Tổng Thư ký NATO bất ngờ ra tuyên bố xoa dịu Nga giữa căng thẳng đỉnh điểm vì Ukraine

Minh Nhật (theo Kiev Post) Thứ sáu, ngày 10/05/2024 08:40 AM (GMT+7)
Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết, NATO không có kế hoạch triển khai quân tới Ukraine và Kiev cũng không yêu cầu liên minh đưa lực lượng tới giúp nước này chống lại Nga mà chỉ kêu gọi “hỗ trợ thêm”.
Bình luận 0
Tổng Thư ký NATO bất ngờ ra tuyên bố xoa dịu Nga giữa căng thẳng đỉnh điểm vì Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh IT

“NATO không có ý định triển khai lực lượng ở Ukraine. Khi tôi đến thăm Ukraine vào tuần trước, người Ukraine đã không yêu cầu triển khai quân đội NATO, điều họ yêu cầu là được hỗ trợ nhiều hơn”, ông Stoltenberg tuyên bố trong chuyến thăm chính thức tới Ý.

Tuyên bố của ông Stoltenberg được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang đỉnh điểm liên quan đến ý định triển khai quân đội NATO tới tham chiến ở Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin ngày 8/5 cảnh báo việc gửi quân NATO tới Ukraine sẽ cực kỳ nguy hiểm và Moscow đang theo dõi chặt chẽ kiến nghị kêu gọi việc can thiệp như vậy. Theo đó, một bản kiến nghị được đăng trên trang web của Tổng thống Ukraine mới đây nói rằng Ukraine nên yêu cầu Mỹ, Anh và các nước khác gửi quân tới giúp nước này đẩy lùi Nga.

"Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng sự can thiệp trực tiếp trên thực địa của quân đội các nước NATO vào cuộc xung đột này có thể gây ra mối nguy hiểm to lớn. Vì chúng tôi coi đây là một hành động khiêu khích cực kỳ thách thức và tất nhiên, chúng tôi đang theo dõi điều này rất cẩn thận", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

NATO đã hỗ trợ Ukraine bằng cách cung cấp cho nước này những vũ khí ngày càng mạnh bao gồm xe tăng và tên lửa tầm xa, nhưng đến nay vẫn chưa can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến bằng quân đội vì lo ngại điều này sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây tuyên bố, việc gửi quân phương Tây tới Ukraine tham chiến sẽ "hợp pháp" nếu Nga xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine và Kiev yêu cầu điều đó. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Macron đã nhanh chóng bị Mỹ, Anh và NATO bác bỏ.

Theo hãng tin ANSA của Ý, ông Stoltenberg cũng thừa nhận việc phương Tây trì hoãn giao vũ khí cho Ukraine trong suốt nhiều tháng đã giúp Nga giành được ưu thế trong những tháng gần đây.

Ông nói: “Tình hình trên chiến trường rất khó khăn, tôi đã đến thăm Kiev vào tuần trước và họ đã cập nhật cho tôi những thách thức mà họ đang gặp phải: Nga đã giành được nhiều lợi ích và có nguy cơ họ sẽ giành được thêm lãnh thổ”.

Ông giải thích thêm rằng hiện tại, giải pháp chính trị nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine chỉ có thể đạt được bằng cách hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự do “phía Nga không có thiện chí thực sự trong việc tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình nghiêm túc”.

"Tôi lo ngại rằng hiện nay rất khó có được một cuộc đối thoại có ý nghĩa với Nga. Điều chúng tôi muốn thấy là họ ngừng tấn công một quốc gia khác. Tuy nhiên, cho đến nay chúng tôi chưa thấy phía Nga thực sự sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình nghiêm túc, bởi vì Tổng thống Putin tin rằng ông có thể giành chiến thắng", Tổng thư ký nhấn mạnh.

“Cách duy nhất để thuyết phục ông ấy rằng ông ấy cần ngồi xuống và đàm phán là chứng minh trên chiến trường rằng ông ấy sẽ không thể thắng, và cách duy nhất để đạt được điều đó là cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine”, ông Stoltenberg nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem