Tổ công tác hỗn hợp Công an TP.HCM ra quân kiểm soát hậu giãn cách

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 30/09/2021 14:49 PM (GMT+7)
Trưa 30/9, Phòng CSGT Đường bộ Đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã tổ chức lễ xuất quân lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp (tổ 363), để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm tra mã QR, kiểm soát dịch khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội.
Bình luận 0

Tổ tuần tra, kiểm soát hỗn hợp (tổ 363) là lực lượng bao gồm: Cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động. Trong thời gian giãn cách xã hội, tổ 363 đã liên tục phối hợp hoạt động để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

TP.HCM: Ra quân tổ công tác hỗn hợp kiểm soát hậu nới lỏng giãn cách - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi lễ ra quân tổ 363 thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hỗn hợp trên địa bàn thành phố. Ảnh: N.H

Theo thượng tá Nguyễn Đình Dương - Trưởng phòng PC08, qua 3 tháng thực hiện giãn cách xã hội, tổ 363 đã phát hiện, xử lý 15 vụ phạm pháp, với 17 đối tượng phạm tội. 

Việc này, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép mà Công an TP.HCM giao: Vừa tham gia phòng chống dịch bệnh, vừa phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

TP.HCM: Ra quân tổ công tác hỗn hợp kiểm soát hậu nới lỏng giãn cách - Ảnh 2.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương - Trưởng phòng PC08 đọc lệnh xuất quân. Ảnh: N.H

Thượng tá Dương cho biết, trước việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội sau ngày 30/9, các tổ 363 sẽ tăng cường phối hợp tuần tra, phát hiện, trấn áp, xử lý nghiêm tội phạm.

Tổ 363 sẽ tập trung xử lý các đối tượng nghiện hút, mua bán, sử dụng ma tuý; trộm cắp, cướp giật; thanh thiếu niên lợi dụng nới lỏng giãn cách để tham gia đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng... 

Người vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, lương thực, thực phẩm kém chất lượng; làm giả giấy tờ tài liệu, đưa người xuất nhập cảnh trái phép, người dân tụ tập trái phép về quê.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, thượng tá Đoàn Văn Quới - phó Trưởng phòng PC08 - cho biết: Sau ngày 30/9, thành phố sẽ vẫn duy trì 12 chốt kiểm soát ở cửa ngõ và 39 chốt kiểm soát của quận huyện, TP.Thủ Đức tại địa bàn giáp ranh các tỉnh để kiểm soát người và phương tiện đi lại.

TP.HCM: Ra quân tổ công tác hỗn hợp kiểm soát hậu nới lỏng giãn cách - Ảnh 4.

Sáng nay, các tổ 363 đã thực hiện nhiệm vụ tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Ảnh: N.H

Theo thượng tá Quới, PC08 TP.HCM đã phối hợp với công an các tỉnh để có phương án kiểm soát việc người dân tự ý về quê, cũng như đưa người dân từ các tỉnh quay lại thành phố làm việc.

"Để chuẩn bị cho giai đoạn nới lỏng giãn cách xã hội sau 30/9, PC08 cũng đã tham mưu Công an thành phố tăng cường xử lý vi phạm hành chính, tuần tra kiểm soát, kiểm tra mã QR, không để ùn tắc xảy ra, kiểm soát dịch bệnh trong quá trình tiếp dân. Chúng tôi quyết liệt giữ gìn nghiêm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội sau giãn cách để người dân đi lại bình yên", thượng tá Quới khẳng định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem