Cho thuê “hộp ngủ” nở rộ, nguy cơ cháy nổ cao nguy hiểm đến tính mạng người dân

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 20/10/2023 12:32 PM (GMT+7)
Một Fanpage tên iBox Homestay quảng cáo cho thuê “hộp ngủ” thông minh có cửa khóa, thẻ từ và đầy đủ tiện nghi ở trung tâm TP.HCM, đồng thời có các chi nhánh mở rộng như Gò Vấp, Bình Thạnh, 1, 3, 5, 7… và TP.Thủ Đức. Loại hình này được đánh giá không đạt tiêu chuẩn PCCC, nguy hiểm tính mạng người dân khi xảy ra cháy nổ.
Bình luận 0

Lối ra vào chật hẹp, nguy cơ cháy nổ cao

Ngày 20/10, phóng viên được một nam thanh niên giới thiệu là quản lý hẹn đến xem phòng tại chi nhánh iBox Homestay, ở địa chỉ 235/25 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM.

Theo ghi nhận, nơi thuê là hai căn nhà cấp 4 sát nhau. Mỗi căn chỉ một cổng ra vào, ổ khóa quẹt dấu vân tay. Nam quản lý cho biết mở hai khu để nam thuê một bên và nữ thuê một bên, tránh những chuyện phát sinh không mong muốn.

Quảng cáo cho thuê “hộp ngủ” nở rộ trên mạng, nguy cơ cháy nổ cao nguy hiểm đến tính mạng người dân - Ảnh 1.

Người quản lý (nón bảo hiểm đỏ) chi nhánh iBox Homestay, ở địa chỉ 235/25 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM, dẫn phóng viên Dân Việt đến xem "hộp ngủ". Ảnh: Chinh Hoàng

Vừa dẫn phóng viên vào khu "hộp ngủ" dành cho nam giới, nam quản lý giới thiệu chi nhánh iBox Homestay này ở khu trung tâm thành phố nên giá sẽ cao hơn các khu khác một chút. Nơi ngủ và nấu ăn được ngăn riêng biệt, máy lạnh bật 24/24.

Quảng cáo cho thuê “hộp ngủ” nở rộ trên mạng, nguy cơ cháy nổ cao nguy hiểm đến tính mạng người dân - Ảnh 2.

Bên trong 1 chiếc hộp ngủ tại chi nhánh iBox Homestay, ở địa chỉ 235/25 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Mỗi người thuê sẽ có một hộp ngủ dài khoảng 2m, rộng gần 1m. Mỗi hộp ngủ có một quạt mini hút gió từ nên ngoài vào, bên trong có một ổ cắm điện để sạc thiết bị điện tử. Cửa hộp thiết kế kéo lùa, khóa bằng thẻ từ.

Người quản lý (nón bảo hiểm đỏ) chi nhánh iBox Homestay, ở địa chỉ 235/25 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM, dẫn phóng viên Dân Việt đến xem "hộp ngủ". Clip: Chinh Hoàng

"Hộp ngủ ở tầng dưới đắt hơn tầng trên 100.000 đồng. Nếu anh thuê một tháng thì mỗi hộp có giá 2,3-2,4 triệu đồng. Anh thuê 2 tháng thì giá 2,2-2,3 triệu đồng. Phí trên bao gồm tất cả dịch vụ đi kèm như máy lạnh, đổ rác, wifi, không tính gửi xe", người quản lý nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, căn nhà này rộng khoảng 3m, dài hơn 10m, được chia thành một trệt, gác lửng. Tầng trệt được bố trí 16 hộp ngủ xếp chồng lên nhau, ở giữa có một lối đi vừa đủ hai người qua lại.

Trong khi đó, khu gác lửng được bố trí 8 hộp ngủ xếp chồng. Các hộp được làm bằng gỗ, bên trong lót một lớp nệm mỏng để khách thuê nằm. 

Thời điểm trên, cơ sở này chỉ còn khoảng 3 hộp ngủ chưa có khách thuê. Cả tầng trệt và lửng, phóng viên không thấy có bình chữa cháy mini cùng bảng hướng dẫn an toàn phòng chống cháy nổ.

Nhiều "hộp ngủ" không đạt tiêu chuẩn PCCC, quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội

Qua tìm hiểu, ngoài cơ sở cho thuê này, iBox Homestay còn có 10 chi nhánh khác trải đều khắp các quận như Gò Vấp, Bình Thạnh, 1, 3, 5, 7… và TP.Thủ Đức.

Anh M.H. (26 tuổi), một khách thuê tại chi nhánh này cho biết do làm việc ở quận 1 và chỉ ở một mình nên anh thuê hộp ngủ cho đỡ chi phí. Mỗi ngày anh đi làm đến tối mới về, nơi này anh chỉ dành ngủ vào ban đêm.

Quảng cáo cho thuê “hộp ngủ” nở rộ trên mạng, nguy cơ cháy nổ cao nguy hiểm đến tính mạng người dân - Ảnh 5.

Chi nhánh iBox Homestay, ở địa chỉ 235/25 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM, là hai căn nhà cấp 4 sát nhau, mỗi khu cho nam riêng và nữ riêng. Ảnh: Chinh Hoàng

Tính thêm phí gửi xe 200.000 đồng thì anh phải trả một tháng cho nơi ở của mình là khoảng 2,5 triệu đồng. So với các căn phòng trọ ở khu trung tâm TP.HCM thì giá như vậy rất rẻ.

Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đại tá Huỳnh Ngọc Quan cho biết, đa phần loại hình hộp ngủ này được chủ nhà hoặc người thuê chuyển đổi công năng để kinh doanh lưu trú. Loại hình này không đảm bảo điều kiện về lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy và hệ thống điện bên trong không an toàn. Loại hình hộp ngủ đang nở rộ ở TP.HCM được xem là khá nguy hiểm.

Theo lãnh đạo Phòng PC07, loại hình này được xây dựng trên diện tích nhỏ hẹp, người sống bên trong không đảm bảo về số lượng lối thoát nạn, hầu hết buồng thang đều không được đóng kín. Các thiết bị kỹ thuật lắp đặt phòng chữa cháy tại đây đều không đạt yêu cầu. Những loại hình này trong quá trình hoạt động mà không có kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng thì hậu quả thiệt hại không tránh khỏi nếu xảy ra sự cố.

Vẫn theo đại tá Quan, trong đợt kiểm tra lần này, Phòng PC07 sẽ có sự phối hợp giữa các sở ngành. Qua đó, đơn vị sẽ tổng hợp, đánh giá thực trạng cách quản lý về phòng trọ, nhà ở cho thuê, đặc biệt là các cơ sở cho thuê hộp ngủ để có hướng giải quyết triệt để, không tái diễn vi phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem