Đồng Nai: Gần 18.000 ca sốt xuất huyết, nhiều người dân vẫn lơ là phòng chống dịch

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 11/08/2022 17:17 PM (GMT+7)
Số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng lên gần 18.000 ca, số ca tử vong cũng lên đến 16 ca, nhưng nhiều người dân vẫn còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết.
Bình luận 0

Số ca sốt xuất huyết tăng nhanh

Ngày 11/8, trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang tăng nhanh trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành,… cùng vào cuộc để bám sát, theo dõi, chỉ đạo các địa phương triển khai “Ngày cuối tuần phòng sốt xuất huyết”. Nhiệm vụ theo dõi, bám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch sẽ diễn ra hằng tuần kể từ ngày 13/8 cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Sốt xuất huyết lên gần 18.000 ca, nhiều người dân Đồng Nai vẫn chủ quan, chưa lo chống dịch sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Đồng Nai tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: T.Tú

Theo Sở Y tế Đồng Nai, đến thời điểm này, Đồng Nai đã có gần 18.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 13.000 ca. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận 16 ca tử vong do sốt xuất huyết, gồm 13 người lớn và 3 trẻ em. Số ca tử vong đứng thứ 2 cả nước chỉ sau TP.HCM. Đáng nói ca bệnh tử vong gần đây nhất chỉ là 1 em bé 6 tháng tuổi.

Ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế nói: “Dịch sốt xuất huyết đáng báo động, số ca nhiễm bệnh tăng quá nhanh, khó kiểm soát. Nguyên nhân các ca bệnh tăng là do người dân vẫn còn chủ quan phòng bệnh, nhiều người xuất hiện các biểu hiện sốt, nhức mỏi cơ thể không chịu đến bệnh viện thăm khám mà tự ý mua thuốc, truyền dịch.
Hơn nữa năm nay nhiều bệnh nhân diễn tiến nặng nhanh hơn, dễ vào sốc hơn những năm trước. Một số trường hợp điều trị không đáp ứng với thuốc, dễ tử vong”.

Sốt xuất huyết lên gần 18.000 ca, nhiều người dân Đồng Nai vẫn chủ quan, chưa lo chống dịch sốt xuất huyết - Ảnh 2.

Nhiều vỏ lốp xe, vỏ trái dừa, thau chậu,... chứa nước có nhiều lăng quăng cần được dọn sạch, phơi khô,... Ảnh: T.Tú

Cũng theo ông Trung, ngành y tế, các địa phương tiến hành kiểm tra nơi ở, công tác phòng chống dịch tại các địa phương phát hiện còn nhiều người dân chưa chung tay phòng chống dịch sốt xuất huyết. Các lu nước, vỏ dừa, vũng nước,… có rất nhiều lăng quăng xuất hiện, đó là một trong những nguyên nhân khiến mầm bệnh gia tăng. Ngành y tế mong rằng người dân chủ động phát quang bụi rậm, dọn sạch các dụng cụ chứa nước, dọn dẹp sạch sẽ nơi ở để hạn chế muỗi, lăng quăng. “Hiện nay ngành y tế đang tăng cường phối hợp cùng các địa phương như TP.Biên Hòa, huyện Trảng Bom, huyện Nhơn Trạch,… tiến hành diệt muỗi, lăng quăng, chủ động phòng chống dịch”, ông Trung nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Trần Minh Hòa, Giám đốc CDC tỉnh Đồng Nai cho biết hiện tại ở Đồng Nai dịch sốt xuất huyết tại huyện Trảng Bom đang rất đáng lo lắng. 

Nhiều ngày qua, cán bộ CDC đã trực tiếp hỗ trợ huyện Trảng Bom thực hiện công tác phòng, chống dịch; cố gắng xóa được ổ dịch ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom trong tháng 8. 

“Trảng Bom nói riêng và các địa phương khác nói chung cần tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch, diệt lăng quăng trong toàn xã, đặc biệt là ấp Sông Mây, ấp An Chu, không để sót vật dụng chứa lăng quăng; phun hóa chất diện rộng với mục tiêu diệt sạch đàn muỗi trưởng thành đang mang virus Dengue gây bệnh sốt xuất huyết”, ông Hòa cho hay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem