Quảng Nam: Khánh thành công trình Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc đấu tranh Cây Cốc

Nguyễn Hưng Thứ bảy, ngày 29/04/2023 09:25 AM (GMT+7)
Ngày 28/4, tại Khu tưởng niệm Cây Cốc (xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) UBND huyện Tiên Phước tổ chức lễ khánh thành công trình Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc đấu tranh Cây Cốc, giai đoạn 1.
Bình luận 0

Về dự buổi lễ khánh thành có ông Dương Đức Lin - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất huyện, lãnh đạo xã Tiên Thọ cùng đại diện hai đơn vị tài trợ là Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Chi nhánh Quảng Nam.

Quảng Nam: Khánh thành công trình Khu tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ hy sinh trong cuộc đấu tranh Cây cốc - Ảnh 1.

Ông Hà Thạch (bên phải) - Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam trao biểu trưng tài trợ 5 tỷ đồng cho đại diện lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước. Ảnh: N.H.

Công trình xây dựng với quy mô diện tích gần 24,5 nghìn m2 gồm các hạng mục; tượng đài chính, nhà bia trung tâm, mộ tập thể với diện tích hơn 1.000 m2; nhà quản trang và các hạng mục phụ trợ khác, tường rào, cổng ngõ có diện tích khoảng 900 m2; các hạng mục sân nhà tưởng niệm, bãi đậu đổ xe, đường nội bộ, khu trồng cây xanh, hồ cảnh quan trên 21 nghìn m2. 

Quảng Nam: Khánh thành công trình Khu tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ hy sinh trong cuộc đấu tranh Cây cốc - Ảnh 2.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: N.H.

Tổng kinh phí xây dựng khoảng 45 tỷ đồng. Đây là công trình do Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất huyện làm chủ đầu tư, Liên doanh Công ty TNHH Hội Tín - Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội nhận thi công xây dựng.

Quảng Nam: Khánh thành công trình Khu tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ hy sinh trong cuộc đấu tranh Cây cốc - Ảnh 3.

Lãnh đạo địa phương tặng hoa cho hai đơn vị tài trợ. Ảnh: N.H.

Giai đoạn 1 được khởi công xây dựng từ năm 2020 với các hạng mục san nền; bó vỉa, sân vườn nhà tưởng niệm; nhà tưởng niệm, hồ nước, xây xanh với kinh phí gần 15 tỷ đồng; trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Chi nhánh Quảng Nam hỗ trợ 10 tỷ đồng, còn lại ngân sách huyện gần 5 tỷ đồng.

Quảng Nam: Khánh thành công trình Khu tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ hy sinh trong cuộc đấu tranh Cây cốc - Ảnh 5.

Công trình xây dựng với quy mô diện tích gần 24,5 nghìn m2 gồm các hạng mục; tượng đài chính, nhà bia trung tâm, mộ tập thể với diện tích hơn 1.000 m2; nhà quản trang và các hạng mục phụ trợ khác. Ảnh: N.H.

Được biết năm 1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết nhưng chính quyền Ngô Đình Diệm vẫn bất chấp, ngang nhiên vi phạm Hiệp định, bắt bớ, tra tấn, giết chết nhiều cán bộ, đảng viên ưu tú của cách mạng. Hàng nghìn người dân tập trung tại khu vực Cây Cốc để đấu tranh đòi thi hành hiệp định Giơnevơ. Cuộc đấu tranh hòa bình đã bị đàn áp dã man khiến hơn 400 đồng bào, đồng chí hy sinh.

Quảng Nam: Khánh thành công trình Khu tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ hy sinh trong cuộc đấu tranh Cây cốc - Ảnh 6.

Các đaị biểu chụp hình lưu niệm tại công trình Khu tưởng niệm Cây Cốc. Ảnh: N.H.

Việc triển khai xây dựng Khu tưởng niệm đấu tranh Cây Cốc nhằm thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đối với những hy sinh to lớn của đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất nước nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem