Những tràng pháo tay cổ vũ tinh thần cho thí sinh sau buổi thi đầu tiên

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 07/07/2022 12:16 PM (GMT+7)
Lực lượng tình nguyện viên đứng hai bên cổng trường và dành nhiều tràng vỗ tay cổ vũ tinh thần cho thí sinh sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên tại một số điểm thi ở TP.HCM.
Bình luận 0

Những tràng pháo tay đầy động lực

Khi tiếng trống kết thúc giờ làm bài thi vang lên, những thí sinh lần lượt rời phòng thi để về nhà nghỉ ngơi sau môn thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đứng trước cổng các điểm thi, lực lượng tình nguyện viên, tiếp sức mùa hè xanh... có mặt để tặng nước, đồ ăn nhẹ để giúp các thí sinh giải tỏa căng thẳng sau buổi thi đầu tiên.

TP.HCM: Những tràng pháo tay cổ vũ tinh thần cho thí sinh sau buổi thi đầu tiên - Ảnh 1.

Các thí sinh rời điểm thi trong tiếng vỗ tay của các tình nguyện viên. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Võ Trường Toản (quận 1), khi thí sinh bước ra, các tình nguyện viên, chiến sỹ mùa hè xanh đã đồng loạt vỗ tay, chúc mừng các em. Ngoài ra, các đàn anh, đàn chị cũng dặn dò các thí sinh về nhà nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ để trở lại buổi thi vào chiều nay.

Trao đổi với Dân Việt, một chiến sỹ mùa hè xanh cho biết, khi làm công tác tình nguyện tại điểm thi, mọi người cũng hồi hộp, lo lắng như chính các thí sinh. Đã trải qua cảm giác thi cử căng thẳng, thế nên các chiến sỹ ai cũng hiểu những áp lực, lo lắng của các em. Chính vì vậy, để tiếp thêm sức mạnh, giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi, các anh chị tình nguyện đã dành các tràng pháo tay tặng cho thí sinh sau khi kết thúc môn thi.

"Chúng tôi thống nhất sẽ vỗ tay, chúc mừng các em sau khi hoàn thành môn thi cho đến khi thí sinh cuối cùng rời điểm thi. Hành động này tuy nhỏ, nhưng chúng tôi mong rằng các em sẽ có thêm động lực, sức mạnh để hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng này", Tân - một sinh viên tình nguyện nói.

Video thí sinh rời điểm thi trong tiếng vỗ tay tạo sức mạnh của các tình nguyện viên. Thực hiện: Mỹ Quỳnh

Rời điểm thi, thí sinh Ngọc Hà cho biết, em rất vui khi thấy các anh chị vỗ tay, chúc mừng sau buổi thi căng thẳng.

"Em thấy vui lắm, cảm giác như mình vừa làm được điều gì lớn lao vậy. Những căng thẳng, mệt mỏi sau buổi thi được giải tỏa hết", Hà nói.

Phụ huynh Trần Lâm đứng đón con trước giờ thi ở điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản cho biết, tâm trạng đón con khá lo lắng vì không biết con có làm bài được hay không. Dù vậy, khi thấy các con rời điểm thi được tình nguyện viên cổ vũ, tiếp thêm động lực khiến ông Lâm thấy thích thú.

"Tôi không rời trường về nhà mà ở đây chờ con thi xong rồi đón luôn. Cảm giác ngồi chờ con thời gian trôi rất chậm. Khi các con rời điểm thi, thấy lực lượng tình nguyện vỗ tay reo hò, tôi cũng vui lây. Lúc này, những kỳ vọng đặt vào con trước kỳ thi đều được lắng xuống, chỉ mong sao con rời điểm thi một các vui vẻ, thoải mái là được", ông Lâm cho biết.

Sáng nay 7/7, sau khi kiểm tra một số điểm thi tại TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhận định, tất cả các điểm thi được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế; Các cán bộ coi thi và các bộ phận đều được tập huấn kỹ lưỡng, thầy cô phụ trách các điểm thi đều có bước chuẩn bị và triển khai công tác đến từng bộ phận một cách nghiêm túc.

Ngoài ra, việc phân bổ quy mô cán bộ coi thi ở các khâu, TP.HCM chuẩn bị số lượng nhiều hơn so với yêu cầu của Bộ để đảm bảo dù bất kỳ tình huống nào xảy ra vẫn đầy đủ lực lượng để triển khai công tác coi thi thật tốt.

Về quy định mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Đức cho biết, do TP.HCM có bước tập duyệt trước và đã áp dụng quy chế mới trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nên cơ bản đã chuẩn bị tốt. So với đợt trước rút kinh nghiệm trước đây, các điểm thi có nhiều cửa vào hơn, phân loại cho các em để sau khi thi xong nhanh chóng nhận lại được vật dụng của mình…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem