"Tập dợt" đi học trở lại, học sinh TP.HCM đến trường nhiều hơn đăng ký

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 10/12/2021 12:57 PM (GMT+7)
Sáng 10/12, học sinh khối 9 và 12 tại TP.HCM đến trường để "tập dợt" việc đi học trực tiếp trở lại và nghe phổ biến phương án phòng chống dịch trước ngày học trực tiếp 13/12. Tại một số trường, số lượng học sinh đến trường nhiều hơn so với đăng ký trước đó.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, từ 7h30 sáng, tại trường THPT Trưng Vương (quận 1), hàng trăm học sinh bắt đầu có mặt ở trường. Ngay từ cổng trường, nhân viên có mặt sẵn để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh sát khuẩn tay, yêu cầu giãn cách và hướng dẫn học sinh lên phòng.

Theo cô Trương Thị Bích Thuỷ, Hiệu trưởng trường THPT Trưng Vương, trường có 644 học sinh lớp 12, được bố trí học ở 15 lớp, cách nhau bằng một phòng trống. Trước đó, số phụ huynh đồng thuận cho con đi học chưa tới 50%. Tuy nhiên, trong sáng nay số học sinh đến trường cao hơn nhiều so với đăng ký trước đó.

"Tập dợt" đi học trở lại, học sinh TP.HCM đến trường nhiều hơn đăng ký - Ảnh 1.

Học sinh khai báo y tế, khử khuẩn trước cổng trường THPT Trưng Vương. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Để chuẩn bị cho học sinh đi học trực tiếp trở lại, nhà trường đã chuẩn bị 5 tình huống xảy ra với quy trình xử lý cụ thể. Trong đó bao gồm: học sinh nghi ngờ hoặc có biểu hiện nhiễm bệnh ở nhà; bị sốt khi đo thân nhiệt ở trường; bị sốt, ho, khó thở trong buổi học; nhiễm bệnh ở nhà; được phát hiện là F0 tại trường. Các tình huống này đều được nhà trường đưa ra phương án xử lý theo từng bước, đồng thời phổ biến cho học sinh nắm rõ.

Nếu phát hiện học sinh là F0 trong trường, nhà trường sẽ giữ nguyên vị trí các em học sinh, không di chuyển để lập ngay danh sách những người tiếp xúc gần. Sau đó tổ an toàn Covid-19 của trường sẽ phối hợp với y tế địa phương di chuyển học sinh sang phòng dự phòng để xét nghiệm.

Những bước tiếp theo, trường Trưng Vương sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế địa phương, để thực hiện đúng các bước được quy định.

"Tập dợt" đi học trở lại, học sinh TP.HCM đến trường nhiều hơn đăng ký - Ảnh 2.

Máy đo thân nhiệt tự động tại trường THCS Nguyễn Du. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trong sáng nay, giáo viên chủ nhiệm của các lớp sẽ phổ biến, cập nhật cho học sinh về các phương án phòng chống dịch Covid-19 của nhà trường, thời khóa biểu và các phương án xử lý tình huống khi có F0, hoặc người nghi ngờ nhiễm bên trong nhà trường, lớp học.

Tại trường THCS Nguyễn Du (quận 1), có 8 lớp 9 với tổng số học sinh là 269 em. Trong sáng nay, có đến 90% học sinh đến trường, trong khi trước đó chỉ có khoảng 60% đăng ký đi học trở lại.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, trường đã chuẩn bị rất kỹ càng về các điều kiện cơ sở vật chất, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, máy đo nhiệt độ, hóa chất khử trùng, thông tin kế hoạch và các yêu cầu cụ thể khi học sinh đến trường tới toàn thể phụ huynh học sinh lớp 9.

Cụ thể, khi học sinh bước vào trường sẽ được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, đảm bảo giãn cách trong trường học, lớp học. Trong các lớp học đều được chuẩn bị máy đo thân nhiệt, que test Covid-19, khẩu trang y tế, sát khuẩn... để học sinh chủ động sử dụng khi cần.

"Tập dợt" đi học trở lại, học sinh TP.HCM đến trường nhiều hơn đăng ký - Ảnh 3.

Học sinh trường THPT Trưng Vương đang hướng dẫn các bạn trong lớp thực hiện 5K. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ngoài ra, nhà trường cũng tăng cường sử dụng các thông tin liên lạc từ xa như loa phóng thanh để giảm tiếp xúc trực tiếp. Các phòng học và phòng làm việc luôn được mở cửa thông thoáng. Học sinh vào học, ra về sẽ được chia theo từng cổng khác nhau theo từng lớp.

Nếu phát hiện bản thân (giáo viên, nhân viên, học sinh) hay những người xung quanh có các biểu hiện của nhiễm bệnh, hay là F1, F0 thì hạn chế nhất việc tiếp xúc với những người xung quanh, báo ngay cho Tổ An toàn Covid-19 hay cán bộ y tế của nơi làm việc.

"Tập dợt" đi học trở lại, học sinh TP.HCM đến trường nhiều hơn đăng ký - Ảnh 4.

Lớp 9/7 trường THCS Nguyễn Du trang bị bảng tên cho từng học sinh để cố định chỗ ngồi. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trao đổi với phóng viên, Nguyễn Huỳnh Minh Khôi (học sinh lớp 9/7 trường THCS Nguyễn Du) cho biết, được đến trường đi học trực tiếp là điều Khôi mong muốn suốt thời gian qua. Với Khôi, được gặp lại thầy cô và các bạn đã giúp em giải tỏa được nhiều căng thẳng trong thời gian học trực tuyến. Chưa kể, chắc chắn rằng học trực tiếp sẽ tốt hơn, hiểu bài hơn.

"Sáng nay bạn bè được gặp nhau nên chúng em rất vui. Vì là năm cuối cấp nên thời gian được học tập bên nhau không còn nhiều, mà lại phải học trực tuyến nên ai cũng buồn. Được tới trường, chúng em sẽ tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch mà nhà trường yêu cầu để đảm bảo an toàn cho bản thân, cho các bạn, và đặc biệt là được học trực tiếp luôn cho đến hết năm học", Khôi cho biết.

Tương tự, Lê Đình Nguyên (học sinh lớp 12A5 trường THPT Trưng Vương) cũng vui mừng cho biết, đây là ngày Nguyên trông chờ đã lâu. Với một học sinh cuối cấp, lượng kiến thức trực tuyến không thể giúp Nguyên lĩnh hội hết để chuẩn bị cho hành trang mới vào đại học trong tương lai. Do đó, khi được đến trường trở lại Nguyên cũng như các bạn rất hào hứng, trông chờ.

"Tập dợt" đi học trở lại, học sinh TP.HCM đến trường nhiều hơn đăng ký - Ảnh 6.

Giáo viên chủ nhiệm đang hướng dẫn học sinh sử dụng nước sát khuẩn. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Cũng trong sáng nay, hầu hết các trường THCS, THPT tổ chức học sinh đi học trực tiếp trở lại đều tổ chức gặp mặt học sinh để phổ biến kế hoạch, chuẩn bị tốt nhất cho ngày trở lại trường từ 13/12.

Trước đó, theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, thời khóa biểu dạy trực tiếp của các trường trung học nằm ở địa bàn dịch có cấp độ 1 không được quá 30 tiết/tuần, cấp độ 2 là không quá 18 tiết/tuần, cấp độ 3 không quá 12 tiết/tuần. Thời gian còn lại, nhà trường có thể dạy trực tuyến, hay thực hiện việc giao bài học qua hệ thống quản lý học tập LMS.

Về thời gian kiểm tra cuối học kỳ 1 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 22/1/2022. Trong đó, các trường nằm trên địa bàn cấp độ dịch từ 1 đến 3 sẽ tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 1 trực tiếp nếu đã đi học trực tiếp, còn học sinh thuộc diện F0, cách ly… sẽ được cho kiểm tra cuối học kỳ 1 sau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem