Thăng hạng giáo viên: Kiến nghị Hà Nội thêm 1 đợt xét hồ sơ bổ sung cho giáo viên bị "loại oan"

Tào Nga Thứ tư, ngày 03/01/2024 13:04 PM (GMT+7)
Liên quan đến việc thăng hạng giáo viên, mới đây Bộ GDĐT tiếp tục khẳng định không có quy định 9 năm có bằng đại học mới được làm hồ sơ dự thăng hạng nhưng nhiều giáo viên ở Hà Nội vẫn không được nhận hồ sơ.
Bình luận 0

Thông tin mới nhất vụ thăng hạng giáo viên năm 2024: Bộ khẳng định không quy định 9 năm có bằng đại học mới đủ điều kiện làm hồ sơ thăng hạng

Sau khi gửi tâm thư đến Bộ GDĐT liên quan đến nội dung không đủ 9 năm đại học không được nộp xét thăng hạng, mới đây, hàng trăm giáo viên ở Hà Nội đã nhận được phản hồi từ Bộ GDĐT. Theo đó, Bộ GDĐT trả lời: "Đã chuyển đơn đến UBND TP.Hà Nội để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo kết quả giải quyết đến Bộ GDĐT để biết và theo dõi".

Bộ GDĐT cũng cho biết, trước đó đã gửi 2 công văn cho UBND TP.Hà Nội có nội dung liên quan là công văn 4306 ngày 14/8/2023 và công văn số 6354 ngày 15/11/2023.

Trong công văn 6354, Bộ GDĐT cho biết đã nhận được công văn từ UBND TP.Hà Nội kiến nghị hướng dẫn xác định thời gian giữ hạng tương đương với giáo viên Tiểu học, THCS hạng III xét lên hạng II. Bộ đã có ý kiến: "Để đảm bảo các địa phương thực hiện thống nhất quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, Bộ đã ban hành công văn 4306 làm rõ một số nội dung quy định tại thông tư 01, 02, 03, 04 và thông tư 08. Trong đó, thời gian giữ hạng được quy định tại mục 3.2 công văn số 4306.

Thăng hạng giáo viên: Kiến nghị Hà Nội thêm 1 đợt xét hồ sơ bổ sung cho giáo viên bị "loại oan"- Ảnh 1.

Cô Lưu Thị Nguyệt Anh, giáo viên Trường Tiểu học Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội mong được bổ sung hồ sơ xét thăng hạng. Ảnh: NVCC

Nội dung trên được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến của giáo viên, cơ quan quản lý các cấp, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo, phù hợp thực tiễn và tuân thủ, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, Bộ đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền tổ chức thăng hạng cho giáo viên đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ. Trong đó, đề nghị tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thăng hạng của giáo viên đã đủ thời gian giữ hạng III và tương đương, đạt tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định. Việc tổ chức thăng hạng bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật, lựa chọn người đủ điều kiện để thăng hạng theo chỉ tiêu được giao.

Tuy nhiên, dù có công văn khẳng định từ Bộ GDĐT từ ngày 15/11/2023 nhưng đến nay nhiều giáo viên Hà Nội bị loại không được làm hồ sơ vì không đủ 9 năm có bằng đại học, vẫn chưa được nhận lại hồ sơ.

Kiến nghị nên có thêm 1 đợt xét thăng hạng giáo viên bổ sung

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, thầy Nguyễn Văn Đường, giáo viên Trường THPT Phú xuyên A, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đại diện nhóm giáo viên, cho hay: "Là người đại diện kiến nghị cho các thầy cô, cá nhân tôi chỉ có một mong muốn: Bộ GDĐT cùng với UBND TP.Hà Nội, Sở Nội vụ Hà nội có được sự thống nhất, để những giáo viên THCS, Tiểu học trên địa bàn Thủ đô được làm hồ sơ dự thăng hạng. Nhiều thầy cô cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu, họ đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp trồng người của Thủ đô nói riêng và cho ngành giáo dục nước nhà.

Do đợt xét đã khép lại nên chúng tôi mong muốn có thêm 1 đợt bổ sung cho đối tượng giáo viên bị loại trước đó vì không đủ thời gian 9 năm có bằng đại học. Thăng hạng giáo viên không đơn giản chỉ là khẳng định thứ hạng, mà còn là cơ hội để giáo viên cải thiện cuộc sống vốn đã rất vất vả của mình. Rất mong lãnh đạo các cấp thấu hiểu, quan tâm".

Đồng quan điểm, cô Lưu Thị Nguyệt Anh, giáo viên Trường Tiểu học Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội cũng bày tỏ: "Tôi vào ngành được 17 năm, đã có rất nhiều cống hiến cho ngành giáo dục đến nay. Trong quá trình công tác, tôi luôn có ý thức vượt khó vươn lên để đạt trình độ trên chuẩn. Tháng 4/2022 tôi tốt nghiệp đại học, tuy nhiên, trong đợt thăng hạng năm 2023 do Sở Nội vụ tổ chức tôi lại không đủ điều kiện vì bằng đại học chưa đủ 9 năm. 

Tôi cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Gần 20 năm công tác, cống hiến chẳng còn chút giá trị gì trong việc xét thăng hạng lần này. Sau khi Bộ GDĐT có công văn 4306 như thắp lên trong chúng tôi niềm hy vọng, chúng tôi đã chờ đợi có thông báo cho thu hồ sơ, nhưng điều đó đã không xảy ra. Sau khi biết Bộ GDĐT tiếp tục có công văn 6354 về việc quy định thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tương đương. Chúng tôi lại một lần nữa hy vọng sẽ cho bổ sung hồ sơ để được tham dự xét thăng hạng".

Cô Nguyễn Thị Ngân Hà, giáo viên Trường Tiểu học Dương Xá, Hà Nội cũng nêu ý kiến: "Sau khi thấy Sở GDĐT công bố danh sách thăng hạng cho giáo viên năm 2023, tôi cảm thấy vui mừng cho các bạn đã được xét hồ sơ nhưng lại buồn cho tôi cũng như những giáo viên giống tôi chưa đủ 9 năm bằng đại học. 

Lại một lần nữa tôi thấy những giáo viên thuộc điều kiện này bị thiệt thòi quá. Bản thân đã 15 năm trong ngành với 9 năm hợp đồng, luôn cống hiến tận tâm hết mình cho giáo dục. Suốt quá trình công tác cũng đã có nhiều thành tích được ghi nhận. Tôi cảm thấy rất buồn và thất vọng vì những cống hiến của bản thân trong suốt thời gian làm việc không được ghi nhận, không có giá trị. Cho đến khi Bộ GDĐT ra công văn 4306, tôi luôn hồi hộp chờ đợi được nộp hồ sơ cùng các giáo viên khác nhưng rồi điều đó đã không xảy ra. 

Chúng tôi tiếp tục chờ đợi thì ngày 15/11 Bộ GDĐT ra công văn 6354, chúng tôi lại hy vọng được thu bổ sung hồ sơ để nộp dự xét thăng hạng. Rất mong các lãnh đạo ban ngành xem xét công văn 4306 và công văn 6354 để giáo viên có bằng đại học chưa đủ 9 năm được nộp hồ sơ bổ sung".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem