Cây cảnh nở hoa "mặt trời", vạn bông cùng khoe sắc, trồng trong sân muôn người ghé mắt

Hải Yến Thứ hai, ngày 21/08/2023 06:11 AM (GMT+7)
Ai nhìn thấy cây cảnh này đều không thể rời mắt bởi màu hoa rực rỡ, chói lóa, nở thành từng thảm vàng rực rỡ.
Bình luận 0

Nở đồng loạt cùng lúc hàng ngàn bông hoa vàng rực rỡ là điều mà cây cảnh này sẽ trả ơn công chăm sóc cho bạn.

Chỉ cần bạn đối xử tốt và cho nó một môi trường sống thích hợp là cây cảnh này sẽ nở cho bạn những bông hoa đẹp nhất, thắp sáng góc vườn nhà bạn với màu hoa rực rỡ như ánh mặt trời.

Thắp sáng sân bằng cây cảnh nở hoa "mặt trời", trồng bây giờ để có biển hoa trong năm tới - Ảnh 1.

Đây là cây cảnh thuộc họa hoa hồng Rosaceae, có tên tiếng Anh là Rosa Banksiae Lady Banks' rose giặc Banks' rose.

Cây cảnh này cũng có cái tên khác lạ: Hồng mân côi. Ngoài ra cây cảnh này còn có các tên gọi khác như mộc hương, hường mân côi, kim ngân nữ.

Đây là cây cảnh thuộc họa hoa hồng Rosaceae, có tên tiếng Anh là Rosa Banksiae Lady Banks' rose giặc Banks' rose.

Cây cảnh này có nguồn gốc từ miền Trung và miền Tây Trung Quốc nhưng hiện nay được trồng phổ biến nhiều vùng trên thế giới và người yêu cây cảnh Việt cũng đã bắt đầu quen thuộc với cây cảnh này.

Thắp sáng sân bằng cây cảnh nở hoa "mặt trời", trồng bây giờ để có biển hoa trong năm tới - Ảnh 2.

Gốc hồng lớn nhất thế giới thuộc về cây hồng mân côi này. Ảnh Worldrecordacademy

Cây hồng lớn nhất thế giới được Sách kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận cũng chính là 1 cây hồng mân côi. Cây hồng này được trồng ở Tombstone, Arizona vào năm 1885 được cho là bụi hoa hồng lớn nhất thế giới.

Nó có diện tích lên tới 9.000 foot vuông (840 m) trên mái nhà của một quán trọ và có chu vi thân cây là 12 foot (3,7 m).

Đặc điểm của cây cảnh hồng mân côi

Thắp sáng sân bằng cây cảnh nở hoa "mặt trời", trồng bây giờ để có biển hoa trong năm tới - Ảnh 3.

Cây cảnh này "đẹp không góc chết", bạn ngắm nó ở góc nào cũng sẽ yêu say đắm.

Hồng mân côi là loại hoa hồng phổ biến và sung mãn nhất của hoa hồng Bankia, là cây cảnh thân gỗ, có khả năng leo trèo, tô điểm tốt nhất cho những khu vườn, đặc biệt là khu vườn khô hạn.

Hoa nở cùng lúc hàng ngàn, hàng vạn bông. Những bông hoa có mùi thơm nhẹ được tạo thành cụm trên những cành gần như không có gai với tán lá xanh mướt hấp dẫn. Hoa thường nở một đợt rực rỡ duy nhất mỗi năm vào mùa xuân.

Thắp sáng sân bằng cây cảnh nở hoa "mặt trời", trồng bây giờ để có biển hoa trong năm tới - Ảnh 4.

Đây được xem là "lời chào" năm mới rực rỡ và tráng lệ nhất mà cây cảnh này tặng cho gia chủ. Cây cảnh này có thể hiện thực hóa giấc mơ nghệ thuật của bạn trong thời kỳ ra hoa.

Bởi vì cây cảnh này "đẹp không góc chết", bạn ngắm nó ở góc nào cũng sẽ yêu say đắm.

Nếu bạn có một mảnh sân nhỏ trong nhà và bức tường thô ráp đó trông đặc biệt buồn tẻ, thì bạn hãy trồng cây cảnh này. Hồng mân côi này tạo nên bức tường hoa giúp bạn rất nhanh.

Thắp sáng sân bằng cây cảnh nở hoa "mặt trời", trồng bây giờ để có biển hoa trong năm tới - Ảnh 5.

Cây cảnh này có cả màu trắng nhưng mọi người có xu hướng yêu thích màu vàng hơn

Bạn chỉ cần chọn 2-3 cây, trồng cạnh tường là chúng sẽ bao phủ bức tường bằng màu xanh mướt mắt và nở hoa rực rỡ vào mùa xuân.

Cây cảnh này không rụng lá vào mùa đông, có thể cao tới 6 m. Không như nhiều giống hoa hồng khác, hồng mân côi gần như không có gai, ngang từ 4–6 cm với 3-5 lá chét (hiếm khi có 7 lá) dài từ 2–5 cm với viền hình răng cưa.

Thắp sáng sân bằng cây cảnh nở hoa "mặt trời", trồng bây giờ để có biển hoa trong năm tới - Ảnh 6.

Ngoài vẻ đẹp rực rỡ, cuốn hút, hương hoa thơm ngát, loài hoa này còn có thể ăn được.

Hoa nhỏ, đường kính khoảng 1,5-2,5 cm, màu trắng hoặc vàng nhạt, có loại cánh đơn và cánh kép. Có loại hoa không có mùi thơm nhưng cũng có loại có mùi thơm dịu nhẹ, hương thơm có thể bay xa mười dặm.

Hương hoa của hồng mân côi cũng rất đặc biệt, không giống hoa hồng mà giống hoa mộc hương (quế hương) hơn nhưng lại thơm hơn mộc hương.

Thắp sáng sân bằng cây cảnh nở hoa "mặt trời", trồng bây giờ để có biển hoa trong năm tới - Ảnh 7.

Cây cảnh này có thể cao tới sáu, bảy mét, khi lớn lên trông giống như một chiếc ô hoa lớn, càng trồng càng đẹp mắt.

Với hương hoa thơm ngào ngạt, sắc màu rực rỡ, hoa nở từng chùm dày đặc nên khi cây cảnh này nở hoa hầu như không ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của nó.

Ngoài vẻ đẹp rực rỡ, cuốn hút, hương hoa thơm ngát, loài hoa này còn có thể ăn được. Không ít người làm bánh đã đưa loại hồng mân côi thơm này vào bánh ngọt và khá được ưa thích.

Nếu bạn có một mảnh vườn thì đừng bỏ qua loài hoa này. Vào thời điểm mùa thu là lúc thích hợp để trồng cây cảnh hồng mân côi.

Thắp sáng sân bằng cây cảnh nở hoa "mặt trời", trồng bây giờ để có biển hoa trong năm tới - Ảnh 8.

Loại cây cảnh dễ chăm sóc lại còn biết tri ân nên người yêu hoa đừng bỏ lỡ

Nếu bạn trồng bây giờ thì nó sẽ tỏ lòng biết ơn bằng cách "biến mình" thành biển hoa vào năm tới.

Loại cây cảnh dễ chăm sóc lại còn biết tri ân nên người yêu hoa đừng bỏ lỡ. So với những loài hoa quý không dễ trồng, khó nở hoa thì loài hoa hồng mân côi thực sự là một lựa chọn tốt.

Cây cảnh này có thể cao tới sáu, bảy mét, khi lớn lên trông giống như một chiếc ô hoa lớn, càng trồng càng đẹp mắt.

Thắp sáng sân bằng cây cảnh nở hoa "mặt trời", trồng bây giờ để có biển hoa trong năm tới - Ảnh 9.

Cây cảnh này cũng có tuổi thọ rất cao, nhiều cây 20-30 tuổi vẫn phát triển tốt. Nó có thể phủ kín mái nhà, bất chấp nắng mưa vẫn phát triển tốt.

Một số công viên trồng cây cảnh này để tạo hình thành các mái vòm, cổng chào khác nhau, thu hút khách du lịch chụp ảnh.

Cây cảnh này cũng có tuổi thọ rất cao, nhiều cây 20-30 tuổi vẫn phát triển tốt. Nó có thể phủ kín mái nhà, bất chấp nắng mưa vẫn phát triển tốt.

Sức sống của cây cảnh này có thể được so sánh với sức sống của cây xương rồng, dù bạn trồng nó ở đâu nó cũng không sợ hãi.

Thắp sáng sân bằng cây cảnh nở hoa "mặt trời", trồng bây giờ để có biển hoa trong năm tới - Ảnh 10.

Đối với cây cảnh này, chỉ cần bạn cho nó 1 giá đỡ là nó có thể bò lên và phát triển nhanh chóng

Loại hoa này không bị giới hạn bởi kích thước của không gian. Nếu có sân thì trồng ngoài sân, nếu bạn có ban công có thể trồng ở ban công mà cây cảnh vẫn phát triển tốt.

Đối với cây cảnh này, chỉ cần bạn cho nó 1 giá đỡ là nó có thể bò lên và phát triển nhanh chóng, thành tường hoa, vòm hoa, cột hoa... khiến cho khu vườn hay ban công của bạn trở nên cực kỳ xinh đẹp.

Bây giờ cũng là thời điểm thích hợp nhất để gieo trồng, các bạn yêu hoa và cây cỏ đừng bỏ lỡ cây cảnh này nhé!

Thắp sáng sân bằng cây cảnh nở hoa "mặt trời", trồng bây giờ để có biển hoa trong năm tới - Ảnh 11.

Bây giờ cũng là thời điểm thích hợp nhất để gieo trồng, các bạn yêu hoa và cây cỏ đừng bỏ lỡ cây cảnh này nhé!

Hãy trồng nó ngay bây giờ, bạn sẽ sớm thấy những bông hoa lãng mạn và đáng yêu nở rộ, tô điểm thêm những màu sắc độc đáo cho cuộc sống của bạn.

Hoa hồng mân côi là biểu tượng cho sự ngọt ngào và tình yêu vĩnh cửu. Bông hoa được trồng ở ban công của nhà để giải tỏa căng thẳng với thể hiện sự ngọt ngào, yêu thương trong căn nhà của mình.

Lưu ý khi trồng cây cảnh hồng mân côi

Cây cảnh này rất dễ sống nhưng để nó cho hoa nhiều và đẹp nhất thì cũng cần có 1 vài lưu ý.

Thắp sáng sân bằng cây cảnh nở hoa "mặt trời", trồng bây giờ để có biển hoa trong năm tới - Ảnh 12.

Cây cảnh này cho bạn khung cảnh rất ngoạn mục

1. Cách trồng: Cách tốt nhất để trồng hồng mân côi là trồng xuống đất. Điều này không có nghĩa là chậu cây không tốt nhưng trồng dưới đất vẫn tốt hơn.

Hệ thống rễ của cây cảnh này rất phát triển và chỉ có trái đất rộng lớn mới có thể đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của nó.

2. Cải thiện đất: Trước khi trồng cây cảnh này bạn cần cải thiện chất dinh dưỡng trong đất một cách thích hợp để nó có thể phát triển nhanh hơn.

Thắp sáng sân bằng cây cảnh nở hoa "mặt trời", trồng bây giờ để có biển hoa trong năm tới - Ảnh 13.

Loại hoa này là loại hoa đặc biệt ưa nắng, bạn hãy nhớ chọn vị trí tốt khi trồng.

Hãy đổ đất tơi xốp để đất không bị nén chặt, sau đó cho một ít phân cừu đã hoai mục, phân gà,… vào đất làm phân bón lót, sau đó vùi cây hoa giống đem trồng.

Bằng cách này, rễ của cây cảnh có thể thích nghi tốt hơn với môi trường và cây sẽ phát triển mạnh hơn.

3. Cây cảnh ưa nắng: Loại hoa này là loại hoa đặc biệt ưa nắng, bạn hãy nhớ chọn vị trí tốt khi trồng. Nơi trồng phải đủ ánh sáng, thông gió để những cành cuối cùng của hoa hồng mân côi phát triển tốt và hoa nở rộ, màu sắc rực rỡ.

Thắp sáng sân bằng cây cảnh nở hoa "mặt trời", trồng bây giờ để có biển hoa trong năm tới - Ảnh 14.

Mùa xuân là thời kỳ sinh trưởng mạnh mẽ của cây cảnh này. Trong giai đoạn này, nó cần rất nhiều nước.

4. Tưới nước phải kịp thời. Mùa xuân là thời kỳ sinh trưởng mạnh mẽ của cây cảnh này. Trong giai đoạn này, nó cần rất nhiều nước.

Bạn phải luôn quan sát trạng thái của môi trường xung quanh cây cảnh. Nếu bạn thấy đất khô từ 2-3cm, hãy tưới nước nhanh chóng, không trì hoãn.

5. Nên bón phân vào mùa xuân. Bón phân lân cho cây cảnh vào dịp này là lựa chọn rất tốt. Sau khi hoa của nó khô héo, nên thay thế bằng phân bón hoa có chứa nitơ.

Bởi vì đủ các nguyên tố nitơ có thể làm cho hoa của cây cảnh này tươi tốt hơn. Lúc này nên sử dụng một số loại phân đạm tác dụng nhanh.

Thắp sáng sân bằng cây cảnh nở hoa "mặt trời", trồng bây giờ để có biển hoa trong năm tới - Ảnh 15.

Cây cảnh này có cành phát triển cực mạnh nên nếu để nó mọc tùy ý sẽ thành 1 bụi cây lộn xộn, nhếch nhác và không đẹp.

Nếu có điều kiện, bạn có thể dùng phân hữu cơ hoai mục và vùi trực tiếp vào đất. Chỉ có đủ chất dinh dưỡng thì bộ rễ của cây cảnh mới chắc hơn, cành sẽ nhiều hơn và tốc độ sinh trưởng sẽ nhanh hơn. nhanh.

Mùa xuân là một mùa rất quan trọng đối với hồng mân côi. Chỉ cần bạn nắm bắt tốt, bạn có thể đạt được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực.

6. Nên tạo hình cho cây cảnh: Cây cảnh này có cành phát triển cực mạnh nên nếu để nó mọc tùy ý sẽ thành 1 bụi cây lộn xộn, nhếch nhác và không đẹp.

Thắp sáng sân bằng cây cảnh nở hoa "mặt trời", trồng bây giờ để có biển hoa trong năm tới - Ảnh 16.

Nếu bạn thấy các nhánh của nó phát triển quá nhanh và quá dài, bạn có thể cắt bỏ chúng.

Do đó, bạn nên tạo hình cho cây cảnh leo theo ý của mình hoặc đơn giản là lắp lưới thép cho nó leo lên tường hoặc bờ rào...

Khi cây cảnh được tạo hình, hoa nở thành thảm sẽ rất đẹp mắt. Nếu bạn thấy các nhánh của nó phát triển quá nhanh và quá dài, bạn có thể cắt bỏ chúng.

7. Ưu điểm của cây cảnh này là rất ít bệnh tật và côn trùng gây hại. Không giống như những loại hoa hồng khác luôn thu hút côn trùng nhỏ, cây cảnh này hầu như không có sâu bệnh, chúng ta không cần phun thuốc trừ sâu cho cây cảnh.

Thắp sáng sân bằng cây cảnh nở hoa "mặt trời", trồng bây giờ để có biển hoa trong năm tới - Ảnh 17.

Nếu bạn muốn mùa xuân tới sẽ có biển vàng tỏa nắng trong sân vườn nhà mình thì bây giờ hãy trồng cây cảnh này ngay nhé!

Hơn nữa, khả năng chống lạnh của nó rất mạnh. Ngay cả vùng giá lạnh, nhiệt độ âm 20 độ cũng không cần chống rét cho cây cảnh.

Nó sẽ phục hồi một cách tự nhiên và tiếp tục phát triển và nở hoa vào mùa xuân tới. Ở Việt Nam chắc chắn không phải lo lắng về vấn đề này rồi.

Nếu bạn muốn mùa xuân tới sẽ có biển vàng tỏa nắng trong sân vườn nhà mình thì bây giờ hãy trồng cây cảnh này ngay nhé!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem