Sắp có phim về Hà Nội và phở Việt do đạo diễn Hàn Quốc thực hiện

Khánh Đăng Thứ bảy, ngày 04/03/2023 11:46 AM (GMT+7)
Theo tiết lộ của đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, ông đang cùng đạo diễn Yoo Cheol Yong viết kịch bản, thu thập tư liệu để làm một bộ phim tài liệu về phở Việt - nét ẩm thực tiêu biểu của người Việt.
Bình luận 0

Chiều 3/3, chia sẻ trong sự kiện ký kết hợp tác chiến lược về việc sản xuất phim - các chương trình giải trí giữa hai công ty hàng đầu của Hàn Quốc - đơn vị đứng sau những bộ phim đình đám như: Flames of Derise (có sự tham gia của Shin Eun-kyung, Jo Min-ki, Seo Woo, Yoo Seung-ho…), May Queen (Han Ji-hye, Kim Jae-won, Do Ji-won), Golden Rainbow (UEE, Jung Il-woo), Điên thì có sao (Kim Soo-hyun và Seo Ye-ji)… cùng nhiều concert âm nhạc hay sự kiện có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc, đạo diễn người Hàn Quốc Jeng Min Woo bày tỏ: "Về mặt lịch sử, Việt Nam là đất nước vĩ đại. Với tôi, chỉ cần nhìn Hà Nội với những công trình kiến trúc từ cổ kính tới hiện đại hay cảnh sinh hoạt - từ trẻ con tới người trưởng thành đi làm hay người già, đã thấy Hà Nội chính là một trường quay phim.

Sắp có phim về Hà Nội và phở Việt do đạo diễn Hàn Quốc thực hiện - Ảnh 1.

Đạo diễn Jeng Min Woo chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: LTT.

Dựa trên bối cảnh đó, chúng tôi đang chuẩn bị viết một kịch bản về Hà Nội. Đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh vào tình cảm gia đình, tình yêu trong gia đình của người Việt Nam tại Hà Nội. Đó là những yếu tố để chúng tôi khai thác trong thời gian tới".

Theo đạo diễn Jeng Min Woo, trong thời gian làm nghề, ông và đạo diễn Yoo Cheol Yong thực hiện rất nhiều bộ phim, trải dài nhiều dự án. Và họ lựa chọn đối tượng xem ở nhiều lứa tuổi khác nhau - 20, 30, 40, 50 tuổi. Với ông, không có bộ phim nào thích nhất, hay nhất mà chỉ có phim nào mang tính nghệ thuật và lay động đối tượng khán giả mà mình hướng tới, đó chính là tác phẩm có giá trị nghệ thuật lớn nhất.

Và lần này, ông cùng các cộng sự sẽ làm nên những tác phẩm thực sự có ý nghĩa tại Việt Nam, thông qua những chương trình tốt nhất để quảng bá văn hoá, du lịch Việt Nam ra thế giới.

Sắp có phim về Hà Nội và phở Việt do đạo diễn Hàn Quốc thực hiện - Ảnh 3.

Các đại biểu Việt Nam và Hàn Quốc trao đổi về các cơ hội hợp tác. LTT.

Ông Yoo Cheong Yong - đại diện công ty Story TV chia sẻ: "Chúng tôi yêu sự chăm chỉ và ấm áp của người Việt Nam. Dù mới đến đây vài lần, tôi có quyết tâm phản ánh tính cách dân tộc, sự đa dạng văn hóa, chiều sâu lịch sử và các truyền thuyết của Việt Nam thông qua điều chúng tôi có thể làm đó là các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Hai nước chúng ta giống như những người anh em, với nét tương đồng về văn hóa, lịch sử. Vì thế, tôi muốn tìm phương pháp chung để đưa những nét đáng tự hào trong văn hoá, lịch sử của Việt Nam vượt khỏi biên giới, vươn tầm quốc tế".

Đang thu thập tư liệu để làm phim về phở Việt

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho rằng, hiện tại số lượng người Hàn Quốc sống tại Việt Nam khoảng hơn 200.000 người, còn số lượng người Việt Nam sống ở Hàn Quốc khoảng hơn 300.000 người. Có rất nhiều tấm gương thành công của người Việt Nam cũng như Hàn Quốc ở hai quốc gia và ông cùng các cộng sự sẽ khai thác những yếu tố đó cho tác phẩm của mình.

Theo tiết lộ của đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, ông đang cùng đạo diễn Yoo Cheol Yong viết kịch bản, thu thập tư liệu để làm một bộ phim tài liệu về phở - nét ẩm thực tiêu biểu của người Việt.

Sắp có phim về Hà Nội và phở Việt do đạo diễn Hàn Quốc thực hiện - Ảnh 4.

Bà Phạm Thị Hằng - đại diện Sun Bright phát biểu tại lễ ký kết. Annhr: LTT.

"Phở chứa đựng nhiều câu chuyện thấm đẫm văn hóa và tình cảm con người, trải qua nhiều thăng trầm trong xã hội Việt Nam", ông Min Woo nói. Hai đơn vị cũng sẽ cùng Sun Bright tổ chức một lễ hội văn hóa chung vào tháng 5, dự kiến ở Hà Nội, để phản ánh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước qua hơn 30 năm.

Tham dự sự kiện, bà Trần Ly Ly – Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn bày tỏ: "Như chúng ta đã biết, Hàn Quốc là đất nước rất phát triển, trong những thập kỷ gần đây, công nghiệp văn hóa, đặc biệt nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và tất cả các ngành liên quan đến giải trí của Hàn Quốc đều lớn mạnh. 

Việc hai công ty của Hàn Quốc ký kết với công ty giải trí và sáng tạo của Việt Nam là sự kiện rất tốt và thú vị. Sự kiện này mang tính bước đầu, sau này sẽ có thêm nhiều ký kết và công việc cụ thể nữa để tạo ra các giá trị văn hoá, thúc đẩy phát triển nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, các ngành giải trí trong nước. Chúng tôi hy vọng sẽ có những sản phẩm thật sự thú vị để đưa Việt Nam đồng hành cùng Hàn Quốc và thế giới".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem