Nhiều khoản thu quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh: Hiệu trưởng không thể nói không biết

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 08/10/2022 11:33 AM (GMT+7)
Lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM cho rằng, hiệu trưởng các đơn vị không thể nói là không biết, không can thiệp hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.
Bình luận 0

Hiệu trưởng không biết dự kiến thu chi quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh?

Thời gian gần đây, câu chuyện lạm thu đầu năm học liên tục được phản ánh trên các cơ quan thông tấn báo chí. Đây không phải câu chuyện mới, gần như đầu năm học nào cũng xảy ra tình trạng này. Thế nhưng, mức độ lạm thu – nhất là ở quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh không những không giảm mà ngày càng tăng.

Đáng nói, khi phụ huynh phản ánh, hầu hết hiệu trưởng các trường đều cho rằng không nắm được việc ban đại diện cha mẹ học sinh dự kiến thu chi như thế nào. Có hiệu trường còn cho biết bản thân cũng "sốc" với mức thu của ban đại diện.

Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh: Hiệu trưởng không thể nói không biết - Ảnh 1.

Những bảng dự kiến thu chi quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh gây choáng váng tại TP.HCM thời gian qua. Ảnh: MQ

Có thể kể, tại Trường THCS ở quận 3, TP.HCM, quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh lên đến 165 triệu/năm, mỗi phụ huynh phải đóng riêng khoản này là hơn 3 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, hiệu trưởng trường này tỏ ra bất ngờ với mức thu "khủng", đồng thời cho biết, biên bản họp phụ huynh các lớp gửi lên không thấy nói đến việc này. 

Cũng tại trường này, phụ huynh một lớp khác lại cung cấp bảng dự chi còn "nặng đô" hơn rất nhiều, lên đến 270 triệu/năm. Lúc này, hiệu trưởng phải mời ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp lên làm việc. Tại buổi làm việc, ban đại diện cha mẹ học sinh gửi lời xin lỗi tới hiệu trưởng vì đã làm ảnh hưởng đến trường.

Tại một trường thuộc quận 7, bảng dự kiến thu chi của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1 cũng khiến dư luận "ngất". Theo đó, với 130 triệu/năm quỹ ban đại diện, phụ huynh chi hơn 100 triệu cho các khoản "chăm cô" và lễ, tết. Đáng nói, bảng dự kiến này còn đưa ra cụ thể chuyển khoản như thế nào, gửi phong bì ra sao.

Và tất nhiên, khi hỏi thì hiệu trưởng trường này cũng không hề hay biết việc ban đại diện phụ huynh lớp dự kiến như vậy. Hiệu trưởng khẳng định, đã thông tin đến tất cả các giáo viên, phụ huynh của trường về việc không thu bất kỳ khoản quỹ nào của phụ huynh. Trong biên bản cuộc họp của phụ huynh của lớp cũng thống nhất điều này. Thế nhưng sau đó, phụ huynh tự bàn bạc và làm bảng dự chi, không thông qua giáo viên chủ nhiệm nên nhà trường không nắm được.

Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh: Hiệu trưởng không thể nói không biết - Ảnh 3.

Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh phải thực hiện đúng thông tư 55 của Bộ GDĐT. Ảnh: MQ

Tại điểm b, khoản 4 Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT, kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh do ban đại diện quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ hoạt động trực tiếp của mình. Không sử dụng các khoản kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh cho các mục đích: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Tuy nhiên, có thể thấy, các bảng dự trù chi quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh của nhiều lớp vẫn dùng để trang bị cơ sở vật chất, biếu tặng quà thầy cô giáo.

Không thể nói là không biết

Tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021 – 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 vừa tổ chức vào ngày 7/10, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM nhận định, hiệu trưởng các đơn vị không được đổ hết trách nhiệm cho ban đại diện cha mẹ học sinh và cũng không thể nói là không biết, không can thiệp hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Thay vào đó, hiệu trưởng của cơ sở giáo dục phải là người chịu trách nhiệm toàn diện, quản lý chặt chẽ tất cả các hoạt động trong trường.

Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh: Hiệu trưởng không thể nói không biết - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho rằng hiệu trưởng các đơn vị không được đổ hết trách nhiệm cho ban đại diện cha mẹ học sinh. Ảnh: MQ

Ông Đoàn Huỳnh Xuân Tưởng – Phó chánh Thanh tra Sở GDĐT TP.HCM chia sẻ, trong giai đoạn đầu năm học như hiện nay, Phòng GDĐT TP.Thủ Đức và 21 quận huyện cần quán triệt hiệu trưởng các đơn vị trường học thực hiện đúng Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, thực hiện các khoản thu trên tinh thần tự nguyện, không quy định mức thu chung cho tất cả các học sinh.

Các hoạt động vận động, tài trợ trong các cơ sở giáo dục cần thực hiện đúng theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về quy định tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trước đó, Chánh văn phòng Sở GDĐT Hồ Tấn Minh cho biết, vào đầu năm học, Sở đã có văn bản hướng dẫn các nội dung thu chi và triển khai các nội dung thu chi tại các trường học. Tuy nhiên, khi thực hiện nội dung này thì một số lãnh đạo nhà trường, một số giáo viên chủ nhiệm chưa triển khai rõ mục đích của các nội dung, gom gộp lại các khoản thu.

Sở đã có văn bản phê bình đối với những hiệu trưởng, thủ trưởng đơn vị xảy ra tình trạng này. Sở cũng đã ban hành văn bản chấn chỉnh, ghi rõ những nội dung nào không được thu. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem