Lấy ý kiến nhân dân để đặt tên cây cầu cao nhất Quảng Trị

Ngọc Vũ Chủ nhật, ngày 24/12/2023 12:01 PM (GMT+7)
Chính quyền địa phương đang lấy ý kiến nhân dân để đặt tên 2 cây cầu bắc qua sông Hiếu, trong đó có cây cầu cao nhất Quảng Trị. Những cây cầu này được kỳ vọng là điểm nhấn cho thành phố Đông Hà.
Bình luận 0

Ngày 24/12, lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương này đang lấy ý kiến nhân dân để đặt tên cho 2 cây cầu bắc qua sông Hiếu.

Theo đó, công trình cầu dây văng sông Hiếu kết nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà, thuộc dự án GMS được lấy ý kiến, chọn 1 trong 2 phương án là cầu Hoa Sen hoặc cầu Hoà Bình.

Lấy ý kiến nhân dân để đặt tên cây cầu cao nhất Quảng Trị - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị lấy ý kiến đặt tên 2 cây cầu bắc qua sông Hiếu. Trong ảnh là công trình cầu dây văng sông Hiếu kết nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà, thuộc dự án GMS. Ảnh: Ngọc Vũ

Công trình này được khởi công từ tháng 4/2020, đến 30/6/2023 hoàn thành. Cây cầu có chiều dài hơn 300m, mặt đường 4 làn xe cơ giới, tháp cao 73m mô phỏng theo hình búp sen, tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Thời điểm hiện tại, cây cầu này được đánh giá là cây cầu cao nhất Quảng Trị.

Để hoàn thành đường dẫn 2 đầu cầu, Quảng Trị phải đầu tư thêm 175 tỷ đồng, lúc đó mới phát huy tối đa công năng của cây cầu.

Công trình cầu đập ngăn mặn sông Hiếu (cầu công tác kết hợp giao thông) bắc qua sông Hiếu cũng được UBND thành phố Đông Hà lấy ý kiến để đặt tên. Có 2 phương án để nhân dân cho ý kiến là cầu Hoà Bình hoặc cầu Thành Công.

Lấy ý kiến nhân dân để đặt tên cây cầu cao nhất Quảng Trị - Ảnh 2.

Công trình cầu, đập ngăn mặn sông Hiếu khánh thành tháng 4/2022 hiện nay đang lấy ý kiến nhân dân để đặt tên cây cầu. Ảnh: Ngọc Vũ

Công trình có tổng mức đầu tư sau khi hoàn thành là 442 tỷ đồng, khởi công từ tháng 12/2018, đến tháng 4/2022 hoàn thành. Công trình có nhiệm vụ kiểm soát mặn, ngọt; cấp nước sản xuất cho 1.300ha đất nông nghiệp và gần 200ha đất nuôi trồng thủy sản; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 25.000 người. Dự án xây dựng đập ngăn mặn kết hợp cầu đã kết nối giao thông hai bên bờ sông Hiếu; tạo cảnh quan môi trường đô thị và phát triển du lịch...

Sau khi lấy ý kiến nhân dân, UBND thành phố Đông Hà sẽ tổng hợp, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thống nhất việc đặt tên 2 cây cầu nói trên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem