TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; chém chết người vì... cái lườm

A.Đ (T/H) Thứ tư, ngày 26/07/2023 19:00 PM (GMT+7)
Xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh liên quan vụ Việt Á; chém chết người vì... cái lườm; thợ cắt tóc trút "mưa" dao vào người yêu trên phố Vương Thừa Vũ (Hà Nội) lĩnh án... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh liên quan vụ Việt Á

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 26/7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Có mặt tại phiên tòa từ sớm, bị can Phạm Văn Thành đeo kính, mặc áo sơ mi màu trắng, sơ vin gọn gàng.

Trong vụ án trên, bị cáo Phạm Văn Thành – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cựu Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều bị truy tố về tội án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài Phạm Văn Thành còn có 4 bị cáo khác, gồm: Nguyễn Thị Thanh Hảo – cựu Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Đông Triều; Nguyễn Xuân Tiến – cựu Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều; Nguyễn Thành Định – cựu Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều và Nguyễn Văn Bình – cựu Phó Ban Dân vận Thị ủy Đông Triều, cựu Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều cùng bị truy tố cùng tội danh trên.

Xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành liên quan đến vụ Việt Á - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Thành – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cựu Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều trước khi bị truy tố. Ảnh: P.V

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh (VKSND Quảng Ninh) đã đọc cáo trạng vụ án.

Theo đó, nội dung cáo trạng xác định, khoảng cuối tháng 1/2021, tại thị xã Đông Triều, do đại dịch Covid-19 đang lây lan trên diện rộng khó kiểm soát nên địa phương cần tìm nguồn vật tư sinh phẩm xét nghiệm để phân luồng dập dịch, Phạm Văn Thành đã thỏa thuận thống nhất với Công ty cổ phần công nghệ Việt Á - gọi tắt là Công ty Việt Á (đại diện là Phan Quốc Việt – Tổng Giám đốc) về việc "mua vật tư, sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á".

Công ty Việt Á cung cấp test kit cho thị xã Đông Triều để tiến hành xét nghiệm phục vụ kịp thời cho chống dịch, sau đó hợp thức hồ sơ thanh toán.

Từ tháng 1 đến tháng 3/2021, Công ty Việt Á đã cung cấp ống môi trường, que tăm bông cho Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều để tổ chức lấy mẫu, còn kít xét nghiệm và kit tách chiết chuyển đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển để xét nghiệm cho thị xã Đông Triều theo quy định phân luồng của tỉnh.

"Giai đoạn thanh toán cho Công ty Việt Á được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 7/2021, Phạm Văn Thành, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Thành Định và Đào Thị Kim Dung đã tin vào các thông tin do Phan Quốc Việt và Vũ Đình Hiệp cho rằng Công ty Việt Á cũng trực tiếp xét nghiệm song song cùng với Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển số mẫu của Đông Triều chuyển đến.

Từ đó, các bị can đã thực hiện không đúng quy trình nghiệm thu, thanh toán số lượng kít xét nghiệm, kit tách chiết cho Công ty Việt Á, bỏ qua bước đối chiếu việc giao nhận sinh phẩm xét nghiệm với Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển. Do vậy, các bị can đã ký các tài liệu, thủ tục và hoàn tất việc thanh toán cho Công ty Việt Á tăng vượt số kit xét nghiệm là 16.539 và 16.548 kit tách chiết, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước", đại diện VKSND Quảng Ninh nêu.

Xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành liên quan đến vụ Việt Á - Ảnh 2.

Ngày 26/7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Trong vụ án trên, Phạm Văn Thành – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cựu cựu Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ảnh chụp sáng 26/7.

Cáo trạng của VKSND Quảng Ninh cũng xác định, trong vụ án này, bị can Phạm Văn Thành – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cựu Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều đã "thiếu kiểm tra, giám sát do tin tưởng các thông tin không xác thực và số liệu do Công ty Việt Á đưa ra, đã chấp nhận Việt Á cũng là đơn vị xét nghiệm trên thực tế", nên Thành "không chỉ đạo cấp dưới thu thập, đối chiếu triệt để các thông tin xác thực với đơn vị có liên quan được giao xét nghiệm và đã làm thủ tục thanh toán vượt số lượng sinh phẩm xét nghiệm".

"Như vậy, khi thực hiện nhiệm vụ quản lý ngân sách địa phương, Phạm Văn Thành chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo khoản 7 Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đã tổ chức sử dụng ngân sách không có hiệu quả, không đúng quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng", đại diện VKSND Quảng Ninh nêu rõ.

  • Khởi tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành

    Khởi tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành

Cũng theo đại diện VKSND Quảng Ninh đọc cáo trạng tại phiên tòa, trước khi vụ án bị phát hiện khởi tố, bị can Phạm Văn Thành và Nguyễn Văn Bình đã sử dụng tiền cá nhân và nhờ các doanh nghiệp hỗ trợ hơn 18 tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả xảy ra.

Như vậy, VKSND Quảng Ninh có đủ căn cứ để xác định bị can Phạm Văn Thành – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cựu Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đối với các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cáo trạng do đại diện VKSND Quảng Ninh công bố tại phiên tòa cho biết, bị can Phạm Văn Thành đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực nộp tiền để khắc phục hậu quả; có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014, 2016, 2017, 2020 và 2021, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen.

Bên cạnh đó, quá trình công tác từ 2018 đến nay, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cựu Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều nhiều lần được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. "Bị can thuộc lực lượng tuyến đầu chống dịch, góp phần quan trọng ngăn chặn thành công đợt dịch Covid-19 tại thị xã Đông Triều năm 2021… Do vậy, bị can được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự", cáo trạng do đại diện VKSND Quảng Ninh đọc thể hiện.

Đối với hành vi vi phạm quy định về đấu thầu của bị can Phạm Văn Thành và những cá nhân tại thị xã Đông Triều và Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, đại diện VKSND Quảng Ninh cho biết, hiện tài liệu điều tra thể hiện có đủ các yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Tuy nhiên, "xét thấy sai phạm xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mang tính cấp bách, chưa có tiền lệ và quy định về định mức tiêu hao vật tư, sinh phẩm xét nghiệm để khống chế, khoanh vùng, dập dịch theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, thành và các cá nhân liên quan là lực lượng tuyến đầu có thành tích trong quá trình phòng, chống dịch bệnh… Sau khi sự việc xảy ra đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, sửa sai, khắc phục toàn bộ hậu quả… Nay do chính sách pháp luật có sự thay đổi, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất quan điểm miễn trách nhiệm hình sự và không xử lý hình sự hành vi vi phạm quy định về đấu thầu", cáo trạng nêu rõ.

Chém chết người vì... cái lườm

Như Dân Việt đã đưa tin: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Huỳnh Xuân Công (31 tuổi, trú TP.Quy Nhơn, Bình Định) với tội danh giết người.

Chém chết người vì... cái lườm - Ảnh 1.

Nghi phạm Huỳnh Xuân Công tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Trước đó, khoảng 0h ngày 20/7, Huỳnh Xuân Công ngồi nhậu cùng bạn tại một quán vỉa hè khu vực ngã ba Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn.

Trong lúc dẫn người bạn bị mù đi vệ sinh ngang qua bàn của ông P.V.P. (38 tuổi), Công thấy ông P. trợn mắt, lườm mình. Sau đó, hai bên có lời qua tiếng lại, người bạn can ngăn nên Công ra về.

Tuy nhiên, sau khi về nhà, Công trở lại quán nhậu với 1 cây rựa và dùng hung khí này tấn công ông P. gây tử vong.

Sau khi gây án, Công bỏ trốn. Đến chiều 20/7, Công được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Thợ cắt tóc trút "mưa" dao vào người yêu trên phố Vương Thừa Vũ (Hà Nội) lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Hoàng Văn Thành (SN 1998, ở TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) án tử hình về các tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Cáo trạng thể hiện, khoảng năm 2020, Hoàng Văn Thành có quan hệ tình cảm với chị Ú Thị Phượng (SN 2003, quê Lai Châu). Thời điểm này, Thành làm thợ cắt tóc tại phố Minh Khai (quận Hoàng Mai) còn chị Phượng làm thợ nối mi và sơn móng tại phố Vương Thừa Vũ (quận Thanh Xuân).

Khoảng hơn 21 giờ ngày 12/1/2023, Thành nhắn tin qua ứng dụng Facebook Messenger rủ chị Phượng đi chơi nhưng chị Phượng từ chối vì lý do bận phải làm việc tại cửa hàng.

Tử hình thợ cắt tóc trút mưa dao vào người yêu trên phố Vương Thừa Vũ - Ảnh 1.

Hoàng Văn Thành bị tuyên tử hình vì sát hại bạn gái một cách dã man.

22 giờ cùng ngày, Thành mượn xe máy của chủ cửa hàng nơi mình làm việc để đi đến cửa hàng chị Phượng đang làm. Khi đến nơi, Thành nhìn thấy cửa hàng của chị Phượng đóng cửa nên chụp hình, gửi qua ứng dụng Facebook Messenger cho chị Phượng xem nhưng không thấy trả lời.

Sau đó, Thành đi về chỗ mình ở tắm giặt, thay quần áo. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Thành nhận được tin nhắn trả lời của chị Phượng về việc cửa hàng hết khách nên chị đi ăn. Biết chị Phượng đã xong việc nên Thành điều khiển xe máy đến đón chị Phượng.

Đến nơi, Thành nhìn thấy chị Phượng đang đứng trước cửa hàng nói chuyện với anh Trương Tiến Duy (SN 1995, ở Hà Nội). Thành xuống xe đi đến gần, hỏi chị Phương và anh Duy có quan hệ với nhau như thế nào. Bị hỏi, chị Phượng nói anh Duy là người yêu của mình dẫn đến giữa Thành và chị Phượng xảy ra cãi nhau to tiếng.

Quá trình cãi nhau, Thành yêu cầu chị Phượng gọi điện thoại cho bà Vùi Thị Phùng (là mẹ của chị Phượng) để Thành nói chuyện về việc chị Phượng đang có quan hệ tình cảm với Thành nhưng lại có quan hệ tình cảm với người khác.

Chị Phượng đồng ý và lấy điện thoại của mình gọi cho mẹ ruột rồi đưa điện thoại cho Thành nói chuyện. Tuy nhiên, bà Phùng không nghe máy. Thành cầm điện thoại của chị Phượng bỏ vào túi quần rồi tiếp tục cãi nhau với chị Phượng.

Do bức xúc vì cho rằng chị Phượng lừa dối tình cảm của mình nên Thành đã nảy sinh ý định giết chết chị Phượng để trả thù. Thành nói chị Phượng đứng chờ mình rồi điều khiển xe máy đến cửa hàng tạp hóa gần đó mua 1 con dao, giấu vào túi áo khoác.

Đến 23 giờ 28 phút cùng ngày, Thành điều khiển xe máy quay lại trước cửa hàng của chị Phượng thì thấy chị Phượng vẫn đang đứng nói chuyện với anh Duy. Thành xuống xe đi đến và tiếp tục hỏi về mối quan hệ giữa chị Phượng và anh Duy nhưng chị Phượng không trả lời.

Do bực tức nên Thành rút dao từ trong áo khoác ra lao thẳng vào đâm chị Phượng. Thấy Thành cầm dao lao đến, chị Phượng đi lùi, bị ngã ra đất. Thấy vậy, anh Duy vào can ngăn thì bị Thành đẩy ra ngoài. Thành tiếp tục lao vào, dùng tay trái ôm, vật chị Phượng ngã ngồi xuống đất rồi đâm nạn nhân.

Lúc này, anh Duy tiếp tục vào can ngăn thì bị Thành dùng dao đâm 1 nhát trúng cánh tay trái - nách trái nên anh Duy lùi ra bên ngoài. Sau đó, Thành tiếp tục trút "mưa" dao xuống người chị Phượng rồi bỏ đi.

Khi đi cách nơi chị Phượng đang nằm khoảng 10 mét, Thành ngoảnh lại nhìn thì thấy chị Phượng vẫn cử động chân nên quay lại đâm liên tiếp 10 nhát vào phần bụng và phần ngực của chị Phượng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thành sau đó vứt dao lại hiện trường rồi bỏ đi, đối tượng ra đầu thú ngày 14/1/2023.

Bắt nhóm đối tượng dùng súng đi buôn ma túy, đòi nợ thuê

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/7, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt giữ nhóm tàng trữ súng đạn để sử dụng đi buôn bán ma túy và đòi nợ thuê.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h15 ngày 25/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu bắt quả tang Nguyễn Phường (24 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", thu giữ thuốc lắc và Ketamine.

Tiếp tục điều tra mở rộng, chỉ ít giờ sau, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu và Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bắt quả tang Phạm Thanh (27 tuổi, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) tàng trữ thuốc lắc và 1 khẩu súng.

Bắt nhóm thanh niên dùng súng đi đòi nợ thuê, buôn ma tuý tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thanh tại căn nhà thuộc phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 viên thuốc lắc, 7 gói ma túy và 19 viên đạn.

Đến 0h15 ngày 26/7, tại gần nhà của Thanh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu tiếp tục bắt quả tang Phạm Hà Thanh Thiện (26 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), thu giữ ma túy loại ketamine.

Bắt nhóm thanh niên dùng súng đi đòi nợ thuê, buôn ma tuý tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Tang vật bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: CACC

Theo điều tra, Phạm Thanh là đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự. Ngoài mua bán trái phép chất ma túy, Thanh còn hoạt động đòi nợ thuê.

Để phục vụ cho công việc bất chính, Thanh đặt mua khẩu súng cùng hàng chục viên đạn và luôn thủ sẵn trong người khi thực hiện các phi vụ buôn ma túy và đi đòi nợ thuê.

Hiện Công an quận Hải Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Vì sao phiên toà xét xử cha con đại gia Thiện “Soi” bị tạm hoãn?

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 26/7, tại TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã diễn ra phiên toà xét xử đối với bị cáo Lê Thái Thiện (tên thường gọi Thiện "Soi", 58 tuổi) và Lê Thái Phong (31 tuổi, là con trai ông Thiện) về tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".

Khoảng hơn 8h sáng cùng ngày, cha con đại gia Thiện "Soi" đã được xe đặc chủng chở đến tòa. Phiên toà thu hút khá đông người đến theo dõi. Tuy nhiên, do phòng xử có diện tích khá nhỏ nên nhiều người phải đứng bên ngoài dự khán. 

Clip toàn cảnh phiên toà xét xử 2 cha con đại gia Thiện "Soi".

Bước vào buổi xét xử, bị cáo Lê Thái Thiện trình bày với chủ toạ bản thân mệt do đang bị bệnh tim nên HĐXX đã cho phép bị cáo được ngồi để trả lời. Đồng thời, chủ toạ phiên toà thông báo đã bố trí bác sĩ, xe cứu thương sẵn sàng hỗ trợ. 

Tuy nhiên, khi phiên toà mới diễn ra được ít giờ, thẩm phán Bùi Xuân Thường đã bất ngờ thông báo phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với 2 cha con đại gia Thiện "Soi" phải tạm hoãn. 

Vì sao phiên toà xét xử cha con đại gia Thiện “Soi” bị tạm hoãn ? - Ảnh 2.

Bị cáo Lê Thái Thiện trình bày đang bị mệt do mắc bệnh tim tại phiên toà xét xử sáng nay.

Theo thông báo của chủ toạ HĐXX, nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã được toà triệu tập nhưng vắng mặt không có lý do. Vì vậy, cần phải hoãn phiên toà để triệu tập những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tham gia phiên toà. Thời điểm mở lại phiên toà xét xử được ấn định vào 8h sáng 23/8 tại Hội trường xét xử TAND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu). 

Vì sao phiên toà xét xử cha con đại gia Thiện “Soi” bị tạm hoãn ? - Ảnh 3.

Con trai của đại gia Thiện "Soi" là Lê Thái Phong tại phiên toà.

Theo bản cáo trạng, Công an thị xã Phú Mỹ nhận được đơn tố giác của ông L.N.T (43 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ) về việc ông Lê Thái Thiện có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2018 cha con ông Thiện đã hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi cao. Mức lãi suất mà cha con ông Thiện áp dụng khi cho vay là từ 3.000 đồng/1 triệu/ngày đến 4.500 đồng/1 triệu/ngày và cứ 10 ngày sẽ phải thanh toán tiền lãi một lần.

Trong trường hợp con nợ đến hẹn mà chưa trả thì đại gia Thiện "Soi" sẽ yêu cầu viết giấy vay tiền và cộng lãi vào gốc.

Khi các con nợ không còn khả năng thanh toán, những người này phải dùng đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để thanh toán, cấn trừ nợ gốc và lãi cho cha con đại gia Thiện "Soi". 

Riêng về trường hợp của ông T, do ông này cần vốn làm ăn nên đã nhiều lần vay tiền của ông Thiện. Đến năm 2020, tổng số tiền mà ông T vay của ông Thiện đã lên hơn 68,5 tỷ đồng. Trong thời gian vay tiền, ông T đã nhiều lần trả tổng số tiền gốc và lãi hơn 126,8 tỷ đồng bằng tiền mặt hoặc bằng đất đai cho ông Thiện. 

Theo cách cho vay này của ông Thiện, đến nay ông T vẫn còn nợ đại gia này số tiền lên đến 18,5 tỷ đồng. 

Qua mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến năm 2020, có tổng cộng 9 người vay của ông Thiện với tổng số tiền cho vay hơn 324 tỷ đồng, với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm.

Vì sao phiên toà xét xử cha con đại gia Thiện “Soi” bị tạm hoãn ? - Ảnh 4.

Chủ toạ thông báo tạm hoãn phiên toà do có nhiều bị hại vắng mặt không lý do.

Những người này đã thanh toán được cho ông Thiện số tiền 279 tỷ đồng tiền gốc và hơn 122 tỷ đồng tiền lãi. Qua đó, cha con ông Thiện đã thu lời bất chính với tổng số tiền gần 99 tỷ đồng. 

Còn riêng con trai ông Thiện là bị can Phong cũng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng riêng lẻ với 23 người khác, thu lợi bất chính số tiền hơn 493 tỷ đồng. 

Ngoài tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cơ quan điều tra còn xác định sau khi người vay không đủ khả năng chi trả, cha con ông Thiện sẽ yêu cầu trả bằng các bất động sản và dùng số tiền thu lợi bất chính hợp thức hóa thành các tài sản như đất đai, nhà cửa và các tài sản khác bằng các giao dịch hợp pháp, với số tiền gần 60 tỷ đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem