Thời điểm thích hợp để chuyển biến về chất trong quan hệ Việt Nam - Đan Mạch

Mỹ Hằng thực hiện Thứ hai, ngày 31/10/2022 08:23 AM (GMT+7)
Trải qua 50 năm, quan hệ Việt Nam-Đan Mạch chưa bao giờ phát triển mạnh mẽ, tích cực và hiệu quả như hiện nay. Hai nước còn rất nhiều dư địa để mở rộng, củng cố và làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam và vì lợi ích chung hai nước.
Bình luận 0

Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Lương Thanh Nghị trao đổi với Dân Việt nhân chuyến thăm chính thức của Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương cùng đoàn gần 40 doanh nghiệp hàng đầu Đan Mạch thăm Việt Nam từ ngày 31/10 đến ngày 3/11/2022. Chuyến thăm nhằm kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và thúc đẩy hợp tác liên quan đến phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, những lĩnh vực mà hai bên chia sẻ nhiều lợi ích hiện nay.

* Thưa Đại sứ, chuyến thăm của Thái tử kế vị có ý nghĩa như thế nào với hai nước?

- Chuyến thăm của Thái tử kế vị Đan Mạch lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hai nước đang tiến hành các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Thông qua duy trì  trao đổi đoàn cấp cao, chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, thể hiện sự cam kết chính trị ở cấp cao nhất đối với việc củng cố và làm sâu sắc mối quan hệ giữa hai nước.

Chuyến thăm cũng hướng đến những kết quả thực chất, cụ thể như thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, tiếp xúc, kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai nước hiện nay là chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, củng cố và làm sâu sắc hơn nữa sự gắn kết giữa lãnh đạo, người dân và doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch.

Thời điểm thích hợp để chuyển biến về chất trong quan hệ Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 1.

Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Lương Thanh Nghị. Ảnh: NVCC.

Sau khi Lego đầu tư và Đan Mạch trở thành nhà đầu tư lớn thứ ba ở Việt Nam, Đại sứ có nhận thấy động lực mới cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp Đan Mạch tới Việt Nam hay không?

- Qua hàng loạt các hoạt động tiếp xúc, trao đổi với doanh nghiệp Đan Mạch thời gian qua, tôi nhận thấy hiện đang có sự hào hứng rất lớn của các doanh nghiệp Đan Mạch trước cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đặc biệt, kể từ sau khi Lego quyết định đặt nhà máy trung hoà carbon đầu tiên trên thế giới tại Bình Dương, với tổng mức đầu tư trên 1 tỷ USD, góp phần đưa Đan Mạch trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Việt Nam, kỳ vọng của các doanh nghiệp Đan Mạch đã tăng lên rất nhiều, không chỉ các doanh nghiệp có quy mô lớn như Lego, Pandora, Orsted… mà còn rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ khác của Đan Mạch.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch cũng đã tích cực đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao kinh tế, xúc tiến đầu tư, quảng bá, giới thiệu về môi trường kinh doanh và các chính sách ưu đãi của Việt Nam đối với các doanh nghiệp Đan Mạch, đặc biệt những doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, hứa hẹn có các dự án đầu tư chất lượng cao. Điều này đã có sức lan toả rất lớn trong cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch.

Tựu chung, tôi cho rằng có ba nguyên nhân chính dẫn tới sự hào hứng và kỳ vọng của doanh nghiệp Đan Mạch đối với việc mở rộng kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam hiện nay bao gồm: Thứ nhất, động lực từ các dự án đầu tư lớn, có tiếng vang, có sức lan toả như của Lego, Pandora và nhiều doanh nghiệp khác; thứ hai, các thành tựu chống dịch, phát triển kinh tế thời gian qua của Việt Nam cũng như các chính sách ưu đãi mà Việt Nam dành cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Đan Mạch; và thứ ba, chủ trương lấy công tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế làm trọng tâm công tác được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, trên cơ sở đó Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch đã đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai nước.

Tôi nghĩ rằng hiện nay là thời điểm thích hợp để hai nước có các bước chuyển về chất trong các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, kinh tế, thương mại, đầu tư.

* Thưa Đại sứ, các nhà đầu tư Đan Mạch có mong muốn gì về việc cải thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam?

 - Phải khẳng định rằng hiện nay, nhờ sự ổn định chính trị, tốc độ tăng trưởng cao, các chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài cũng như tay nghề và giá nhân công cạnh tranh, Việt Nam hiện là một trong các điểm đến hấp dẫn nhất đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) theo số liệu thống kê mà các tổ chức như Ngân hàng Thế giới, Chỉ số sáng tạo toàn cầu… đưa ra.

Qua tiếp xúc, tôi được biết về cơ bản các doanh nghiệp Đan Mạch đánh giá cao môi trường đầu tư cũng như các chính sách ưu đãi mà Việt Nam dành cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Đan Mạch. Trong trao đổi, lãnh đạo nhiều công ty, tập đoàn lớn của Đan Mạch đều có chung chia sẻ rằng các doanh nghiệp này nhanh chóng đưa ra quyết định chọn Việt Nam làm điểm đầu tư do đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam cũng như sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương của Lãnh đạo Chính phủ, địa phương cũng như sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán hai nước trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói trên.

 - Phải khẳng định rằng hiện nay, nhờ sự ổn định chính trị, tốc độ tăng trưởng cao, các chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài cũng như tay nghề và giá nhân công cạnh tranh, Việt Nam hiện là một trong các điểm đến hấp dẫn nhất đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) theo số liệu thống kê mà các tổ chức như Ngân hàng Thế giới, Chỉ số sáng tạo toàn cầu… đưa ra.

Qua tiếp xúc, tôi được biết về cơ bản các doanh nghiệp Đan Mạch đánh giá cao môi trường đầu tư cũng như các chính sách ưu đãi mà Việt Nam dành cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Đan Mạch. Trong trao đổi, lãnh đạo nhiều công ty, tập đoàn lớn của Đan Mạch đều có chung chia sẻ rằng các doanh nghiệp này nhanh chóng đưa ra quyết định chọn Việt Nam làm điểm đầu tư do đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam cũng như sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương của Lãnh đạo Chính phủ, địa phương cũng như sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán hai nước trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói trên.

Thời điểm thích hợp để chuyển biến về chất trong quan hệ Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 2.

Thái tử Frederik và Công nương Mary sẽ dẫn đầu đoàn gần 40 doanh nghiệp tới Hà Nội chiều nay 31/10.

Tuy nhiên, để yên tâm mở rộng hoạt động kinh doanh, sản xuất hơn nữa, cũng là giúp Việt Nam thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Đan Mạch vào đầu tư, các doanh nghiệp Đan Mạch cũng bày tỏ mong muốn hai nước tính đến việc nâng cấp, làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ hợp tác hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, cũng như hoàn thiện các khung pháp lý, chính sách, có các ưu đãi về thuế, hạ tầng đối với các dự án đầu tư chất lượng cao vì hiện nay, phát triển bền vững, có trách nhiệm xã hội cao đã trở thành tiêu chí được đưa thành luật đối với các doanh nghiệp Đan Mạch.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch ghi nhận những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp Đan Mạch liên quan đến việc cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam cũng như các khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp gặp phải, tổng hợp, báo cáo đến các cơ quan hữu quan của ta để có hướng giải quyết phù hợp.

Mặt khác, tôi cũng luôn trao đổi lại với các doanh nghiệp Đan Mạch rằng việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thu hút hơn nữa các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là các doanh nghiệp có các dự án đầu tư thế hệ mới, chất lượng cao, có giá trị lan toả và trách nhiệm xã hội lớn theo tinh thần chuyển từ "lượng" sang "chất" được đưa ra tại Đại hội XIII không chỉ là nguyện vọng chính đáng của các doanh nghiệp nước ngoài mà đây cũng là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của Việt Nam.

* Đại sứ quan sát thấy nhận thức, mối quan tâm của người dân Đan Mạch về Việt Nam như thế nào?

- Tôi đã có nhiều dịp tiếp xúc với chính giới, doanh nghiệp và người dân Đan Mạch. Tôi nhận thấy mặc dù mối quan tâm của Đan Mạch đến châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng còn tương đối hạn chế nhưng người dân Đan Mạch lại dành khá nhiều tình cảm và sự quan tâm đến Việt Nam vì một số lý do sau:

Thứ nhất, tôi cho rằng mối liên hệ và tình cảm đặc biệt mà Nữ hoàng, Thái tử kế vị và gia đình Hoàng gia Đan Mạch dành cho Việt Nam, đất nước mà Hoàng thân Henrik (cha của Thái tử kế vị Frederik) đã có những năm tháng sinh sống và học tập là một tài sản vô cùng quý báu, góp phần gìn giữ và củng cố quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Đan Mạch. 

Thứ hai, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch được phía Đan Mạch đánh giá là một trong những cộng đồng có tính gắn kết cao, hoà nhập tốt và có đóng góp lớn cho xã hội Đan Mạch. Bà con kiều bào tại Đan Mạch đa phần đều cần cù, chịu khó, tôn trọng pháp luật sở tại, có học vấn tương đối cao và thích nghi nhanh, thành công trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, nghệ thuật, học thuật, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với người Đan Mạch. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Đan Mạch mà tôi tiếp xúc cũng bày tỏ rất ấn tượng với tay nghề và sự sáng tạo của lao động Việt Nam, rất phù hợp với văn hoá kinh doanh của người Đan Mạch đề cao sự sáng tạo, tỉ mỉ và chi tiết.

Thứ ba, thời gian qua Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch đã có nhiều hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hoá nhằm kết nối người dân và doanh nghiệp hai nước, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến người dân Đan Mạch. Gần đây nhất, ngày 5/09/2022, chúng tôi đã tổ chức chuỗi hoạt động Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-Đan Mạch và lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 77 nước CHXHCN Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch với nhiều hoạt động biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực Việt Nam cùng sự tham dự của Thái tử kế vị Đan Mạch đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với doanh nghiệp, người dân Đan Mạch.

Có lẽ còn nhiều nguyên nhân khác nữa nhưng tôi tin rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước có được thực chất, bền chặt phụ thuộc rất lớn vào các hoạt động ngoại giao nhân dân, tăng cường hiểu biết giữa người dân hai nước. Chính vì vậy, trong thời gian tới Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giúp giới thiệu đến bạn bè và đối tác Đan Mạch hình ảnh một Việt Nam vừa có bề dày, truyền thống văn hoá, lịch sử, vừa năng động, hấp dẫn, có khát vọng, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của doanh nghiệp và người dân Đan Mạch đối với việc củng cố và làm sâu sắc quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Đan Mạch.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem