Sẽ có nhiều “cửa hàng 0 đồng” điện tử thêm ấm tình đồng đội tại TP.HCM

Thái Quốc Dân Chủ nhật, ngày 24/12/2023 15:34 PM (GMT+7)
Theo Hội Cựu TNXP TP.HCM, bên cạnh các "cửa hàng 0 đồng" cố định, Hội chủ trương thiết lập thêm mô hình hoạt động của "cửa hàng 0 đồng" trên mạng điện tử phù hợp với đề án tổ chức "cửa hàng 0 đồng" đã được các cấp thẩm quyền chấp thuận.
Bình luận 0
Sẽ có nhiều “cửa hàng 0 đồng” điện tử ấm tình đồng đội tại TP.HCM - Ảnh 1.

Một cựu TNXP TP đang chọn hàng tại các "cửa hàng 0 đồng" ở huyện Nhà Bè, TP.HCM. Ảnh: Thái Quốc Dân

Về việc thành lập các "cửa hàng 0 đồng" cố định trên địa bàn TP, sau khi Hội Cựu Thanh niên xung phong TP.HCM khai trương cửa hàng "Vì đồng đội" (cửa hàng 0 đồng), ngày 25/11/2023, như báo Dân Việt đã thông tin, các Hội Cựu TNXP các quận, huyện trên địa bàn TP đã chủ động thành lập "cửa hàng 0 đồng".

Theo đó, Hội Cựu TNXP huyện Nhà Bè phối hợp với Ban Quản lý cửa hàng "Vì đồng đội" (cửa hàng 0 đồng) của Hội Cựu TNXP TP.HCM đã khai trương "cửa hàng 0 đồng" tại huyện Nhà Bè, ngày 23/11.

Phát biểu tại buổi khai trương, ông Trần Phương Tín, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu TNXP TP.HCM đã ghi nhận sự quyết tâm tổ chức "cửa hàng 0 đồng" của Hội Cựu TNXP huyện Nhà Bè. Ông Tín cũng mong muốn "cửa hàng 0 đồng" tích cực vận động, tiếp tục mở định kỳ hàng tháng (hoặc hàng quý), góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp chăm lo đời sống cho một bộ phận đồng đội cựu TNXP còn khó khăn đang sinh sống trên địa bàn huyện Nhà Bè; cũng như góp phần tránh lãng phí và bảo vệ môi trường TP.

Hiện, "cửa hàng 0 đồng" tại huyện Nhà Bè đã có các hàng hóa, như lương thực, thực phẩm (chủ yếu là gạo, mì gói, nước chấm, đường); quần áo chưa sử dụng hoặc đã qua sử dụng, giày dép… của các tổ chức, cá nhân gửi tặng.

Ngoài ra, tại buổi khai trương "cửa hàng 0 đồng" tại huyện Nhà Bè, ông Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Phát triển thị trường của Nha khoa TOPSMILES đã gửi tặng Hội Cựu TNXP huyện Nhà Bè dàn âm thanh để phục vụ "cửa hàng 0 đồng" và các hoạt động chung của Huyện hội; bà Hồ Ngọc Cẩm, nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP quận Tân Phú đã ủng hộ kinh phí cho hoạt động của "cửa hàng 0 đồng" và Huyện hội.

Trước đó, tại huyện Củ Chi, Hội Cựu TNXP huyện cũng đã tổ chức "cửa hàng 0 đồng", ngày 16/12. Hiện, "cửa hàng 0 đồng" chủ yếu có các mặt hàng quần áo sạch đã qua sử dụng do các cựu TNXP tại huyện và nhân dân ủng hộ.

Theo Hội Cựu TNXP TP.HCM, Hội đã ban hành văn bản định hướng hoạt động của cửa hàng "Vì đồng đội" (cửa hàng 0 đồng). Theo đó, trong thời gian tới, Hội Cựu TNXP TP.HCM sẽ phối hợp với các quận, huyện hội tổ chức hoạt động "cửa hàng 0 đồng" khi có điều kiện thuận lợi.

Sẽ có nhiều “cửa hàng 0 đồng” điện tử ấm tình đồng đội tại TP.HCM - Ảnh 3.

Lương thực, thực phẩm là mặt hàng không thể thiếu tại các "cửa hàng 0 đồng" của Hội cựu TNXP TP.HCM. Ảnh: Thái Quốc Dân

Bên cạnh các "cửa hàng 0 đồng" cố định, Hội Cựu TNXP TP.HCM chủ trương thiết lập thêm mô hình hoạt động của "cửa hàng 0 đồng" trên mạng điện tử phù hợp với đề án tổ chức "cửa hàng 0 đồng" đã được các cấp thẩm quyền chấp thuận.

Theo đó, sẽ có "cửa hàng 0 đồng" trực tuyến giao dịch trên mạng điện tử, như: Web, Zalo, Facebook… Ngoài ra, Hội cựu TNXP TP.HCM đang nghiên cứu kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan tạo việc làm, hỗ trợ cụ thể về sinh kế cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp trên địa bàn TP.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem