Sơn La: Đình chỉ công an viên tự lập trạm thu phí, đòi tiền xe qua

Thứ hai, ngày 23/04/2018 16:14 PM (GMT+7)
Thông tin từ lãnh đạo xã Mường Chùm (Mường La, Sơn La) cho biết, đơn vị này vừa có những biện pháp xử lý vụ việc hai công an viên của xã tự ý lập trạm để thu phí của người đi đường qua địa bàn.
Bình luận 0

Sáng 23.4, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Quàng Văn Quân - Chủ tịch UBND xã Mường Chùm cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, xã đã có những can thiệp mạnh mẽ.

img

Người đàn ông xưng là công an xã thu phí đường xuống bến đò. Ảnh cắt từ clip.

Cụ thể, chính quyền sở tại đã kiểm tra tính xác thực, trên cơ sở đó đã lập biên bản và đình chỉ công tác đối với hai công an viên tự ý lập trạm thu phí tuyến đường đi qua khu tái định cư.

Theo lời vị chủ tịch xã, phía xã không có chủ trương và cũng không tổ chức thực hiện việc thu phí này. Qua kiểm tra, thì việc thu phí là do bản tự làm, 2 người trên thuộc bản này. 

"Việc thu phí đã bị đình chỉ ngay sau khi phát hiện. Đối với những người vi phạm, xã đang xin ý kiến để xử lý theo đúng quy định" - ông Quân thông tin.

Trước đó, một clip ghi lại việc công an xã Mường Chùm tự lập “trạm BOT” thu phí người qua đường được lan truyền, chia sẻ rộng rãi và gây bức xúc trên mạng xã hội.

Cụ thể, khi các lái xe đưa khách vào bản, xuống sông cho khách lên đò qua bên kia thì gặp 2 công an viên đến bảo xe đi xuống bến đò mỗi xe phải nộp phí 50 nghìn đồng. Khi được tài xế hỏi có giấy tờ chứng minh được phép thu phí thì những người này không đưa ra được....

Được biết, đoạn đường nơi xảy ra sự việc là đường xuống bến đò, nhà nước đã làm, nhưng mới làm được một nửa, sau đó bà con khu tái định cư tự làm thêm.

LN (Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem