SEA Games 31: HCV cho cổ động viên Việt Nam

Phạm Trần Oánh Chủ nhật, ngày 22/05/2022 13:40 PM (GMT+7)
Ở SEA Games 31, chúng ta đã được chứng kiến hình ảnh sân vận động Cẩm Phả tràn ngập màu đỏ, cổ động cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam trong các trận đấu, đặc biệt là trong trận chung kết vừa qua, với những làn sóng đỏ liên tục xuất hiện trên khán đài.
Bình luận 0

Trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) ở những trận đấu đã qua, khi đội U23 Việt Nam thi đấu, khán đài luôn kín chỗ, kể cả lúc trời mưa như trút. Ta được chứng kiến ở các địa điểm thi đấu, cổ động viên Việt Nam luôn đồng hành cùng các vận động viên trong mọi môn đấu, mọi địa điểm thi đấu, từ bóng bàn Hải Dương, đấu vật Bắc Ninh hay cầu lông Bắc Giang… Hình ảnh ấn tượng nhất của SEA Games 31 chính là hình ảnh các cổ động viên!

Người vô địch chưa chắc là người luôn mạnh nhất. Người vô địch là người tỏ ra mạnh nhất vào lúc quan trọng nhất. Để chiến thắng, đôi khi chỉ là một chút hơn ở sức rướn, một chút hơn ở sức bền, là nhanh hơn 1 ít, là chính xác hơn 1 ít. Và vào lúc quan trọng nhất ấy, chính các cổ động viên đã đem đến cho các vận động viên 1 chút, 1 ít quan trọng đó. Không biết bao nhiêu chiếc huy chương của đoàn Việt Nam có được là do cái 1 chút, 1 ít đó?

SEA Games 31: HCV cho cổ động viên Việt Nam - Ảnh 1.

Cổ động viên ngồi kín sân Cẩm Phả trong các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Báo Quốc Tế

Nhưng đâu chỉ có thế. Sân vận động Thiên Trường tổ chức môn bóng đá nam mà không có đội chủ nhà Việt Nam, nhưng nó thường được lấp kín chỗ ngồi. Các cổ động viên đến cổ vũ cho các cầu thủ, cổ vũ cho bóng đá, cho tinh thần thể thao và tình hữu nghị. Theo Asian Football, với 30.000 cổ động viên có mặt trên sân Thiên Trường, là kỷ lục về trận đấu có nhiều khán giả nhất trên sân trung lập.

Các vận động viên nước ngoài tham gia thi đấu SEA Games, cả truyền thông nước ngoài cũng tỏ ra bất ngờ với sự cuồng nhiệt của cổ động viên Việt Nam, họ bất ngờ cả cách người Việt Nam cổ vũ cho thể thao trung lập. Đó rõ ràng là biểu hiện của tinh thần thể thao cao thượng, là văn hóa dân tộc, họ đến sân để cổ vũ, cổ vũ cho thể thao, cho sự nỗ lực, cho sự cao thượng, chứ không phải vì hiếu kỳ, vì thiếu thốn món ăn tinh thần như một số kẻ độc miệng hay kém hiểu biết thường bêu riếu.

Thật xúc động khi thấy hình ảnh người hâm mộ Việt Nam cổ động, hoan hô, ăn mừng cùng vận động viên Felisberto, người đầu tiên đoạt huy chương bạc cho Đông Timor nội dung chạy 10.000 m nam. Ta xúc động khi thấy vận động viên này cảm ơn người dân nước chủ nhà bằng cách vai choàng quốc kỳ Đông Timor, nhưng tay giơ cao quốc kỳ Việt Nam chạy vòng quanh sân vận động. Cũng ở nội dung này, các cổ động viên Việt Nam đã nhiệt tình cổ vũ cho vận động viên Myanma hoàn thành nốt phần thi của mình.

Hẳn nhiều nước từng đăng cai các giải đấu lớn, kể cả ASIAD đến Olympic, khi nhìn cổ động viên Việt Nam đến sân cổ vũ cho thể thao cũng phải đôi phần ghen tỵ.

SEA Games 31: HCV cho cổ động viên Việt Nam - Ảnh 2.

Cổ động viên sân Thiên Trường cổ vũ rất nhiệt tình dù chủ nhà U23 Việt Nam không thi đấu tại đây. Ảnh: Vietnamplus

Và tới trận chung kết bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, chắc chắn chúng ta sẽ lại được chứng kiến những hình ảnh đẹp, được cảm nhận sự cuồng nhiệt của các cổ động viên Việt Nam không chỉ trên khán đài sân vận động Mỹ Đình. Hy vọng, với sự cổ động cùng nhiệt đó, các cầu thủ U23 sẽ có thêm một chút hơn ở sức rướn, một chút hơn ở sức bền, nhanh hơn 1 ít, chính xác hơn 1 ít, đủ để giành chiến thắng, giành chức vô địch, giành huy chương vàng. Nhưng dù kết quả trận đấu sắp tới như thế nào, thì cổ động viên Việt Nam cũng đã xứng đáng nhận HCV về tinh thần cổ vũ và góp sức vào thành công của SEA Games 31.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem