Thái Lan sẵn sàng đóng cửa "bãi biển đẹp nhất thế giới"

Thứ năm, ngày 20/04/2023 15:40 PM (GMT+7)
Mặc dù đẩy mạnh du lịch sinh thái, nhưng Thái Lan sẵn sàng thực hiện các biện pháp mạnh để đảm bảo rằng thiên nhiên không bị hủy hoại.
Bình luận 0

Theo Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn, kể từ khi được trang web World Beach Guide của Anh bình chọn là "bãi biển đẹp nhất thế giới", đảo Koh Kradan thuộc tỉnh Trang nước này đã đón hơn 2.000 du khách mỗi ngày. Mặc dù chỉ có 7 khu vực ở và 168 phòng, nhưng hòn đảo đã được đặt kín chỗ trong kỳ nghỉ lễ Songkran. 

Tuy nhiên, Bộ hiện đang thảo luận với Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên về cách chuẩn bị cho Koh Kradan trở thành một điểm đến du lịch sinh thái và đảm bảo rằng thiên nhiên không bị hủy hoại.

Thái Lan sẵn sàng đóng cửa "bãi biển đẹp nhất thế giới"

Thái Lan sẵn sàng đóng cửa "bãi biển đẹp nhất thế giới" - Ảnh 1.

Bãi biển đẹp nhất Thái Lan tại đảo Koh Kradan. (Ảnh: IT).

Hầu hết khách du lịch đến thăm Koh Kradan là người nước ngoài, với 60% đến từ các nước Scandinavia và châu Âu và ở lại từ ba đến năm đêm, trong khi 40% còn lại là khách du lịch Thái Lan. Koh Kradan là một trong 40 đảo nằm ngoài khơi bờ biển Andaman của Thái Lan, được biết đến với khung cảnh đẹp như tranh vẽ và không có sự hối hả, nhộn nhịp so với các điểm du lịch nổi tiếng như Koh Phi Phi hay Phuket. Tuy nhiên, nếu du lịch vượt quá khả năng của hòn đảo, chính phủ Thái Lan có thể phải giới hạn số lượng khách du lịch được phép mỗi ngày.

Thái Lan cũng có những bãi biển khác lọt vào top 100, ví dụ như bãi biển Railay ở tỉnh Krabi, bãi biển Freedom ở Phuket, bãi biển Laem trên đảo Koh Yao Yai ở tỉnh Phang Nga và bãi biển Vịnh Tanot trên đảo Koh Tao ở tỉnh Surat Thani. Chính phủ sẵn sàng đóng cửa các hòn đảo đối với khách du lịch trong thời gian dài để phục hồi môi trường, chẳng hạn như Quần đảo Similan của Thái Lan, sẽ đóng cửa đối với khách du lịch trong mùa gió mùa và mở cửa trở lại vào ngày 15 /10/2023, sau một thời gian phục hồi môi trường.

Du lịch là động lực chính của nền kinh tế Thái Lan, chiếm 12% tổng sản phẩm quốc nội trước đại dịch. Quốc gia Đông Nam Á này hy vọng sẽ tạo ra 1,5 nghìn tỷ baht (43,8 tỷ USD) từ 30 triệu khách du lịch trong năm nay. Đối với Công viên quốc gia đảo Phi Phi, doanh thu hàng năm gần như giảm một nửa từ 638,3 triệu baht năm 2018 xuống còn 373,6 triệu baht vào năm 2019 sau khi chính quyền đóng cửa bãi biển. Đại dịch càng làm tê liệt ngành công nghiệp đang gặp khó khăn.


Trọng Hà (Thaiger)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem