Số ca mắc tăng cao, Bệnh viện hồi sức Covid-19 TP.HCM mở thêm khoa, thêm giường bệnh

Bạch Dương Thứ tư, ngày 15/12/2021 18:19 PM (GMT+7)
Bệnh viện hồi sức Covid-19 vừa hoạt động trở lại khoa hồi sức 2B, dự kiến mở rộng công suất từ 200 lên 300-500 giường bệnh, trước nhu cầu chuyển bệnh nặng đến tuyến cuối tăng.
Bình luận 0
Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM mở thêm khoa, thêm giường bệnh do số ca mắc tăng cao - Ảnh 1.

Chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại khoa 2B. Ảnh: BVCC

Bệnh viện hồi sức Covid-19 TP.HCM do Bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách hoạt động từ tháng 7, hình thành từ việc chuyển đổi công năng từ Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Trong giai đoạn đỉnh dịch, bệnh viện đã mở rộng quy mô lên khoảng 700 giường bệnh, chuyên tiếp nhận F0 nặng, nguy kịch, với sự hỗ trợ nhân lực từ hơn 20 bệnh viện cả nước.

Tháng 11 vừa qua, khi tình hình dịch bệnh tại TP.HCM cơ bản được kiểm soát, số ca bệnh nặng giảm mạnh, bệnh viện chỉ còn giữ lại 150 giường hồi sức, 1 khu cấp cứu và 3 khoa điều trị. Trong các cụm theo mô hình bệnh viện "chị em" thì Bệnh viện hồi sức Covid-19 thuộc cụm 1, bao gồm: quận Bình Thạnh, quận 4 và TP.Thủ Đức.

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện hồi sức Covid-19, cho biết nơi này được ngành y tế phân công là tuyến cuối tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng từ cụm địa bàn TP.Thủ Đức, quận Bình Thạnh và quận 4. Nhu cầu chuyển bệnh nặng lên tầng 3 gần đây đang tăng, với ít nhất 30-35 bệnh nhân mỗi ngày.

Theo bác sĩ Linh, trước thực tế lượng bệnh nhân nặng gia tăng khi F0 tăng trong giai đoạn thành phố mở cửa, Bệnh viện hồi sức Covid-19 bắt buộc phải đưa vào hoạt động trở lại khoa ICU 2B. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay theo bác sĩ Linh không phải là trang thiết bị máy móc mà chính là nhân lực. Hiện đội ngũ nhân viên y tế của TP.HCM đang thực hiện nhiều nhiệm vụ như chi viện cho các tỉnh miền Tây Nam Bộ, tăng cường cho các tuyến y tế cơ sở...

Sở Y tế TP.HCM vừa điều động 20 bác sĩ, 30 điều dưỡng của Bệnh viện Trưng Vương và Bệnh viện Ung bướu đến chi viện cho Bệnh viện hồi sức Covid-19, bên cạnh đội ngũ nhân lực tại chỗ, chủ yếu của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhân Dân 115. Nơi này đang có quy mô khoảng 200 giường, nhưng lượng bệnh hôm nay (15/12) đã lên đến hơn 200, trong đó 80% là bệnh nhân nặng và nguy kịch.

Bác sĩ Linh cho biết đang đề xuất Sở Y tế TP.HCM tăng cường lực lượng để trong một tuần nữa, nơi này có thể nâng lên ít nhất là 300 giường bệnh và dự kiến thời gian tới sẽ là  500 giường bệnh. "Lúc đó, bệnh viện mới có thể đảm bảo tiếp nhận người bệnh vào đúng tầng điều trị, qua đó giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19", bác sĩ Linh cho hay.

Bệnh viện dự kiến phối trộn nhân lực, triển khai đào tạo cuốn chiếu trong từng giai đoạn. Ngoài ra, nơi này sẽ huy động học viên, lực lượng tôn giáo tình nguyện, thanh niên xung phong...

Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM mở thêm khoa, thêm giường bệnh do số ca mắc tăng cao - Ảnh 3.

Cấp cứu bệnh nhân Covid-19 nặng. Ảnh: BVCC

Một trong những bệnh nhân trẻ tuổi tại khu ICU 2B, anh Nguyễn Thanh Bình (ngụ TP.Thủ Đức) cho biết, sau khi TP mở cửa, anh đã đi làm trở lại, cũng đã tiêm vaccine nhưng không ngờ lại nhiễm Covid-19 và bệnh tình chuyển nặng nhanh.

TP.HCM gần đây ghi nhận số ca mắc mới, F0 nặng nhập viện, tử vong có xu hướng tăng. Thành phố đang tăng cường nhiều biện pháp, tập trung bảo vệ nhóm nguy cơ, lập danh sách người trên 65 tuổi, có bệnh nền để xét nghiệm, tiêm vaccine, kịp thời chăm sóc và điều trị, nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong. Thành phố cũng triển khai tiêm vaccine mũi 3 và mũi bổ sung nhằm tăng cường miễn dịch cho nhóm nguy cơ và lực lượng tuyến đầu.

Bên cạnh duy trì các bệnh viện dã chiến, phân cụm các cơ sở tuyến cuối để điều phối người bệnh nặng, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu tất cả bệnh viện phải lập khu điều trị Covid-19. Ngành y tế cũng đang hỗ trợ các địa phương tăng cường hệ thống y tế cơ sở để chăm sóc F0 tại nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem