PowHERful - diễn đàn giúp "phái yếu" vượt qua áp lực từ mạng xã hội

Thu Hoài Chủ nhật, ngày 29/10/2023 20:46 PM (GMT+7)
Diễn đàn nữ sinh Việt Nam PowHERful do Saigon Children's Charity và Viện Nghiên cứu và Phát triển bền vững MSD Việt Nam vừa tổ chức buổi chia sẻ về những áp lực từ phía mạng xã hội lên phụ nữ.
Bình luận 0
PowHERful: Để "phái yếu" vượt qua áp lực từ mạng xã hội - Ảnh 1.

Diễn đàn nữ sinh Việt Nam PowHERful nhắm phá bỏ những định kiến về giới. Ảnh: Thu Hoài

Nằm trong khuôn khổ diễn đàn Diễn đàn Nữ sinh Việt Nam ngày 29/10, tọa đàm "Vẻ đẹp ngàn like: Vượt qua áp lực từ mạng xã hội" đã mang lại một không gian chia sẻ giữa những người phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực thời trang và áp lực vô hình mà mạng xã hội tạo ra cho phái đẹp.

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Á hậu Thùy Dung đã dần chứng minh bản thân mình qua nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa và vai trò MC song ngữ. Ít ai biết rằng, nàng hậu cũng từng gặp phải nhiều áp lực tâm lý khi đối diện với mạng xã hội.

Á hậu Thùy Dung chia sẻ, cô từng tự ti bởi gương mặt vuông, góc cạnh của mình. Việc tham gia mạng xã hội và tiếp xúc với nhiều hình ảnh phụ nữ đẹp có khuôn mặt nhỏ nhắn từng khiến Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016 vô cùng áp lực.

"Bản thân tôi sở hữu một khuôn mặt có phần góc cạnh, to hơn so với mọi người. Cách để tôi tự tin hơn về bản thân là theo dõi những người có điểm chung với mình, để thấy rằng, bản thân mình vẫn đẹp, vẫn có thể tự tin với điều đó".

Trong buổi chia sẻ, Á hậu Thùy Dung cũng kêu gọi tất cả các bạn nữ thực hiện chiến dịch sử dụng camera thường để sống thật với bản thân. Chấp nhận vẻ đẹp của chính mình, tự tin với những gì mình có để không đánh mất bản thân.

Mạng xã hội là một nơi bổ ích cho người dùng. Tuy nhiên, nếu không sử dụng mạng xã hội đúng cách, người dùng hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của nó.

Từ góc độ của một người Gen Z, Zoe Gabriel - đại sứ thương hiệu Charles Keith cũng đồng ý với quan điểm sống thật với vẻ đẹp và cuộc sống của bản thân. Trong một không gian ảo, có xuất hiện quá nhiều hình ảnh đẹp, sang trọng, điều mà một người dùng nên làm là sống thật, tự tin về những gì bản thân có để bảo vệ bản thân trước sức hút "ảo" vô hình.

Theo Á hậu Thùy Dung, trong một thống kê, Instagram là mạng xã hội khiến người dùng dễ trầm cảm nhất. Xu hướng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp trên mạng xã hội sẽ vô tình khiến người dùng so sánh cuộc sống hiện tại của mình với cuộc sống một người dùng bất kỳ trên instagram.

Và không chỉ instagram, việc tham gia bất kỳ một mạng xã hội nào cũng sẽ mang lại áp lực vô hình dành cho người dùng. Trên thực tế, người dùng không thể thay đổi được bản chất của mạng xã hội, chúng ta chỉ có thể thay đổi nhận thức của bản thân mình để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên từ nó. Một trong những cách để bảo vệ bản thân trước mạng xã hội là tự tin với những gì mình có, theo dõi những tài khoản tích cực, có ảnh hưởng tốt đến bản thân mình.

Diễn đàn Nữ sinh Việt Nam PowHERful quy tụ 1.000 nữ sinh THPT và đại học do Saigon Children's Charity (saigonchildren) tổ chức, nằm trong khuôn khổ chiến dịch PowHERful do Saigon Children's Charity kết hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD) thực hiện từ tháng 3/2023 trên cả nước.

PowHERful: Để "phái yếu" vượt qua áp lực từ mạng xã hội - Ảnh 3.

Diễn đàn quy tụ 1.000 nữ sinh THPT và đại học trên cả nước. Ảnh: Thu Hoài

Theo khảo sát của saigonchildren và MSD, 90% người được hỏi đã từng nghe những nhận định mang tính định kiến giới. Những nhận định này ăn sâu tới mức phần lớn người phản hồi cho rằng họ đồng tình với các quan niệm này. Kể cả giữa các em học sinh, tỷ lệ đồng tình vẫn chiếm đa số. 

Nhận thấy những quan niệm này có thể đang tạo ra rào cản cho trẻ em và thanh thiếu niên trong việc phát triển tiềm năng của bản thân, đặc biệt là trẻ em gái, Diễn đàn Nữ sinh Việt Nam PowHERful ra đời nhằm trao cho nữ sinh cơ hội mở rộng góc nhìn về khả năng nội tại, từ đó được truyền cảm hứng để hiện thực hóa khát vọng của mình.

Với 1.000 nữ sinh là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang nhận hỗ trợ từ tổ chức từ thiện Saigon Children's Charity và các đối tác, diễn đàn lần này tạo cơ hội cho các em gặp gỡ, tiếp xúc và học hỏi từ những phụ nữ thành công và nổi tiếng, cũng như trực tiếp trau dồi các kỹ năng sẽ tiếp sức cho các em trong những chặng đường tương lai.

"Mục tiêu của chúng tôi đơn giản là tôn vinh những thành tựu đáng tự hào mà phụ nữ đạt được. Diễn đàn này là lời kêu gọi các bạn nữ trẻ trên khắp Việt Nam hãy dám có những khát vọng lớn lao và nhận ra sức mạnh nội tại của mình. Hãy để những câu chuyện được chia sẻ hôm nay trở thành nguồn cảm hứng để thắp lên khát khao của các bạn. Chúng ta đang xây dựng cùng nhau một tương lai, nơi những giấc mơ của các bé gái không chỉ là tiềm năng mà chính là hiện thực," bà Angelique Masse - Nguyen thuộc Saigon Children's Charity chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem