Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ông Nguyễn Văn Nguyên - Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi bò sinh sản ấp Bến Thế, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú cho biết, thời gian qua, nhờ Quỹ Hỗ trợ nông dân mà tổ hợp tác yên tâm làm ăn, lao động sản xuất.
Cụ thể, 9 thành viên trong tổ hợp tác được hỗ trợ 290 triệu đồng để nuôi 18 con bò kết hợp với việc làm chuồng. Riêng cá nhân ông Nguyên được Quỹ Hỗ trợ nông dân đầu tư 35 triệu đồng phát triển chăn nuôi bò sinh sản.
Từ 18 con bò trên, các thành viên hợp tác xã đã nuôi và cơ thêm 6 con bò con. Nhờ Quỹ Hỗ trợ nông dân nói trên đã giải quyết được một số lao động nông nhàn và tích lũy được thu nhập qua nuôi bò.
Theo ông Nguyên, ở địa phương, cụ thể là ấp Bến Thế, xã Tân Sơn chủ yếu trồng lúa và hoa màu, thu nhập không nhiều. Do vậy, để tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, hợp tác xã nuôi bò sinh sản đã hình thành, chủ yếu các xã viên tận dụng diện tích đất lúa kém hiệu quả, đất ven bờ sông, đất vườn để trồng cỏ làm nguồn thức ăn cho bò.
Theo phóng viên tìm hiểu, ngoài hợp tác xã nói trên, ở huyện Trà Cú, rất nhiều hợp tác xã nông nghiệp được đầu tư từ Quỹ Hỗ trợ nông dân.
Theo ông Dương Trung Hải - Chủ tịch Hội Nông dân xã Lưu Nghiệp Anh (huyện Trà Cú), trên địa bàn xã có 2 dự án nuôi bò được đầu tư từ Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng số vốn khoảng 700 triệu đồng.
2 dự án nuôi bò đã giúp cho 27 hộ hội viên ở 4 ấp Lưu Cừ I, Lưu Cừ II, Xoài Lơ và ấp Vàm tận dụng các diện tích đất mía kém hiệu quả chuyển sang trồng cỏ kết hợp nuôi bò, giải quyết việc làm cho nhiều nông dân của địa phương.
Liên quan đến nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, ông Lương Hữu Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trà Cú cho biết, để tạo điều kiện cho hội viên và nông dân trong sản xuất, Hội luôn tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư, hỗ trợ hội viên phục vụ sản xuất trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi thủy sản…
Ông Thanh nhận định, nhìn chung các nguồn vốn sau khi được triển khai, các hội viên đều sử dụng hiệu quả, góp phần rất lớn cho công tác xóa nghèo của địa phương.
Ông Thanh cho biết thêm, huyện Trà Cú có trên 63% đồng bào Khmer và sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Vài năm trở lại đây, việc trồng mía tại các xã như trên đất mía kém hiệu quả thuộc các xã Lưu Nghiệp Anh, An Quảng Hữu, Kim Sơn, Thanh Sơn, Hàm Tân không mang lại hiệu quả, nhiều nông dân liên tục thua lỗ.
Vì vậy, nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã kịp thời giúp cho các hội viên cũng như hợp tác xã từng bước chuyển đổi sản xuất sang cây trồng khác đem lại hiệu quả cao hơn.
Để đạt hiệu quả cao hơn, Hội Nông dân huyện Trà Cú còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân công nghệ thông tin, công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp.
Theo thống kê đến tháng 5/2023, thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp hội của huyện Trà Cú đã triển khai đầu tư 20 dự án, với tổng số tiền 5,8 tỷ đồng cho 222 hộ vay thực hiện các mô hình sản xuất như nuôi bò sinh sản, nuôi dê sinh sản…
Trong 5 năm qua (2018 - 2023), Hội Nông dân huyện và các xã đã vận động đóng góp được 960 triệu đồng, ngân sách huyện cấp bổ sung 1,3 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đến nay tổng số nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện Trà Cú là 5,8 tỷ đồng.
Với nguồn quỹ trên, huyện đã đầu tư 20 dự án, với tổng số tiền 5,8 tỷ đồng cho 222 hộ vay thực hiện các mô hình sản xuất như nuôi bò sinh sản, nuôi dê sinh sản.