Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel

Thứ bảy, ngày 21/10/2023 10:07 AM (GMT+7)
Hệ thống tên lửa phóng loạt PULS do Elbit Systems của Israel phát triển có khả năng tấn công chính xác ở cự ly 300km được coi là một trong những vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Hiện Tây Ban Nha vừa đặt mua hệ thống này.
Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 1.

Vào ngày 10/10,Tây Ban Nha đã thực hiện một bước quan trọng trong việc hiện đại hóa quân đội của mình, bằng cách quyết định mua hệ thống tên lửa phóng loạt PULS của Israel. Theo army-technology.

Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 2.

Thương vụ trị giá 714 triệu euro phù hợp với các mục tiêu và cam kết quốc phòng mở rộng của Tây Ban Nha đối với NATO. Theo army-technology.

Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 3.

Hệ thống tên lửa phóng loạt PULS được phát triển bởi tập đoàn Elbit Systems, Israel đáp ứng các yêu cầu của môi trường chiến trường hiện đại. Theo army-technology.

Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 4.

Hệ thống tên lửa này phóng chính xác nhiều loại tên lửa để có thể tiêu diệt đa dạng mục tiêu. Theo army-technology.

Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 5.

Hệ thống hoạt động với độ chính xác cao trong bất kỳ hoàn cảnh thời tiết nào. Theo army-technology.

Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 6.

PULS hoàn toàn có thể thích ứng với các nền tảng chiến đấu hiện có, mang lại sự linh hoạt trong phối hợp hoạt động. Theo army-technology.

Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 7.

Hệ thống này mang lại lợi thế khác biệt so với các hệ thống pháo binh thông thường vì nó có thể bắn nhiều loại tên lửa và rocket khác nhau với độ chính xác rất cao. Theo army-technology.

Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 8.

Giải pháp linh hoạt có thể phóng nhiều loại đạn từ một vị trí, cho phép bắn ở khoảng cách lên tới 300 km. Theo army-technology.

Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 9.

Bệ phóng đa năng kết hợp hai PODS chuyên dụng, mỗi PODS được thiết kế riêng cho một loại tên lửa cụ thể. Bệ phóng có thể bắn 18 tên lửa Accular 122mm, 10 tên lửa Accular 160mm, 4 tên lửa EXTRA hoặc 2 tên lửa Predator Hawk. Theo army-technology.

Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 10.

Hệ thống tên lửa phóng loạt PULS có thể chuyển trạng thái sang sẵn sàng chiến đấu chỉ trong chưa đầy một phút. Theo army-technology.

Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 11.

PULS được thiết kế có mục đích nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các thành phần pháo binh khác nhau, bao gồm phương tiện hỏa lực, cảm biến và hệ thống chỉ huy, điều khiển, liên lạc, máy tính và trung tâm tình báo (C4I). Theo army-technology.

Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 12.

Loại đạn rocket đầu tiên được sử dụng cho PULS là Accular có độ chính xác cao để hỗ trợ lực lượng mặt đất, đặc biệt trong các tình huống chiến tranh đô thị, nơi pháo binh truyền thống có thể bị hạn chế bởi địa hình, khoảng cách và độ chính xác. Theo army-technology.

Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 13.

Rocket này được trang bị đầu đạn xuyên thấu đơn nhất hoặc phân mảnh có kiểm soát, giúp chống lại các mục tiêu pháo binh một cách hiệu quả trên chiến trường hiện đại đồng thời giảm thiểu thiệt hại. Rocket đường kính 122 mm có tầm bắn 35 km và có thể mang đầu đạn nặng 20 kg. Trong khi biến thể có đường kính 160 mm lại có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly 40km với đầu đạn nặng 35 kg. Theo army-technology.

Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 14.

Tiếp đến là tên lửa EXTRA có độ chính xác cao với tầm bắn lên tới 150 km và độ sai số chỉ 10 m. Theo army-technology.

Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 15.

Tốc độ siêu thanh cho phép nó tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách 150 km trong vòng chưa đầy 5 phút. Theo army-technology.

Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 16.

Được trang bị đầu đạn nguyên khối nặng 120 kg và hai loại đầu đạn riêng biệt, bao gồm khả năng phân mảnh và xuyên thấu có kiểm soát, tên lửa EXTRA là sự lựa chọn hiệu quả và chính xác cho các hoạt động trong môi trường đô thị. Theo army-technology.

Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 17.

Tiếp đến là tên lửa tầm xa Predator Hawk có khả năng tấn công và tiêu diệt các mục tiêu ở cự ly lên tới 300 km, với độ sai số dưới 10 m. Theo army-technology.

Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 18.

Predator Hawk được trang bị đầu đạn đơn nhất nặng 140 kg tiên tiến để chống lại mục tiêu có giá trị cao như trung tâm chỉ huy và liên lạc, trụ sở hậu cần, địa điểm tác chiến điện tử và đài radar. Theo army-technology.

Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 19.

Tên lửa siêu thanh Predator Hawk có có thể đánh trúng mục tiêu ở cự ly 300 km chỉ trong khoảng 8 phút. Theo army-technology.

Sức mạnh đáng sợ của hệ thống tên lửa phóng loạt của Israel - Ảnh 20.

Uy lực cao, dễ khai thác và sử dụng, hệ thống tên lửa phóng loạt PULS là một trong số những vũ khí cực uy lực do nền công nghiệp quốc phòng Israel nghiên cứu và phát triển. Theo army-technology.

PV (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem