"Té ngửa" với nghề mơ ước của trẻ em Nhật Bản

Trọng Hà (Theo JP Times) Thứ hai, ngày 08/04/2024 19:05 PM (GMT+7)
Sức hấp dẫn của việc trở thành một "YouTuber" vốn đã tăng đều đặn trong những năm gần đây lại có dấu hiệu giảm nhiệt tại Nhật Bản.
Bình luận 0

Theo một cuộc khảo sát tại Nhật Bản cho biết, nghề nghiệp được trẻ em mơ ước nhất khi bắt đầu vào lớp 1 là làm việc trong một tiệm bánh mì hoặc tiệm bánh ngọt. Trong hơn hai thập kỷ, đơn vị sản xuất cặp sách trẻ em này đã đánh giá nguyện vọng của trẻ nhỏ và cha mẹ của chúng khi họ mua chiếc cặp sách đầu tiên.

Cuộc khảo sát năm nay, được thực hiện từ tháng 5 /2023 đến tháng 2/2024 và được công bố vào tuần trước, đã thu thập câu trả lời từ 4.000 trẻ em (2.000 bé trai và 2.000 bé gái) bắt đầu học tiểu học vào tháng 4, cùng với 4.000 phụ huynh.

"Té ngửa" với nghề mơ ước của trẻ em Nhật Bản

"Té ngửa" với nghề mơ ước của trẻ em Nhật Bản- Ảnh 1.

Sức hấp dẫn của việc trở thành một "YouTuber" vốn đã tăng đều đặn trong những năm gần đây lại có dấu hiệu giảm nhiệt tại Nhật Bản. Ảnh: JP Times.

Đứng đầu bảng xếp hạng dành cho cả bé trai và bé gái là "nhân viên tiệm bánh ngọt/thợ làm bánh", "cảnh sát" và "vận động viên", lần lượt ở vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba, duy trì vị trí của chúng so với năm trước.

Đáng chú ý, vai trò "nhà nghiên cứu", đặc biệt là trong lĩnh vực khủng long và côn trùng, đã chứng kiến sự gia tăng phổ biến trong nhóm giới tính hỗn hợp, lọt vào top 10.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của việc trở thành một "YouTuber", vốn đã tăng đều đặn trong những năm gần đây, đã giảm xuống, tụt từ vị trí thứ chín trong cuộc khảo sát năm ngoái xuống vị trí thứ 14.

Trong số các bé trai, sức hấp dẫn của việc trở thành một "vận động viên" chiếm ưu thế, chiếm 16% câu trả lời, với "cảnh sát" và "lính cứu hỏa/nhân viên cứu hộ" theo sát phía sau.

Năm nay đánh dấu sự hồi sinh vị thế của "vận động viên" là lựa chọn hàng đầu cho các bé trai sau bốn năm giảm sút, với những khát vọng như trở thành một "cầu thủ bóng rổ" đang đà phát triển. Kuraray cho rằng sự gia tăng mức độ phổ biến của bóng rổ là do FIBA Basketball World Cup được tổ chức tại Okinawa vào năm ngoái, truyền cảm hứng cho các bé trai ước mơ được tham gia các đội bóng rổ chuyên nghiệp.

Mặt khác, các cô gái lại có xu hướng yêu thích những nghề nghiệp trong thế giới bánh kẹo, với hơn 20% bày tỏ mong muốn được làm “nhân viên tiệm bánh ngọt/thợ làm bánh”, đánh dấu năm thứ 26 liên tiếp cho xu hướng này.

"Nghệ sĩ giải trí/ca sĩ/người mẫu" chiếm vị trí thứ hai trong số những nguyện vọng của các cô gái, giống như năm trước mặc dù tỷ lệ tăng gấp đôi, trong khi "giáo viên mẫu giáo" đứng thứ ba.

Khi nói đến nguyện vọng của cha mẹ dành cho con cái, xu hướng này có phần logic hơn. Đối với các bậc cha mẹ có con gái, con đường sự nghiệp được mong muốn nhất là "y tá", tiếp theo là "công chức" và "nhân viên công ty".

Phụ huynh của các bé trai có xu hướng hình dung con mình là "công chức" trước, với "nhân viên công ty" và "vận động viên" ở vị trí thứ hai và thứ ba.

Trong khi "công chức" vẫn là một nguyện vọng kiên định, thì mức độ phổ biến của "nhân viên công ty" đã tăng gấp đôi trong hai thập kỷ qua.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem