cứ hai tuần hoặc một tháng, chúng tôi đều đưa con tới Thảo Cầm Viên một lần để vui chơi. Đây là nơi rất tốt để các bé học hỏi, tìm hiểu về con vật cũng như thiên nhiên. Từ ngày dịch bệnh diễn ra, các bé không được đi ra ngoài nên rất bí bách. Khi xem tivi thấy các con vật thường đòi mẹ cho đi Thảo Cầm Viên. Hôm nay, Thảo Cầm Viên mở cửa, tôi rất mừng và sắp xếp đưa con đi luôn" - chị Quỳnh Thị Kim Oanh (TP.Thủ Đức) chia sẻ.

Phụ huynh tay xách nách mang đưa con đi Thảo Cầm Viên trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 9.

Nguyễn Thị Ngọc Huyền (19 tuổi, ngụ Gò Vấp) cho biết, đây là lần đầu tiên Huyền đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Theo Huyền, nhiều ngày qua, các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí đều đóng cửa nên bản thân chỉ quanh quẩn trong nhà. Hay tin Thảo Cầm Viên mở cửa, Huyền cùng một số bạn rủ nhau đi "giải ngố". "Ngoài việc trong này rất mát mẻ, có đủ loại thú để tham quan, tìm hiểu thì em thấy không khí hôm nay rất tuyệt vời. Đây chính là không khí của cuộc sống ngày thường mà ai cũng mong đợi" - Huyền vui vẻ nói.

Phụ huynh tay xách nách mang đưa con đi Thảo Cầm Viên trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 10.

Thảo Cầm Viên là vườn thú lâu đời đứng hàng thứ 8 trên thế giới, có tuổi đời 156 năm. Nơi đây chăm sóc và bảo tồn gần 1.500 cá thể thuộc khoảng 900 loài thực vật và 145 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, báo lửa, báo gấm, hươu vàng...

Phụ huynh tay xách nách mang đưa con đi Thảo Cầm Viên trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 10.

Trước đó, vào cuối tháng 5, Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã có văn bản gửi UBND TP.HCM kiến nghị được hỗ trợ kinh phí duy tu, chăm sóc động, thực vật do không thể hoạt động vì dịch Covid-19.

Phụ huynh tay xách nách mang đưa con đi Thảo Cầm Viên trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 11.

Kinh phí dự trù hỗ trợ trong vòng 6 tháng từ tháng 7 đến tháng 12 là hơn 23 tỷ đồng trích từ ngân sách thành phố. Chi phí để trả tiền lương cho người lao động, quản lý là hơn 10 tỷ đồng trong 6 tháng. Chi phí để duy tu, bảo dưỡng, chăm sóc động thực vật là hơn 13 tỷ đồng.

Phụ huynh tay xách nách mang đưa con đi Thảo Cầm Viên trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 14.

Cũng trong cuối tuần này, một số khu vui chơi, tham quan du lịch của TP.HCM như làng du lịch Bình Quới, Công viên Văn hóa Đầm Sen cũng sẽ mở cửa trở lại để phục vụ người dân và du khách. Đây là điều mà nhiều người dân đang rất mong chờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem